Rafinha gia hạn hợp đồng với Barcelona

03/11/2015 17:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đang trong thời gian dưỡng thương, Rafinha đã cùng Barcelona đi tới thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2020.

Giữa tháng Chín năm nay, Rafinha Alcantara gặp phải chấn thương đầu gối kinh hoàng sau khi nhận pha vào bóng từ tiền vệ Radja Nainggolan của AS Roma trong trận đấu ở bảng E Champions League. Anh dự kiến sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng.

Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của Rafinha sẽ đáo hạn vào tháng Sáu năm sau, tương lai của cầu thủ 22 tuổi người Brazil đang bị đặt dấu hỏi lớn. Mazinho – cha của Rafinha – đã bày tỏ mối lo ngại vào tháng Một năm nay khi Barca không hề có động thái gia hạn hợp đồng với con trai mình.

Tuy nhiên, CLB xứ Catalunya cuối cùng cũng đã chấm dứt những tin đồn về việc đi hay ở của Rafinha. Thông báo chính thức trên website của Barcelona cho biết cầu thủ người Brazil sẽ đặt bút ký vào hợp đồng mới có thời hạn 5 năm trong những ngày tới. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh lên tới 75 triệu euro (tương đương 54 triệu bảng Anh).


Mặc dù dính chấn thương nặng, Rafinha vẫn được Barca tin tưởng

Kể từ khi ra mắt đội một Barcelona vào năm 2011, Rafinha đã phải nỗ lực trong một thời gian dài để khẳng định tên tuổi trong một đội hình toàn sao. Mùa giải này khởi đầu khá tốt đẹp với cầu thủ người Brazil khi anh ghi bàn tại trận Siêu cúp châu Âu cho Barca, và lần đầu được Dunga gọi lên ĐTQG Brazil.

Tuy nhiên, chấn thương nặng xảy đến khi Rafinha chỉ vừa mới chiếm được niềm tin của HLV Luis Enrique và liên tục được ra sân. Tài năng trẻ của Barca hiện đang cố gắng hồi phục để quay trở lại thi đấu trước khi mùa giải kết thúc.

Duy Hải
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm