Messi ‘đá xoáy’ Ronaldo. Max Allegri tiết lộ tương lai

17/04/2019 20:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Messi gọi thật to với cú đúp hạ gục MU, đưa Barca vào bán kết Champions League. Ronaldo đã trả lời nhưng lại không được to như thế với chỉ 1 bàn thắng vào lưới Ajax Amsterdam, không đủ giúp Juventus vượt qua đội bóng Hà Lan.

ĐIỂM NHẤN Juventus 1-2 Ajax Amsterdam: Ajax pressing siêu hạng. Ronaldo không cứu được Juve

ĐIỂM NHẤN Juventus 1-2 Ajax Amsterdam: Ajax pressing siêu hạng. Ronaldo không cứu được Juve

Juventus 1-2 Ajax Amsterdam. Đội bóng Hà Lan tiếp tục gây tiếng vang lớn ở Châu Âu mùa này sau khi xuất sắc đánh bại Juventus để vào bán kết Champions League.

Lượt đi Ronaldo ghi bàn, lượt về Ronaldo cũng ghi bàn. Nhưng Juventus vẫn bị Ajax loại ở tứ kết và tất nhiên, Ronaldo cũng lần đầu tiên vắng mặt ở chung kết Champions League sau 4 năm.

Khi biết Juventus bị Ajax loại, Messi bình luận: “Điều đó nói lên tất cả. Nó cho thấy chất lượng của đội còn trụ lại với giải đấu. Không có đội nào dễ chơi ở đây cả. Dù Liverpool hay Porto, đội nào vào bán kết cũng là đội xứng đáng, là đội mạnh hơn”.

Chú thích ảnh
Messi đã "gọi" rất to với cú đúp vào lưới MU

Phát biểu của Messi khiến nhiều người cho rằng nó bao hàm cả sự ám chỉ đến Cristiano Ronaldo, người đã rời Real gia nhập Juve và bây giờ thất bại ở Champions League. Messi và Ronaldo chính là hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới 1 thập niên qua.

Cả hai đều giành 5 quả bóng vàng nhưng họ lại đang đi trên 2 hành trình rất khác nhau mùa này. Trong khi Ronaldo chỉ có chức vô địch Serie A sắp chính thức giành được cùng Juventus thì Messi đang hướng đến cú “ăn 3” với Barca khi anh và đồng đội sắp vô địch Liga, đã vào chung kết cúp Nhà Vua và bây giờ chờ đợi hoặc là Liverpool hoặc Porto ở bán kết Champions League. Nếu vô địch Champions League mùa này, Messi cũng quân bình thành tích vô địch giải này 5 năm của Ronaldo.

Chú thích ảnh
Nhưng Ronaldo "trả lời" không được to như thế với chỉ 1 bàn thắng vào lưới Ajax

Cũng liên quan tới Ronaldo và Juventus, ông Max Allegri khẳng định sẽ ở lại đội bóng Italy và Juve không hề quá phụ thuộc Ronaldo. “Ronaldo không thể giải quyết mọi vấn đề. Anh ấy đóng góp cho đội bóng rất nhiều nhưng trong một trận đấu như ở tứ kết Champions League thì bạn cần mọi cầu thủ đá tốt”.

“Muốn vô địch Champions League bạn phải đạt phong độ cao và thể lực tốt. Juve thiếu 4-5 cầu thủ trước Ajax. Bonucci và Rugani đã chơi tốt khoảng 50 phút nhưng sau đó chúng tôi đánh mất tính tổ chức và sự gắn kết. Vài ngày trước tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Andrea Agnelli và bảo ông ấy rằng tôi sẽ ở lại Juve. Chúng tôi sẽ cùng ngồi lại với nhau và bàn bạc về tương lai”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm