Mới bắt chính 6 trận cho Barca, Ter Stegen đã nhặt bóng trong lưới 15 lần

26/09/2015 12:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này đã diễn ra không như dự kiến về Ter Stegen, thủ môn được Barca đặt nhiều kỳ vọng. Trong 6 trận bắt chính, người gác đền này đã thủng lưới 15 bàn.

Không nghi ngờ gì nữa, Ter Stegen đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp thủ môn của mình. Chấn thương của Claudio Bravo, người gác đền số 1 của Barca ở La Liga mùa trước đã tạo cơ hội cho Ter Stegen bắt chính. Nhưng điều đó cũng khiến thủ môn người Đức đối mặt với trách nhiệm nặng nề.

Chỉ trong 6 trận bắt chính, thì có tới 3 trận, anh thủng lưới 4 bàn. Đó là trận thắng 5-4 của Barca trước Sevilla ở Siêu Cúp châu Âu 2015, trận lượt đi ở Siêu Cúp Tây Ban Nha 2015 (Barca thua 0-4 trước Athletic Bilbao) và mới đây nhất là thất bại 1-4 trước Celta Vigo ở La Liga. Trung bình mỗi trận, Ter Stegen thủng lưới 2,5 bàn. Đây là con số đáng báo động với hàng phòng ngự của Barca.

Trước trận gặp Celta Vigo, Ter Stegen đã bị chỉ trích rất nhiều khi để Alessandro Florenzi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho AS Roma ở Champions League. Bàn thắng đó đã làm tiêu tan cơ hội giành chiến thắng của Barca. Nhưng ngay cả Bravo cũng không hề chỉ trích Ter Stegen: “Công việc thủ môn đôi khi đòi hỏi chúng tôi phải mạo hiểm. Chúng tôi luôn cố gắng cẩn thận. Thỉnh thoảng, chúng tôi phải rời xa cầu môn để bắt bóng, nhưng đôi khi bạn cũng có thể nhận bàn thua giống như Ter Stegen. Tôi suýt nữa đã nhận một bàn thua tương tự ở trận gặp Malaga vào đầu năm nay”.


Ter Stegen thủng lưới 4 bàn ở trận gặp Celta Vigo

Mùa giải trước, người ta đã hoài nghi vào những thủ môn mà HLV Luis Enrique có trong tay, sau khi Victor Valdes đến Man United còn Jose Manuel Pinto ra đi sau khi đáo hạn hợp đồng. HLV Luis Enrique đã phân công nhiệm vụ cho Bravo và Ter Stegen một cách rõ ràng: Bravo thi đấu ở La Liga, còn Ter Stegen chơi ở Champions League và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Kết quả mà Barca giành được là hết sức thuyết phục khi đội bóng chủ sân Camp Nou giành cú ăn ba.

Cả Bravo và Ter Stegen đều chơi rất hay ở mùa bóng trước và có những màn trình diễn ấn tượng. Nhưng ở mùa giải này, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác. Sau khi Ter Stegen thủng lưới 4 bàn trong trận thua 0-4 của Barca ở lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha 2015 trước Athletic Bilbao, HLV Luis Enrique đã để Bravo trấn giữ khung thành của Barca ở trận lượt về. Bravo chỉ để lọt lưới 1 bàn ở trận đấu đó, nhưng Barca đã không thể giành danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Song vận đen đã gõ cửa Barca, khi Bravo chấn thương và Luis Enrique buộc phải để Ter Stegen bắt ở La Liga. Sau 3 trận thi đấu ở La Liga mùa này, những lời chỉ trích về thủ môn người liên tục được cất lên. Ter Stegen rõ ràng kém xa Bravo, người đã giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp cho Barca ở đầu mùa giải trước.

Việc Barca thủng lưới nhiều không thể đổ hết lên đầu Ter Stegen. HLV Luis Enrique đã sử dụng bộ tứ hậu vệ ở trận thua Celta Vigo là Alves, Pique, Mascherano và Mathieu, những người đã mắc nhiều lỗi khi thi đấu ở trận thắng 5-4 trước Sevilla ở Siêu Cúp châu Âu 2015. Song việc thủ môn người Đức không trở thành chốt chặn an toàn trong những trận đấu vừa qua rõ ràng là một vấn đề với Luis Enrique, người đang nuôi tham vọng tái lập cú ăn ba với đội bóng xứ Catalunya.

Trong khi Bravo đang trong quá trình hồi phục, Ter Stegen sẽ phải tiếp tục trấn giữ khung thành Barca. Thử thách tiếp theo của thủ môn người Đức là trận gặp Las Palmas ở vòng 6 La Liga mùa này. Thảm họa trong khung gỗ của Barca có thể sẽ tiếp tục tái diễn, nếu như Ter Stegen không nhanh chóng khắc phục bản thân.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm