Nhân vụ Martin Odegaard tới Real Madrid: Những ngôi sao 'sớm nở, tối tàn'

23/01/2015 11:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Odegaard, 16 tuổi, đã gia nhập đội bóng vĩ đại nhất thế giới, với rất nhiều sự kỳ vọng. Nhưng nếu không vượt qua được sức ép ấy, anh có thể sẽ đi theo vết xe đổ của các thần đồng trong quá khứ như Freddy Adu, Federico Macheda, Kerlon,…

Freddy Adu, sinh năm 1989


Adu từng đá chuyên nghiệp từ năm... 14 tuổi

Adu là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được ký hợp đồng chuyên nghiệp, khi anh gia nhập DC United ở tuổi… 14. Tiền đạo này đã hai lần lọt vào đội hình All-Star của MLS và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại World Cup. Adu từng thử việc ở Man United nhưng sau đó đã gia nhập Benfica.

Kể từ đó, sự nghiệp của Adu đi xuống kinh hoàng với những cuộc phiêu lưu không thành công ở Monaco, Belenenses, Aris, Caykur Rizespor, Philadelphia, Bahia, Jagodina. Đến một đội bóng hạng dưới như Blackpool cũng chê Adu. Ở tuổi 25, độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ, thần đồng ngày nào đang thất nghiệp.

Nii Lamptey, sinh năm 1974


Lamptey từng được Pele xem là người kế tục

Năm 1991, Lamptey dẫn dắt Ghana vô địch U17 thế giới, và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, trên cả những Juan Veron và Alessandro del Piero. Pele đã gọi Lamptey là người kế tục của ông.

Anderlecht đã mua Lamptey bởi theo luật của LĐBĐ Bỉ, an có thể thi đấu ở đội một ở tuổi 16. Sau đó, Lamptey sang PSV và trở thành Vua phá lưới giải vô địch Hà Lan. Ron Atkinson đưa anh sang Aston Villa và Aston Villa, nhưng kể từ đó, sự nghiệp của anh sa sút. Lamptey đã ngao du qua 10 CLB ở 7 quốc gia nhằm vãn hồi sự nghiệp, nhưng thất bại.

“Khi Pele nói rằng tôi giống ông ấy, đó là một vinh dự lớn”, Lamptey thú nhận “Nhưng đó lại là điều tiêu cực. Ở nơi nào tôi tới, người ta cũng đòi hỏi tôi rất cao. Một khi tôi không đáp ứng được sự kỳ vọng ấy, tôi là kẻ thất bại.

Federico Macheda, sinh năm 1991


Macheda từng được xem là 1 thần đồng

Anh ra mắt Premier League ở tuổi 17 với bàn thắng tuyệt vời vào lưới Aston Villa ở phút cuối cùng và góp công giúp Man United vô địch Premir League. Ngay sau đó là bàn quyết định vào lưới Sunderland, và anh được coi là gà son của Man United.

Nhưng cũng từ đó, Macheda chìm nghỉm. Anh bị cho mượn tới Sampdoria, QPR, Stuttgard, Doncaster, nhưng đều gây thất vọng. Anh chỉ chơi tạm được trong màu áo Birmingham, và sau đó bị bán đứt sang Cardiff.

Kerlon, sinh năm 1988


Kerlon và tuyệt chiêu giữ bóng bằng đầu

Ngày còn thi đấu cho Cruzeiro, Kerlon nổi tiếng với biệt danh “hải cẩu” bởi lối rê dắt rất kỳ lạ khi dùng đầu khống chế bóng và chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. 20 tuổi, Kerlon gia nhập Inter, song những chấn thương khiến anh không có cơ hội ghi điểm trong mắt Jose Mourinho. Anh bị cho mượn tới Ajax. Parana và Nacional trước khi gia nhập đội bóng hạng 3 Nhật Bản Fujieda MYFC - Tức là còn dưới tầm Consadole Sapporo mà Lê Công Vinh từng khoác áo.

Còn bây giờ? Kerlon đang thi đấu cho Weymouth Wales, một đội bóng ở giải vô địch Barbados, một quốc gia nhỏ xíu ở vịnh Caribe.

Anderson, sinh năm 1988


Anderson đang là một "cục nợ" của Man United

19 tuổi, Anderson gia nhập Man United với giá 20 triệu bảng. Anh từng được các fan Quỷ đỏ ca ngợi là “nhà ảo thuật tuyến giữa” khi từng bắt chết Fabregas và làm lu mờ Steven Gerarrd. Cuối mùa ấy, chính anh là người thực hiện thành công một quả luân lưu giúp Man United đánh bại Chelsea trên chấm 11m ở trận chung kết Champions League 2007-08.

Thế nhưng càng ngày, Anderson càng tệ hại. Anh ngày càng béo phì, chậm chạp, và dần trở thành cục nợ của Man United. Đội chủ sân Old Trafford rất muốn thanh lý sớm tiền vệ này mà chưa tìm được bến đỗ.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm