PSG đưa Neymar vào tầm ngắm

29/06/2015 09:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Paris Saint Germain sẵn sàng bỏ ra một số tiền kỷ lục để đưa ngôi sao Neymar về sân Parc des Prince, ngay sau khi họ kết thúc án phạt của UEFA vì vi phạm Luật công bằng tài chính.

Theo những thông tin từ Pháp, cụ thể là từ tạp chí Le 10 Sport, nhà đương kim vô địch Ligue I, bại tướng của Barca ở tứ kết Champions League 2014-15, đang chuẩn bị sẵn một kế hoạch để dụ Neymar rời khỏi Camp Nou.

Tất nhiên, PSG không thể làm điều đó bây giờ bởi họ đang nhận án phạt từ UEFA do đã vi phạm luật công bằng tài chính. Ngoài việc bị phạt 48,8 triệu bảng, cắt giảm đội hình xuống còn 21 cầu thủ ở Champions League, hạn chế chuyển nhượng, đóng băng quỹ lương trong 2 năm. Tuy nhiên, đến mùa hè sang năm, án phạt này sẽ hết hạn, và đó sẽ là lúc họ lại có thể mua sắm mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo PSG tin rằng Neymar sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Zlatan Ibrahimovic, ngôi sao đã 34 tuổi và sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Parc des Princes vào mùa hè sang năm. Cũng theo báo chí Pháp, việc Neymar từng có xích mích với HLV Luis Enrique ở mùa giải vừa qua sẽ là cơ sở để PSG thuyết phục anh gia nhập.


Neymar sẽ thay thế Ibra ở PSG

Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Neymar vẫn đang bày tỏ sự hạnh phúc ở Camp Nou và muốn gắn bó lâu dài với Barcelona. Hợp đồng của chân sút người Brazil với đội bóng xứ Catalan còn thời hạn đến năm 2018 cùng điều khoản giải phóng lên đến 190 triệu euro, một con số tuy lớn nhưng không phải không thể, nếu các ông chủ Trung Đông của PSG quyết tâm có anh. Được biết, Barcelona đang chờ ngày Neymar trở lại sau kỳ nghỉ hè để gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2020.

T.C (theo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm