Muốn thắng Real, Barca phải quên Neymar

09/08/2017 16:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar, vào lúc này, sẽ vẫn là chủ đề được nhắc đến ở Camp Nou. Không phải như một sự nuối tiếc, mà là làm thế nào để đội bóng xứ Catalunya có thể lấp đầy những khoảng trống chơi bóng mà anh để lại.

Với tiền đạo người Brazil, Barcelona thắng Man United, Juventus, và Real Madrid ở ICC 2017. Sau sự chia tay của Neymar, đội bóng của Valverde hòa Gimnastic và mới nhất là chiến thắng trước Chapecoense trong trận giao hữu tranh Cúp Joan Gamper. Khác biệt ở những cái tên đã bị Barcelona bỏ lại sau lưng, và liệu những kết quả này có đủ để họ lật đổ Real Madrid ở Siêu Cúp Tây Ban Nha?

Cần xóa sạch chủ đề Neymar

Ở nước Mỹ, nhịp điệu tấn công của Barcelona là hoàn hảo, vì Neymar lúc đó, chơi những trận đẹp nhất về kĩ thuật, với sự tận hưởng của một ông chủ trên sân bóng, cộng hưởng với tâm trạng của một người sẽ chia tay đội bóng xứ Catalunya, và phô diễn những tinh túy cho Paris St Germain thưởng thức.

Trên các sân cỏ ở xứ sở cờ hoa, anh san bằng hệ thống phòng ngự khoa học của Jose Mourinho, đánh sập lô cốt phòng ngự kiên cố của Max Allegri, và biến những hậu vệ vô địch châu Âu của Real Madrid trở thành những người đáng chán nhất. Sức ảnh hưởng của Neymar lên lối chơi của Barcelona lớn đến thế nào, HLV Valverde đã cảm nhận được, và giờ ông phải tìm cách thích nghi với khoảng trống mênh mông bên cánh trái một cách tốt nhất.

"Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời dành cho Barcelona, nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa, và chúng tôi phải nhìn về phía trước. Tôi chẳng muốn nhìn lại quá khứ, mà chỉ nhìn vào đội hình hiện tại và giải quyết những vấn đề nảy sinh và giành chiến thắng", Valverde nói với ngữ điệu ôn tồn và bình thản.

Ở đây, HLV có biệt danh "chú kiến" này biết rằng, Barcelona cần phải cần mẫn như những chú kiến, để tìm ra những ý tưởng chiến thuật không Neymar, nhưng vẫn đảm bảo được việc giành các danh hiệu. Thật không dễ, khi sức cạnh tranh của đội bóng đã bị giảm đi đến một nửa. Không thể nhìn vào chiến thắng đậm trước Chapecoense và tin rằng, Barcelona còn mạnh mẽ hơn khi không có tiền đạo người Brazil.

Barcelona vào lúc không có Neymar, chơi bóng như một thói quen được định hình từ thời Pep Guardiola, thiếu sự sáng tạo và những điều tuyệt vời từ bên cánh trái. Gerard Deulofeu mới chỉ mang đến cảm giác quen thuộc của những cầu thủ trưởng thành từ La Masia, anh ở dưới đẳng cấp của Pedro và càng khác xa so với kĩ năng đọc trận đấu của Leo Messi.

Người thay thế Neymar sẽ không tốt hơn sản phẩm của La Masia

Người thay thế Neymar sẽ không tốt hơn sản phẩm của La Masia

Giờ thì cái tên nào cũng trở nên hấp dẫn với Barcelona, cứ như thể, Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez và các cộng sự đã bị mất trí vì vụ chuyển nhượng của Neymar.

Andres Iniesta dường như không thoát khỏi được sức ì kéo dài từ mùa trước, và nếu tiếp tục đặt niềm tin rằng, anh sẽ cùng Leo Messi và Sergio Busquets quản lý được tuyến giữa của Barcelona như thời đỉnh cao thì thật đáng để cảnh báo.

Chưa đủ thách thức Real Madrid

Kinh điển, dĩ nhiên luôn là một trận đấu khác, trận đấu mà bất kì đội bóng nào cũng có thể thất bại, dù có được đánh giá cao hơn đối thủ đến thế nào. Bernabeu cuối mùa vừa rồi, một Barcelona xộc xệch của Luis Enrique, đã đánh bại Real Madrid đang đạt điểm cao nhất về đẳng cấp và phong độ, nhờ thiên tài Leo Messi.

"Chúng tôi sẽ luôn chơi tấn công và không cho phép đối thủ chạm đến mình. Chúng tôi sẽ không để họ cướp được bóng, và sẽ không để họ chuyền bóng vào phía sau lưng hàng phòng ngự. Lúc này Barcelona sẽ có hai lựa chọn, hoặc chạy thật nhanh về phía sân nhà, hoặc pressing từ rất cao", Ernesto Valverde gợi mở ý tưởng chơi bóng của Barca.

Nhưng thật không dễ dàng để làm điều đó. Ở cánh phải vào lúc này, HLV 53 tuổi vẫn chưa biết chính xác nên đặt niềm tin vào ai Aleix Vidal hay Nelson Semedo. Một người thiếu sức rướn, sức mạnh, sự đột biến trong những pha lên bóng (Vidal), người còn lại vẫn còn non nớt, và chưa thể làm quen được với phong cách chơi kiểm soát bóng ở Camp Nou (Semedo). Và nếu so sánh trên các khía cạnh kĩ chiến thuật khác, đội bóng xứ Catalunya không thể bằng được Real Madrid.

Trong khi ở giữa sân, Leo Messi đang phải cáng đáng thêm cả phần việc của Iniesta, đó là tổ chức trận đấu. Và nếu Zinedine Zidane tin rằng, chỉ cần khóa chặt ngôi sao người Argentina là đủ để đánh sập Camp Nou, thì HLV Valverde cần rất nhiều những người khác, để giành chiến thắng ở trận này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm