Mọi dấu hiệu đều cho thấy Coutinho sẽ đến Barca cuối tuần này với giá 150 triệu euro

02/01/2018 07:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin đồn sẽ trở thành sự thật, nếu như D-Day diễn ra theo đúng kế hoạch của Barcelona, và Philippe Coutinho có mặt ở Camp Nou vào cuối tuần.

D-Day, như cách gọi của nhật báo thân Barcelona Sport, là cuộc đổ bộ quan trọng nhất của Chủ tịch Josep Bartomeu cùng các cộng sự Pep Segura và Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez lên xứ sở sương mù. Đội bóng xứ Catalunya đã phải chờ 4 tháng để có thể trở lại nước Anh, ngồi vào bàn đàm phán với người đại diện của tiền vệ người Brazil Kia Joorabchian, cũng như ban lãnh đạo Liverpool và nói chuyện về Philippe Coutinho.

Lời xin lỗi của Nike

Nike, trong một thông báo mới nhất đã đính chính rằng, những gì xuất hiện trên trang chủ của họ và của Barcelona về dòng giới thiệu mẫu áo đấu câu lạc bộ có in tên Philippe Coutinho, là sự cố về kĩ thuật, sau khi đã rút dòng quảng cáo này ở tất cả những phiên bản tiếng Anh, và tiếng Catalunya.

Mọi thứ trở lại như trạng thái ban đầu, và Barcelona có khả năng vấp phải hàng rào kĩ thuật được dựng lên từ phía Liverpool, với người phản đối đầu tiên là Juergen Klopp, sau đó là đồng sở hữu câu lạc bộ, tập đoàn thể thao Fenway cũng không đưa Philippe Coutinho vào danh sách cần bán của họ. Và Barcelona sẽ trở lại Tây Ban Nha với sự thất vọng, dù đã đặt lên bàn khoản tiền lớn 150 triệu euro.

Nhưng một đế chế tài chính lớn như Nike thật khó để mắc những lỗi lầm về kĩ thuật như vậy, nếu điều đó không phải là sự thật. Họ không chỉ là nhà tài trợ áo đấu cho Barcelona, mà còn là nhà tài trợ giày thi đấu cho cả Philippe Coutinho. Đó là mối liên hệ cần thiết để khiến tất cả tin rằng, những điều khoản cơ bản của bản hợp đồng đã được thống nhất, và D-Day chỉ là sự xác nhận cuối cùng cho ngày thông báo chính thức sau đó.

"Barcelona đã đạt được thỏa thuận mua Philippe Coutinho, Liverpool đã có một va li đầy tiền", cùng lúc với việc Nike gặp sự cố kĩ thuật, kí giả uy tín người Tây Ban Nha Diego Martinez cũng viết trên trang cá nhân về vụ chuyển nhượng này, như một sự xác nhận cho tin đồn tiền vệ người Brazil đến bán đảo Iberia trong vài ngày tới.

Tờ Sport còn đi xa hơn khi tiết lộ, Coutinho sẽ kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương là 230.000 euro một tuần, mức phí chuyển nhượng là 150 triệu euro không hơn không kém, và có thể được trả trong nhiều lần, hoặc kèm theo những cầu thủ của Barcelona mà Liverpool quan tâm.

Ronaldo 'béo' cảnh báo Coutinho: 'Barca đối xử với cầu thủ Brazil rất tệ bạc. Real tử tế hơn'

Ronaldo 'béo' cảnh báo Coutinho: 'Barca đối xử với cầu thủ Brazil rất tệ bạc. Real tử tế hơn'

Cận kề thời điểm được coi là 'Coutinho D-Day' (Ngày phán quyết của Coutinho), cựu danh thủ Ronaldo 'béo' đã gửi tới đàn em đồng hương lời cảnh báo nếu có ý định đầu quân cho Barcelona.

Bức ảnh của Coutinho

Cũng giống như Nike, tiền vệ 25 tuổi này đã mắc một sai lầm có tính sơ đẳng, đó là đăng một tấm ảnh anh chụp tại Barcelona hai ngày trước, và ngay lập tức gỡ bỏ bức hình này. Liệu anh có vô tình giống như hãng Nike, có một tuyên bố ẩn ý nào đó cho sự xuất hiện ở Camp Nou vào cuối tuần.

Có những sự kiện không ngẫu nhiên xảy ra cùng một thời điểm, Liverpool không thể bỏ đến 75 triệu bảng chỉ để có được một hậu vệ như Van Dijk, nếu như họ không biết chắc về một khoản tài chính lớn hơn sẽ đổ vào két sắt của mình.

Và vì người ta đều đã biết Barcelona đã kiên nhẫn đến thế nào trong gần nửa năm qua để có thể có được chữ kí của tiền vệ 25 tuổi này. Họ đã thất bại trong mùa Hè, và không muốn lặp lại điều đó vào mùa Đông, khi đội bóng xứ Catalunya đang có những bước tiến ấn tượng đầu mùa, cũng như có khả năng đạt được thành công lớn nếu như có thêm những sự bổ sung chất lượng ở hàng tiền vệ. Và Coutinho là điều tốt lành nhất với Barcelona ở nửa sau của mùa giải.

Khi xâu chuỗi những sự kiện, người ta thấy rằng, khả năng Philippe Coutinho đến Camp Nou trong tháng 1 là rất lớn, và phần lớn những kí giả của hai tờ báo thân Barcelona là Sport và Mundo Deportivo đều tin rằng, bản hợp đồng của tiền vệ người Brazil đã được hoàn thành sơ bộ vào tháng 11/2017. Hãng thể thao Nike cũng đã chuẩn bị một chiến dịch quảng bá lớn cho sự kiện trọng đại này. Chỉ có những cule là thấp thỏm, vì biết đâu rằng, món quà đầu năm mới của họ lại là sự thất vọng.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm