Ramon Calderon: ‘Mourinho chưa đủ ‘lạnh’ để trụ lại Real’

21/02/2015 18:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Chủ tịch Real Madrid, ông Ramon Calderon mới đây cho rằng Jose Mourinho đã không thể chịu nổi những áp lực tại Real. Đó chính là lý do khiến nhiệm kỳ của HLV người Bồ Đào Nha tại đây chỉ kéo dài được 3 mùa.

Trong 3 mùa đó (từ năm 2010-2013), Mourinho đã cùng Real giành một Cúp Nhà Vua TBN ở mùa giải đầu tiên, vô địch La Liga ở mùa thứ hai và trắng tay ở mùa giải thứ ba. Ông rời ‘Nhà trắng’ trong tình cảnh khá hỗn loạn của đội bóng.

“Làm HLV của Real Madrid là một việc thực sự, thực sự khó,” Calderon nói với BBC. “Hãy xem những gì đã xảy ra với Mourinho. Ông ấy nổi tiếng là chuyên gia đối đầu những áp lực nhưng vẫn không thể trụ lại.”

“Thời điểm ông ấy ra đi, mọi thứ đều ở trong tình trạng thực sự tồi tệ. Ông ấy đã phải rời CLB chỉ sau 3 năm, với rất nhiều vấn đề, rất nhiều cuộc đối đầu đã xảy ra.”

“Trụ lại hơn 2, 3 năm ở Real thực sự là một nhiệm vụ lớn. Tôi nghĩ Carlo Ancelotti đã làm rất tốt. Không chỉ vì ông ấy đã giúp Real vô địch Champions League, mà còn vì phong thái bình tĩnh, thoải mái khiến mọi thứ đều chạy rất trơn tru.”

“Tôi đã đọc ở đâu đó rằng Joachim Low đang là mục tiêu Real nhắm đến. Nhưng chỉ là tin đồn mà thôi. Những tin đồn sẽ còn xuất hiện dài dài trong 5 tháng nữa, cho đến khi Ancelotti quyết định có ở lại hay không,” Calderon quả quyết.

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm