Luis Suarez còn ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Liverpool ở Anfield?

07/05/2019 08:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez cho biết nếu ghi bàn vào lưới Liverpool ở Anfield, anh sẽ ăn mừng kiểu khác trong khi huyền thoại của The Kop Aldridge chỉ trích chân sút người Uruguay “hành xử như chuột nhắt” trong trận bán kết Champions League lượt đi.

CẬP NHẬT sáng 7/5: Man City chỉ còn cách chức vô địch 90 phút. Pogba quyết dứt áo ra đi. Suarez hứa không ăn mừng

CẬP NHẬT sáng 7/5: Man City chỉ còn cách chức vô địch 90 phút. Pogba quyết dứt áo ra đi. Suarez hứa không ăn mừng

Man City tiến sát ngôi vương. Pogba quyết dứt áo ra đi. Suarez hứa không ăn mừng trên sân Anfield... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 7/5.

Tại Camp Nou, Suarez chính là người mở tỷ số cho Barca khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Sau đó anh vẫn ăn mừng như bình thường và còn có nhiều hành động khiêu khích cầu thủ Liverpool.

Aldridge phê phán gay gắt cách hành xử của Suarez trong các tình huống không bóng. “Những gì anh ta thể hiện trong các tình huống không bóng là không thể chấp nhận được. Bất cứ lúc nào cứ có cầu thủ Liverpool áp sát là anh ta chỉ trực ngã và luôn tìm cách khiến đối thủ ăn thẻ mỗi khi có cơ hội”.

VIDEO Barca 3-0 Liverpool: Busquets cực kỳ tinh quái trước cầu thủ Liverpool.

“Suarez láu cá và xấu xa. Anh ta hành xử như một kẻ hèn nhát. Chúng tôi biết anh ta là kẻ bất chấp tất cả để ghi bàn nhưng ai cũng cần dành sự tôn trọng nhất định cho những người đã đối tốt với mình trong quá khứ. Nhưng Suarez ném bỏ cả chính sự ủng hộ mà Liverpool từng dành cho anh ta trước đây”.

Chú thích ảnh
Suarez ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool ở bán kết Champions League lượt đi

Aldridge gợi nhớ lại câu chuyện phân biệt chủng tộc từng dẫn tới những vụ va chạm giữa Suarez với Patrice Evra và Branislav Ivanovic hồi ngôi sao người Uruguay còn chơi bóng ở Anfield, nhấn mạnh Liverpool đã đứng về phía anh ta và bênh vực, bảo vệ Suarez ra sao khi anh bị cáo buộc phân biệt đối xử với 2 cầu thủ nói trên.

VIDEO: CĐV Liverpool đốt áo đấu của Suarez

Ông cho rằng lẽ ra Suarez cần hành xử đẹp để đáp lại những ân tình quá khứ đó thay vì chơi xấu với đội bóng cũ. Về phần mình, Suarez cho biết nếu lại ghi bàn vào lưới Liverpool ở bán kết lượt về Champions League, anh sẽ ăn mừng kiểu khác đồng thời hi vọng mình nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn là bị la ó khi trở lại Anfield nơi anh từng thi đấu trong giai đoạn 2011-2014.

“Liverpool đã cho tôi rất nhiều. Tôi đã tiến bộ khi từ Ajax Amsterdam đến đây nhưng ở đây tôi còn hoàn thiện mình hơn nữa nhờ được chơi bóng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi biết ơn CLB vì tất cả. Hi vọng trong lần trở lại này tôi nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn là bị huýt sáo la ó”.

“Tôi biết có những CĐV cảm thấy khó chịu với tôi nhưng tôi vẫn hi vọng họ ủng hộ tôi nhiều hơn là phản đối. CĐV Liverpool là những người nồng hậu và tôi mãi không quên những ngày tháng tuyệt vời ở đây khi tôi nhận được rất nhiều sự yêu mến. Nếu lại ghi bàn, tôi sẽ ăn mừng kiểu khác. Hi vọng tôi được chào đón ở Anfield”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm