Marcelo bị 'đóng cửa' trở lại Brazil: Ông bị sao thế, Dunga?

13/12/2014 20:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trò chuyện cùng O Globo, HLV Dunga đáp lại câu hỏi về cơ hội trở lại của Marcelo bằng hàng loạt tuyên bố chê bai ngôi sao của Real Madrid. Một cách đánh giá bất ngờ với HLV trưởng một ĐTQG.

Kể từ ngày Dunga trở lại dẫn dắt Brazil, thay Felipe Scolari, Marcelo không có chỗ. Dunga đang thực hiện rất nhiều thử nghiệm ở các tuyến, để hướng đến một Brazil mới mẻ hơn và đa dạng hơn so với người tiền nhiệm của mình.

Người hâm mộ Brazil thắc mắc, khi Marcelo như không tồn tại trong mắt Dunga. Cựu đội trưởng ĐTQG Brazil đã gọi hơn 40 người trong 3 lần tập trung từ sau World Cup, nhưng không hề có sự hiện diện của Marcelo.

Chính giới truyền thông Brazil cũng ngạc nhiên khi Marcelo vắng mặt, dù anh đang là trụ cột không thể thiếu của Real Madrid. HLV Ancelotti đang sử dụng Marcelo đầy hiệu quả bên cánh trái đội bóng Hoàng gia.

Marcelo ra mắt đội tuyển Brazil trong trận giao hữu với Xứ Wales vào ngày 05/09/2006, khi mới 18 tuổi, và ngay lập tức ghi bàn. Kể từ đó đến nay, anh đã thi đấu 37 trận dưới màu áo Vàng-xanh, và ghi được 4 bàn. Năm 2010, anh là 1 trong 7 cái tên dự bị cho danh sách dự World Cup, nhưng không được Dunga triệu tập.
“Marcelo? Cậu ta lên tham gia tấn công bao nhiêu lần ở World Cup 2014? Tôi trả lời, 20 lần và không có bàn thắng hay pha kiến tạo nào”, Dunga nhận xét về Marcelo, cũng là cách giải thích của ông về việc loại bỏ hậu vệ 26 tuổi này.

Cách trả lời ấy rõ ràng không thuyết phục. Thay vì nhìn vào hiện tại để xây dựng tương lai, Dunga đang lấy giải đấu mà cả đội Brazil gây thất vọng để làm cái cớ gạt Marcelo khỏi kế hoạch. Nhưng Marcelo nào phải có lỗi lớn nhất ở giải đấu mà Brazil thất bại với tư cách chủ nhà!

Nếu nói về một trong những hình ảnh làm hoen ố niềm kiêu hãnh của Brazil ở World Cup 2014, người ta sẽ nói nhiều hơn về David Luiz, với chiếc băng đội trưởng trong thảm bại 1-7 trước người Đức.

Marcelo đã trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng, nhưng anh đang hồi sinh theo cách ngoạn mục nhất với Real. Trong 1.746 phút thi đấu, chưa tính vòng 15 La Liga, Marcelo ghi 1 bàn và kiến tạo 6 cơ hội thành bàn. Ở La Liga là 4 pha kiến tạo, và 2 lần trên sân chơi Champions League - giải đấu mà Real là đội duy nhất toàn thắng vòng bảng.

Hãy thử so sánh giữa Marcelo và hai hậu vệ trái trong danh sách triệu tập gần nhất của Dunga, với Filipe Luis và Alex Sandro.

Filipe Luis vẫn chưa có bất kỳ pha ghi bàn hay kiến tạo nào từ ngày sang Chelsea. Cựu cầu thủ Atletico thậm chí còn bị xem như một trong những vụ mua hớ của Mourinho, so với những tân binh như Diego Costa hay Fabregas. Trên trang Premier League, điểm dành cho Filipe Luis từ các CĐV chỉ là 5,63.

Riêng ở Champions League, Filipe Luis góp mặt trong 416 phút mà không một pha kiến tạo. Alex Sandro đá trọn vẹn 540 phút chính thức với Porto ở vòng bảng, và cũng không kiến tạo hay ghi bàn. Marcelo đá ít hơn hai người đồng hương của mình, với 386 phút, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ cùng Real.

Sau khi tạo ra tranh cãi trong nội bộ, khi “trảm” Thiago Silva khỏi vai trò thủ lĩnh, để trao cho Neymar - ngôi sao được quan tâm nhất Brazil hiện nay. Thiago Silva đã công khai thể hiện sự thất vọng về những gì Dunga làm. Bản thân Thiago Silva không phải nguyên nhân của thất bại ở World Cup 2014. Nếu Thiago Silva có gì sai, thì đó là vì anh phải lĩnh án treo giò.

Giờ đây, Dunga tạo ra một scandal mới trong nội bộ vì cái nhìn đầy phiến diện về Marcelo.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm