Man City vs Atletico: Guardiola có hóa giải được 'nghệ thuật hắc ám' của Simeone?

05/04/2022 06:15 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn giành được kết quả có lợi trước Man City trong hai cuộc đối đầu ở tứ kết cúp C1, Atletico Madrid và Diego Simeone phải chứng tỏ được vì sao họ được coi là bậc thầy của "nghệ thuật hắc ám".

Diego Simeone: Người hùng trong gian khó của Atletico

Diego Simeone: Người hùng trong gian khó của Atletico

Đã không dưới một lần mùa này, Atletico Madrid phải đối đầu với những bất trắc. Điều gì giúp đội chủ sân Wanda Metropolitano vượt qua chúng? Bản lĩnh của thuyền trưởng Diego Simeone như đã thấy trong chiến thắng MU trên sân Old Trafford.

Man City thấy mình đối mặt với hai cuộc chiến khi gặp Atletico Madrid ở tứ kết cúp C1. Cuộc chiến thứ nhất là cuộc so tài về kỹ thuật. Về mặt này thì City được coi là "cửa trên", được chờ đợi sẽ chiến thắng dù Atletico sở hữu những cầu thủ chất lượng như Joao Felix hay Jan Oblak.

Cuộc chiến thứ hai khó nắm bắt hơn, khó kiểm soát hơn với Guardiola và các cầu thủ của ông. Đó là cuộc đọ sức về tâm lí, về khả năng chịu sức ép, về độ lạnh lùng trước sự khiêu khích của đối thủ.

Chú thích ảnh
Guardiola đối đầu Diego Simeone ở tứ kết cúp C1

Khiêu khích và gây ức chế khiến đối phương mắc sai lầm bằng một "kho" tiểu xảo vốn là sở trường, là ngón nghề quen thuộc của Atletico Madrid và Diego Simeone. Thứ "nghệ thuật hắc ám" ấy, chứ không phải sức mạnh chuyên môn, mới là con chủ bài đóng vai trò quyết định đối với hi vọng chinh phục Châu Âu của họ.

"Tôi không rõ có lúc nào trận đấu kéo dài được quá 2 phút mà không bị gián đoạn vì có cầu thủ nằm sân không", ông Ralf Rangnick từng phàn nàn như thế sau khi MU bị Atletico hạ gục 1-0 ngay tại Old Trafford trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 cúp C1 và bị loại sớm khỏi giải.

Lời phàn nàn của Rangnick chính là lời cảnh báo cho Man City khi họ đối đầu Atletico ở tứ kết cúp C1. Cầu thủ Atletico ngã dễ như ăn kẹo, câu lỗi của đối thủ theo cách lãng xẹt và giết chết trận đấu bằng cách cường điệu hóa những chấn thương.

Cố ý chơi bóng bằng tay, kéo áo đối thủ, cố ý phạm lỗi, ăn vạ... . Chuyện gì họ cũng có thể làm được, làm không chút đắn đo. Tất cả nhằm khiến đối phương gặp bất lợi còn họ thì ngược lại.

Để "nghệ thuật hắc ám" phát huy hiệu quả cao nhất, Atletico Madrid cố gắng làm phá sản chiến thuật của đối thủ, để cho họ có rất ít khoảng trống ở hàng phòng ngự. Đặc biệt, nếu sớm có bàn thắng dẫn trước thì họ lập tức củng cố phòng ngự hơn nữa, phong tỏa không gian, bịt kín mọi ngả đường lên bóng của đối phương.

Dù bạn có tán đồng với chiến thuật của Simeone hay không thì có một thực tế không thể phủ nhận là ông rất giỏi trong việc truyền tải và khiến các cầu thủ thấm nhuần triết lí bóng đá của mình.

Nhiều người khi nghĩ đến Simeone là nghĩ ngay đến một cựu cầu thủ chuyên ăn vạ. Đó là điều ông đã làm để khiến David Beckham bị đuổi khỏi sân ở World Cup 1998

Bây giờ Simeone không thể tiếp tục tự mình làm việc đó trên sân đấu nữa nhưng từ đường piste ông lại đóng vai "nhạc trưởng" chỉ huy cầu thủ của mình làm những việc mình từng làm thời còn xỏ giày ra sân.

Ở vòng bảng cúp C1 mùa này, Liverpool chứng tỏ họ biết cách hóa giải "nghệ thuật hắc ám" của Atletico dù họ cần thêm may mắn. Họ đã may mắn vì trọng tài không dung thứ cho những pha phạm lỗi của đối thủ nhưng cùng với đó, Liverpool cũng chơi thứ bóng đá cường độ cao khiến Atletico không thể gây ức chế cho họ.

Man City không xa lạ gì với các lỗi chiến thuật nhưng Guardiola vẫn cần nhắc nhở cầu thủ của ông phải tỉnh táo trước những tiểu xảo của Atletico Madrid. Điều đó rất quan trọng, nhất là khi thực tế cho thấy Man City thường thất bại ở cúp C1 do tâm lí yếu. Khả năng chịu sức ép kém khiến họ nhiều khi để thua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lyon, Tottenham hay Monaco.

Đối đầu Man City lần này, chắc chắn Atletico sẽ chơi tiểu xảo. City cần sẵn sàng đối phó và có giải pháp chống lại mới mong tiến vào bán kết cúp C1.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm