Messi vẫn chưa phá kỷ lục ghi bàn của Vua bóng đá Pele

28/12/2020 15:47 GMT+7 | Barcelona

Trong tuyên bố mới nhất, CLB Santos (Brazil) khẳng định rằng ngôi sao Lionel Messi vẫn chưa thể phá được kỷ lục ghi bàn cho một CLB mà Vua bóng đá Pele đã nắm giữ suốt 46 năm qua.

 

Real Valladolid 0-3 Barcelona: Messi phá kỷ lục tồn tại 46 năm của Pele

Real Valladolid 0-3 Barcelona: Messi phá kỷ lục tồn tại 46 năm của Pele

Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 trên sân của Real Valladolid tại vòng 15 La Liga mùa này. Trong đó, Messi đã ghi bàn và phá kỷ lục của Pele.

 

Trong trận đấu với Real Valladolid mới đây, Messi đã ghi bàn thắng thứ 644 trong màu áo Barcelona (sau 749 trận), và anh được cho là đã xổ đổ kỷ lục trước đó của Vua bóng đá Pele về ghi bàn cho một CLB. Huyền thoại người Brazil từng ghi 643 bàn sau 656 trận khoác áo Santos. Sau khi Messi lập kỷ lục, hãng bia tài trợ cho anh là Budweiser thậm chí còn gửi 644 chai rượu cho 160 thủ môn từng bị chân sút người Argentina chọc thủng lưới.

Messi, Pele, Messi vs Pele, Messi chưa phá kỷ lục của Pele, Santos, Barcelona, Kỷ lục ghi bàn, Messi phá kỷ lục, Messi chưa phá kỷ lục, Kỷ lục ghi bàn của Pele, Bong da
Messi vừa ghi bàn thứ 644 trong màu áo Barcelona

Theo lời Santos thì Messi phải ghi 447 bàn nữa thì mới cân bằng được kỷ lục của Pele. Cụ thể, ngoài 643 bàn thắng chính thức cho Santos, Pele còn ghi được 448 bàn khác qua các trận giao hữu khác mà Ủy ban thống kê cố tình bỏ qua. Điều đáng nói là trong số này có vô số pha lập công vào lưới những đội bóng đáng chú ý như River Plate, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica và Anderlecht. Pele cũng từng ghi 8 bàn vào lưới Inter Milan và 4 bàn vào lưới Barcelona. 

Messi, Pele, Messi vs Pele, Messi chưa phá kỷ lục của Pele, Santos, Barcelona, Kỷ lục ghi bàn, Messi phá kỷ lục, Messi chưa phá kỷ lục, Kỷ lục ghi bàn của Pele, Bong da
Thống kê của Santos về số bàn thắng Pele ghi cho họ

“Nhiều người cho rằng rất nhiều bàn thắng trong số 448 bàn ở các trận giao hữu được ghi vào lưới những CLB nhỏ. Nhưng các trận đấu vẫn diễn ra một các chính thống với luật thi đấu được FIFA áp dụng chính thức và có biên bản trận đấu. Chúng ta nên nhớ rằng, các trận đấu giao hữu chỉ được diễn ra khi nhận được sự chấp thuận của các Liên đoàn bóng đá quốc gia, khu vực và cả FIFA”, trang chủ Santos viết.

“Theo cách thống kê hiện nay của FIFA thì bàn thắng của Messi vào lưới Eibar cũng có giá trị như bàn thắng vào lưới Valencia. Vậy tại sao bàn thắng của Pele vào lưới Transvaal (Surinam) lại không có giá trị như bàn thắng vào lưới Real Madrid”.

 

 

Messi, Pele, Messi vs Pele, Messi chưa phá kỷ lục của Pele, Santos, Barcelona, Kỷ lục ghi bàn, Messi phá kỷ lục, Messi chưa phá kỷ lục, Kỷ lục ghi bàn của Pele, Bong da
Pele ca ngợi Messi

Pele đạt thành tích ghi bàn trên sau 18 năm khoác áo Santos (1956-74), trong khi Messi đang thi đấu mùa giải thứ 17 trong màu áo Barcelona. Thực tế thì sau khi Messi ghi bàn vào lưới Valladolid, chính Pele đã chúc mừng bậc hậu bối của mình trên trang Instagram. “Xin chúc mừng Lionel (Messi). Nhưng trên tất cả, xin chúc mừng sự nghiệp tươi đẹp của bạn tại Barca. Thật không may khi những câu chuyện như của chúng ta, cùng yêu một CLB quá lâu, sẽ ngày càng hiếm trong bóng đá”, Pele viết.

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm