Mourinho không còn phù hợp với Real Madrid!

10/10/2018 13:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Italy nhận định, Jose Mourinho có thể trở lại Real Madrid trong tương lai gần, nếu CLB sa thải Julen Lopetegui. Nhưng cuộc tái hôn không hứa hẹn tốt đẹp cho cả hai.

GÓC MARCOTTI: Mourinho trong 'vùng nguy hiểm'. Guardiola hài lòng hơn Klopp. Barca do Messi định đoạt

GÓC MARCOTTI: Mourinho trong 'vùng nguy hiểm'. Guardiola hài lòng hơn Klopp. Barca do Messi định đoạt

Bóng đá Châu Âu vừa trải qua một cuối tuần đầy thú vị. Chúng ta cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những điểm nhấn đến từ các “ông lớn” của lục địa già.

1. Mùa Hè 2006, sau giai đoạn thi đấu không thành công, không lâu sau khi Florentino Perez phải kết thúc nhiệm kỳ đầu ở Bernaneu bằng việc từ chức, Real Madrid quyết định mời trở lại HLV Fabio Capello. Ngày ấy, Capello liên tục thành công với Roma và Juventus.

Đây cũng là lần cuối cùng, tính đến thời điểm này, Real Madrid mời một người cũ về dẫn dắt CLB. Trong mùa giải 1996-97, Capello từng dẫn Real và mang danh hiệu La Liga về sân Bernabeu.

Ở lần trở lại mùa 2006-07, Capello một lần nữa giành La Liga. Nhưng đó là mùa giải mà các đối thủ đều tự thua. Real vô địch khi có cùng 76 điểm như Barca, nhưng hơn về thành tích đối đầu.

Cuối mùa giải 2016-17, Real quyết định sa thải nhà cầm quân người Italy, vì thực tế đội bóng mà ông xây dựng không hứa hẹn tương lai tươi sáng. Real của Capello tấn công bình thường (66 bàn; ít hơn 12 bàn so với Barca), phòng ngự không tốt (40 bàn thua; hơn Barca 7 bàn). Ở Champions League và Cúp nhà Vua, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đều bị loại từ vòng 1/8.

Trong vòng 3 thập niên gần đây, những trường hợp từng giành vinh quang được Real mời trở lại dẫn dắt đều không thành công. Có thể kể đến John Toshack năm 1999, Leo Beenhakker năm 1992.

Chỉ có những HLV trong nhiệm kỳ đầu thất bại mới thành công sau khi quay lại. Vicente Del Bosque là ví dụ rõ nhất. Ông thất bại năm 1994 (1996 tạm quyền 1 trận), và gặt hái vinh quang giai đoạn 1999-2003, với kỷ nguyên “Galacticos”.

2. Thống kê trong quá khứ cho thấy, nếu Real Madrid đưa Jose Mourinho trở lại thay Julen Lopetegui, không đảm bảo thành công cũng đến với CLB.

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez luôn nghĩ đến việc một ngày đưa “Người đặc biệt” trở lại Bernabeu. Chính Perez cũng nhiều lần nói về khả năng mời lại Mourinho, khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng năm 2013.

Bản thân Mourinho từng có danh hiệu trong hai nhiệm kỳ khác nhau ở Chelsea. Nhưng Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha là phạm trù hoàn toàn khác.

Hơn nữa, một thực tế không thể phủ nhận là Mourinho đã đi qua giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp cầm quân.

Chiến thuật của Mourinho không còn hiệu quả. Hay nói đúng hơn, ông không còn tạo được phong cách cho riêng mình, loay hoay giữa những ý tưởng cũ kỹ và luôn rơi vào bế tắc. Bằng chứng, M.U trong hơn 2 năm do Mourinho dẫn dắt chỉ là mớ hổ lốn, dù được đầu tư rất nhiều tiền.

3. Thành công đã rời bỏ Mourinho từ rất lâu, chỉ riêng tính ích kỷ và cái tôi vẫn còn theo ông.

Lần gần nhất Mourinho giành danh hiệu lớn (vô địch quốc gia hoặc Champions League) cách nay đã hơn 3 năm, khi đoạt Premier League 2014-15 với Chelsea. Đó cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà ông giành được tính từ 2013 trở lại đây.

Trên sân chơi Champions League, các đội bóng do Mourinho dẫn dắt luôn bị đánh bại dễ dàng.

Thành công rời bỏ, và cái tôi luôn đặt sai chỗ khiến Mourinho không còn được các ngôi sao tôn trọng. Trước khi rời Real Madrid, ông mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos, Mesut Oezil và Pepe. Ở Chelsea, Eden Hazard không thèm nhìn mặt ông. Hiện tại là Paul Pogba ở M.U.

Nếu không còn niềm tin và không chấp nhận trao thêm cơ hội cho Julen Lopetegui, Real Madrid cần một nhà cầm quân mới để thực hiện cuộc cách mạng toàn diện (có thể là Antonio Conte?), thay vì cố gắng đưa Mourinho trở lại.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm