Mourinho: ‘Khi tôi tới Madrid, Ramos chưa bao giờ được đá Tứ kết Champions League’

10/06/2017 21:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi phỏng vấn với tờ Expresso của Bồ Đào Nha, Jose Mourinho chia sẻ rằng ông thấy “vất vả” khi chọn một đội bóng nào đó, nơi mà ông huấn luyện những CLB “rắc rối lớn” như Inter Milan, Real Madrid hay Man United.

Mourinho ám chỉ rằng 3 đội bóng đó trong thời điểm ông nắm quyền là “những đội bóng muốn các danh hiệu nhưng thực tế là họ còn cách mong muốn đó rất xa”.

Chú thích ảnh
Kể từ khi Mourinho rời Real, Ramos đã có 3 chức vô địch Champions League

“Người đặc biệt” loại trừ Chelsea và đưa ra ví dụ về Sergio Ramos: “Đội trưởng của Real Madrid, người nâng cúp cách đây ít ngày và giờ đã 3 lần vô địch Champions League thì lúc tôi đến Real Madrid hồi năm 2010, chưa bao giờ lọt vào vòng Tứ kết”.

Ông đồng thời cũng nhắc đến các cầu thủ Man United, “những người không biết cần gì để chiến thắng”, ngoại trừ những cầu thủ còn sót lại từ triều đại Sir Alex Ferguson.

Suốt buổi phỏng vấn, Mourinho nói rằng không thể dạy về chuyên môn bóng đá bởi vì “những gì cần dạy là tư duy”. “Điều quan trọng nhất là những ý tưởng, có rất nhiều cách nghĩ khác nhau”, Mourinho nói về cách huấn luyện một đội bóng.

Chú thích ảnh
Mourinho không mấy thành công tại Real Madrid

Trước sự phát triển của giới HLV người Bồ những năm gần đây, Mourinho thừa nhận rằng, như Guardiola với Tây Ban Nha, Sacchi với Italy, ông cũng góp phần tạo nên hình ảnh tích cực cho các HLV người Bồ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng thành công của các HLV người là do tinh thần làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức mình.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm