Nội bộ Real Madrid 'dậy sóng' vì một nhóm cầu thủ chống lại Ronaldo

27/10/2016 08:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ tệ hại của Cristiano Ronaldo đang khiến phòng thay đồ của Real Madrid dậy sóng. Một nhóm cầu thủ đã bất mãn bởi sự vô duyên và ích kỷ của siêu sao người Bồ.

Cầu thủ 31 tuổi đang phải chịu đựng một cơn khô hạn bàn thắng tại Bernabeu khi anh mới chỉ có cho mình 4 bàn sau 768 phút thi đấu trên sân, một hiệu suất tệ với một siêu sao như Ronaldo. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến bầu không khí trong phòng thay đồ của Real Madrid bởi một số cầu thủ đã không còn tin tưởng Ronaldo nữa.

Nhà báo Pipi Estrada trên chương trình truyền hình Madrid El Chiringuito đã kịch liệt phản bác những gièm pha xung quanh Ronaldo và gọi họ là những kẻ hèn nhát. “Nếu như ai đó muốn đứng lên lãnh đạo phòng thay đồ Real Madrid thì hãy thẳng thắn đối mặt với Cristiano. Tôi chỉ nghe được rằng có những lời ra tiếng vào từ sau lưng anh ấy”.


Chuỗi ngày tháng khó khăn của Ronaldo

Mundo Deportivo, một tờ báo của Tây Ban Nha, trích dẫn lại cuộc tranh cãi nhỏ ngay trên sân giữa Ronaldo và James Rodriguez hồi đầu tháng này, trong một tình huống mà cầu thủ số 7 đã quá ích kỷ. Họ cũng nói rằng một số kẻ đã lợi dụng để gây kích động trong phòng thay đồ, theo chiều hướng không có lợi cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Toni Kroos mới đây trở thành cầu thủ tiếp theo tỏ rõ sự không hài lòng với siêu sao người Bồ. Tờ báo này cũng đưa tin Gareth Bale, Luka Modric cùng Kroos đều không hài lòng với sự vô duyên mà Ronaldo đang thể hiện. Trong khi Marco Asensio cùng Alvaro Morata sở hữu nhiều tiềm năng và đều thi đấu rất tốt mỗi khi được trao cơ hội thì lại phải dõi theo Ronaldo cùng Benzema “tàng hình” trên sân.

Bộ đôi người Tây Ban Nha từ chối nhiều lời đề nghị ra đi vào Hè này, trong đó có cả những lời đề nghị bom tấn (với Morata) để ở lại và chứng tỏ bản thân, nhưng đã không được Zidane trao cơ hội. Morata và Ansesio chỉ được ra sân trong những trường hợp bất khả kháng chấn thương, thẻ phạt của các cầu thủ chính thức hoặc ở các giải đấu Cúp.


Phòng thay đồ đội bóng có đang thực sự dậy sóng?

Tờ Diario Gol còn khẳng định rằng Morata tự tin bản thân thừa khả năng để thay thế Benzema, nhưng nhờ mối quan hệ tốt giữa cầu thủ người Pháp và Ronaldo khiến anh này vẫn được trọng dụng, dù cho phong độ có tệ hại tới cỡ nào.

Đằng sau lưng Cristiano Ronaldo vẫn có rất nhiều người ủng hộ, đa phần là những “cây cao bóng cả” của thành Madrid. Bộ đôi trung vệ Sergio Ramos và Pepe cùng người bạn thân Marcelo ủng hộ ra mặt với Ronaldo và tin tưởng anh sẽ sớm lấy lại phong độ của mình. Zinedine Zidane đang ở trong tình thế rất khó xử, ông đang cố gắng để xoa dịu một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ mà nguyên do xuất phát hoàn toàn chỉ từ phong độ yếu kém của cá nhân Ronaldo.


Ronaldo cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ

Ông cũng lên tiếng công khai trên truyền hình, sau trận đấu tại Champions League vào tuần trước: “Điều này có thể xảy ra với mọi cầu thủ. Các fan mong đợi cầu thủ sẽ có phong độ tốt, vì vậy mà Cristiano được sử dụng. Tôi thích cậu ấy ghi 2 tới 3 bàn trong mỗi trận, nhưng kể cả khi điều đó không xảy ra thì tôi cũng không hề lo lắng”.

“Cậu ấy có thể bỏ lỡ một vài cơ hội vào thời điểm này, nhưng điều quan trọng là cậu ấy có cơ hội. Nó sẽ diễn ra không quá lâu. Những khó khăn với Ronaldo sẽ trôi qua nhanh thôi”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm