NÓNG: Leo Messi gửi yêu cầu chuyển nhượng tới Barcelona qua... fax

26/08/2020 14:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đã gửi fax với nội dung yêu cầu được ra đi tới Barcelona. Thậm chí, siêu sao Argentina không có ý định gặp mặt tân HLV Ronald Koeman.

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Leo Messi đã thông báo với Barcelona qua fax rằng anh muốn rời sân Camp Nou để tìm một bến đỗ mới.

Nhà báo người Argentina cực kỳ thân thiết với Lionel Messi, Veronica Brunati, cho biết rằng anh đã gửi FAX tới Barcelona với nội dung yêu cầu được ra đi theo dạng tự do mùa Hè này. Thông tin này sau đó đã được một số nguồn tin thân thiết với đội bóng xứ Catalunya xác nhận.

Với nội dung yêu cầu như vậy, nhiều khả năng trong bản hợp đồng của Messi với Barcelona có kèm một điều khoản cho phép anh ra đi tự do mà Barcelona không thu lại được gì. Có thông tin đội bóng xứ Catalunya trước đây chỉ chấp nhận cho anh ra đi tự do cho tới hết tháng 6/2020. Tuy nhiên, vì mùa giải năm nay kết thúc vào tháng Tám chứ không phải tháng Năm như thường lệ nên điều khoản này vẫn còn hiệu lực.

Chú thích ảnh
Messi gửi fax yêu cầu được ra đi tự do

Lionel Messi vẫn sẽ tới Barcelona vào ngày Chủ Nhật để tiến hành kiểm tra y tế liên quan tới Covid-19. Tuy nhiên, anh không có ý định gặp mặt tân HLV Ronald Koeman và tham gia buổi tập cùng các đồng đội vào thứ Hai (31/08) tới.

Chủ tịch Josep Bartomeu hiện tại vẫn chưa nói chuyện chính thức với thủ quân của Barcelona. Đối với HLV Koeman, khi nhậm chức HLV tại Barcelona, ông từng khẳng định sẽ không giữ những người không muốn ở lại Camp Nou. Lionel Messi đang muốn ra đi.

Chú thích ảnh
Messi thậm chí không muốn gặp HLV Koeman để nói chuyện

Thông tin Messi muốn ra đi càng trở nên đáng tin cậy hơn khi cựu thủ quân Barcelona Carles Puyol đăng tải dòng Tweet với nội dung: "Tôn trọng và ngưỡng mộ, Leo. Tôi ủng hộ anh hết lòng". Sau đó, Luis Suarez đã "vỗ tay" cho dòng trạng thái này.

Chú thích ảnh

Nhiều nguồn tin cho hay, bản thân Messi đã liên hệ trực tiếp với HLV Pep Guardiola rằng anh muốn Man City mùa Hè này. Dẫu vậy, ngoài Man City, Man United, PSG, Inter Milan và Juventus cũng rất sẵn lòng trải thảm đỏ mời Messi về.

Theo Daily Mail cho biết, nhiều người trong ban lãnh đạo Barcelona đang muốn bán Messi bởi những vấn đề liên quan đến tài chính. Mỗi năm Messi nhận được 50 triệu euro (44 triệu bảng) và quỹ lương của Barcelona lên tới gần 100 triệu euro (88 triệu bảng).

Con số này chiếm khoảng 60% doanh của Barcelona trước đại dịch. Sau đại dịch, nhiều khoản doanh thu thương mại không còn nên quỹ lương chiếm tới 80%. Ban lãnh đạo lo sợ CLB sẽ phải chịu lỗ khoảng 300 triệu euro trong mùa giải tới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm