Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha: Những duyên nợ bán đảo Iberia

02/06/2022 15:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đại chiến bán đảo Iberia Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha bỗng chốc trở nên phổ biến khi hai đội thường xuyên đụng độ ở nhiều giải đấu lớn, từ World Cup, UEFA và giờ là Nations League. Kỳ vọng gì ở lần đối đầu thứ 39 đêm nay?

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/6, 3/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/6, 3/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/6, 3/6: U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, Hàn Quốc vs Brazil.

 

 

Chú thích ảnh

 

Có thể phân chia cuộc đại chiến này thành hai thời điểm khác nhau để tiện đối chiếu. Trước năm 2000, chỉ có 3 trong 29 lần đối đầu Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha là ở các giải đấu lớn, gồm 2 lần ở vòng loại World Cup 1934, 1950 và vòng bảng EURO 1984. 8 lần đối đầu gần đây, chỉ có một nửa trong số này là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt, trong khi có đến 4 lần đụng độ ở các giải đấu quan trọng trải đều qua hai kỳ EURO 2004, 2012 và World Cup 2010, 2018.

Tiến hóa từ thành tích đến mức độ quan trọng

Người Tây Ban Nha sẽ có lý do để tự hào về chiến thắng ở các lần đối đầu gần đây. Chẳng có gì quá lời, bởi hai chiến thắng Bồ Đào Nha lần lượt tại vòng 1/8 World Cup 2010 trên đất Nam Phi và bán kết EURO 2012 tại Ukraine đã mở lối cho La Roja (biệt danh của Tây Ban Nha) lên ngôi tại cả hai giải đấu ấy. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha chỉ thắng 2 trong 8 lần đối đầu gần nhất với Tây Ban Nha, bao gồm chiến thắng ở vòng bảng EURO 2004, giải đấu họ đã tiến đến trận chung kết trước khi thua tức tưởi Hy Lạp ngay trên sân nhà trong những giọt nước mắt khó quên của Cristiano Ronaldo, lúc ấy vẫn là một chàng trai trẻ măng mới trải nghiệm giải đấu quốc tế đầu tiên.

Những thống kê nêu trên không chỉ phản ánh sự tiến hóa về mức độ quan trọng của đại chiến xứ Iberia. Nó còn phần nào nói lên tầm vóc ngày càng được nâng lên của cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha. Không phải ngẫu nhiên Tây Ban Nha đã hai lần vô địch EURO, một lần vô địch World Cup trong 4 năm từ 2008 đến 2012. Thành tích của thầy trò Luis Enrique ở hai giải đấu gần đây khá ấn tượng: Lọt vào chung kết Nations League mùa 2020-21 và góp mặt ở bán kết EURO 2020. Còn Bồ Đào Nha thì sao? Tất cả đang nhắc đến kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá nước này cùng siêu sao Cristiano Ronaldo. Không quá lời chút nào, bởi Ronaldo đã góp sức quan trọng trong hành trình đến với chức vô địch EURO 2016 và Nations League mùa đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu của bóng đá nước này. Khi cả hai đội tuyển cùng gặt hái những thành công tại các giải đấu từ châu lục đến thế giới, chẳng khó giải thích vì sao tần suất đối đầu giữa họ ở những giải đấu lớn tăng lên rõ rệt.

Chú thích ảnh
Đại chiến Iberia đang ngày một được nâng tầm nhờ thành tích ấn tượng của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Một mục tiêu trúng hai đích ở Nations League năm nay

Vậy Nations League năm nay sẽ được hai ĐTQG đặt vị thế nào trong năm nay? Chắc chắn sẽ không thể bị xem thường, bởi giải đấu này mang đến cơ hội để cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha hướng đến “một mục tiêu trúng hai đích”. Thi đấu tốt ở vòng bảng Nations League không chỉ mở ra cánh cửa để cả hai tranh giành thêm một danh hiệu nữa trong phòng truyền thống, mà còn là bài kiểm tra lý tưởng cho cả HLV Luis Enrique lẫn HLV Fernando Santos cho chiến dịch World Cup 2022 vào cuối năm. Ánh hào quang World Cup 2010 đang tạo áp lực không nhỏ cho đội tuyển Tây Ban Nha khi họ đã chơi không tốt ở hai kỳ World Cup tiếp theo, lần lượt dừng bước vòng bảng World Cup 2014 và vòng 1/8 World Cup 2018. HLV Enrique thừa hiểu việc sở hữu đội hình chất lượng sẽ đẩy kỳ vọng cho đội tuyển Tây Ban Nha lên cao hơn ở kỳ World Cup tại Qatar sắp tới.

Tương tự, Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo cũng chịu áp lực chẳng hề kém cạnh khi phải chơi tốt ở kỳ World Cup có thể coi là cuối cùng của siêu sao 37 tuổi này. Sau vị trí thứ tư ở kỳ World Cup 2006, ba kỳ World Cup gần nhất, Ronaldo và các đồng đội đều không có được kết quả xứng tầm với năng lực vốn có. Bỏ qua một bên mùa giải đáng quên cùng MU, CR7 đang cố gắng tìm lại vị thế đầu tàu quen thuộc ở cấp độ ĐTQG. Phong độ của Ronaldo vẫn có tiếng nói lớn lao trong hy vọng vô địch Nations League lần thứ hai của Bồ Đào Nha, bên cạnh những kỳ vọng về vị thế lớn hơn của dàn cầu thủ tấn công vốn phần lớn đang để lại dấu ấn ở Premier League như Bruno Fernandes, Diogo Jota hay Bernardo Silva.

Cuộc đối đầu đêm nay giữa hai đội sẽ là màn so tài vừa mang ý nghĩa mở khóa cho cuộc đua giành ngôi đầu bảng A2 đồng nghĩa một tấm vé hiện diện ở vòng chung kết Nations League vào năm tới, vừa giúp cả hai HLV hình dung bức tranh đội ngũ hiện tại cho một cái đích xa hơn: Trở thành ứng viên cho chức vô địch World Cup 2022. Cả CH Czech lẫn Thụy Sĩ, những đối thủ còn lại trong bảng A2, đều không đáng bị xem thường dẫu cho đẳng cấp của Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ giải quyết những đối thủ trong bảng đấu của mình.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm