Messi bị cáo buộc yêu cầu HLV Enrique dùng ai đá chính, ai dự bị

27/02/2017 18:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 trận được ra sân liên tiếp, thậm chí là đá chính, Andre Gomes đã phải ngồi dự bị ở đại chiến với Atletico tại Liga cuối tuần qua. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà tiền vệ người Bồ Đào Nha bị mất chỗ dù Gomes là cái tên được Luis Enrique ưa thích.

Theo tờ Diario Gol của Tây Ban Nha, bộ ba Leo Messi, Luis Suarez và Neymar rất không hài lòng với việc Gomes liên tục được ra sân dù chơi không đạt yêu cầu. Và đó là lý do tại sao Messi đã đích thân phàn nàn với HLV Enrique về Gomes, thậm chí anh còn đề nghị loại cầu thủ người Bồ Đào Nha khỏi đội hình xuất phát để lấy chỗ cho những người khác, như Ivan Rakitic hay Rafinha.


Gomes đã phải ngồi dự bị trước Atletico

Trước Atletico, Gomes đã phải ngồi dự bị còn Rafinha đá chính. Cựu tiền vệ của Valencia chỉ được vào sân ở phút 85 thay cho Sergi Roberto. Không chỉ riêng Messi, các CĐV Barca cũng đã mất kiên nhẫn với Gomes và liên tục kêu gọi HLV Enrique loại anh này khỏi đội hình xuất phát, đặc biệt là sau thất bại 0-4 trước PSG tại Champions League.

Ngay sau khi được trở lại đội hình chính, Rafinha đã ghi bàn quyết định giúp Barca thắng Atletico 2-1, và màn trình diễn của tiền vệ này khiến Messi và Andres Iniesta, những người rất tích cực "lobby" cho Rafinha, hài lòng ra mặt. Theo Don Balon, Messi đánh giá Rafinha cao hơn Gomes nhiều và khẳng định rằng Rafinha nên được ra sân nhiều hơn thay vì tân binh của Barca.

Cũng theo Don Balon, các trụ cột của Barca sẽ thuyết phục HLV Enrique tiếp tục tin dùng Rafinha trong phần còn lại của mùa giải thay vì Gomes.

* Clip trận Atletico - Barcelona 1-2:


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm