Luis Enrique trở lại đội tuyển Tây Ban Nha: Sẵn sàng cho thử thách

21/11/2019 20:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - 5 tháng sau khi rời ghế HLV tuyển Tây Ban Nha để chăm sóc con gái bị ung thư, Luis Enrique đã chính thức trở lại, sẵn sàng cho thử thách lớn ở VCK EURO 2020.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019. Bảng B: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Singapore, U22 Brunei.

Thay đổi HLV khi đội bóng đang chơi rất tốt và ổn định vốn là điều kỳ quặc nhưng trong trường hợp của Tây Ban Nha, không ngạc nhiên vì sao LĐBĐ nước này (RFEF) lại quyết định để Luis Enrique trở lại cầm quân thay trợ lí cũ của ông là Robert Moreno.

Ông Moreno từng là trợ lí cho Enrique cho tới khi ông quyết định từ chức HLV tuyển Tây Ban Nha để chăm sóc con gái bệnh tật. Sau khi thay thế Enrique làm HLV tuyển Tây Ban Nha, Moreno đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi ông giúp “La Furia Roja” (Cơn cuồng nộ màu đỏ, biệt danh của tuyển Tây Ban Nha) bất bại trong 6 trận vòng loại còn lại (4 thắng, 2 hòa) để giành vé dự VCK EURO 2020.

Với kết quả ấy, lẽ thông thường thì ông Moreno xứng đáng được giữ lại để tiếp tục dẫn dắt Tây Ban Nha ở EURO năm tới. Nhưng RFEF có lí của mình và đã đưa ra một quyết định hoàn toàn logic.

Thứ nhất, dù Moreno đúng là đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi thay thế Luis Enrique dẫn dắt Tây Ban Nha giành vé dự VCK EURO nhưng nên nhớ ông không thể so sánh với Enrique về kinh nghiệm cầm quân.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, Luis Enrique, Tây Ban Nha, Enrique trở lại
Luis Enrique đã tạo ra nền tảng về lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha, đặt nền móng cho việc vượt qua vòng loại

EURO 2020 là giải đấu quan trọng, khó khăn hơn nhiều so với đá vòng loại vì quy tụ nhiều đối thủ mạnh nên với tư cách một ứng viên vô địch được kỳ vọng, Tây Ban Nha rất cần một HLV không chỉ có năng lực cầm quân tốt mà còn phải giàu kinh nghiệm.

Thứ 2, cần nhớ rằng dù Moreno đã giúp Tây Ban Nha bất bại 6 trận vòng loại EURO còn lại, nhưng thực chất nền tảng của đội bóng từ lối chơi tới con người đều do Luis Enrique bồi đắp và xây dựng từ trước đó.

Ông Moreno cơ bản chỉ tiếp quản một đội bóng đã được định hình từ trước mà không cần thay đổi hay phải cải biến gì. Thực tế, khi ông thay Luis Enrique cầm quân thì Tây Ban Nha đã toàn thắng 4 trận vòng loại EURO trước đó với sự dẫn dắt của Enrique.

Với cựu HLV Barca, trở lại dẫn dắt “La Furia Roja” cũng đồng nghĩa với việc ông chấp nhận đối mặt với thử thách. Nếu đội bóng này thất bại ở VCK EURO, Enrique khó tránh khỏi bị chỉ trích, thậm chí bị coi như tội đồ. Nếu điều đó xảy ra, người ta có thể phán xét RFEF đã sai lầm vì không giữ lại Robert Moreno. Nhưng Enrique đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Quyết định trở lại cầm quân của ông cho thấy điều đó. Chúc may mắn và chiến thắng, Luis!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm