Messi góp mặt trong chiến thắng đầu tiên của Barca dưới thời Koeman

13/09/2020 17:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barca vừa đánh bại CLB hạng ba là Gimnastic Tarragona với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu đêm qua. Siêu sao Lionel Messi cũng góp mặt trong trận đấu này.

Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 1: Vì sao Barcelona và Real Madrid chưa thi đấu?

Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 1: Vì sao Barcelona và Real Madrid chưa thi đấu?

Lịch thi đấu vòng 1 La Liga 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha. Lịch thi đấu bóng đá La Liga. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga trên kênh Bóng đá TV.

 

Barca vừa có trận giao hữu với Gimnastic Tarragona để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của Lionel Messi trong đội hình xuất phát.

Cầu thủ người Argentina từng khiến truyền thông hỗn loạn khi tuyên bố muốn rời Barca hồi tháng trước. Nhưng sau những tranh chấp về điều khoản hợp đồng, Messi cuối cùng cũng đã chọn gắn bó với sân Camp Nou thêm ít nhất một mùa giải nữa.

Hiệp 1, Barca chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Họ nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 nhờ công của Ousmane Dembele.

11 phút sau, Antoine Griezmann đã nhân đôi cách biệt cho Barca sau cú sút penalty thành công. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Pháp sau khi được trao số áo 7 của CLB.

Phút 30, Javi Bonilla đã níu lại hy vọng cho Gimnastic bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, HLV Koeman cũng đã rút Messi ra nghỉ khi hiệp đấu kết thúc.

Sang hiệp 2, Philippe Coutinho, người vừa trở lại sau quãng thời gian cho mượn tại Bayern Munich, đã tỏa sáng bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca ở phút 51. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu này.

Barcelona, Barca, Messi, tin chuyển nhượng Barca, Koeman, Messi trở lại, Messi đá trận đầu cho Barcelona, lịch thi đấu Barca, lịch thi đấu La Liga vòng 1
Messi góp mặt trong trận giao hữu và vẫn mang băng đội trưởng Barca

Barca sẽ bắt đầu mùa giải La Liga của họ trong 2 tuần nữa. Trước mùa giải mới, Messi đã trấn an người hâm mộ: “Thái độ của tôi sẽ không thay đổi chỉ vì tôi đã muốn ra đi. Tôi vẫn sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất của mình”.

Trong thời gian qua, siêu sao người Argentina đã chứng minh lời nói của mình bằng việc đến sân tập sớm để làm gương cho các đồng đội. Anh vẫn đang tập luyện một mình để bắt kịp tiến độ và được cho rất hứng thú trước kế hoạch của HLV Koeman.

Cầu thủ 33 tuổi này cũng sẽ thi đấu cho ĐT Argentina vào tháng tới, sau khi án treo giò quốc tế của anh hết hạn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm