Luis Enrique: ‘Trận đấu quá xấu xí’. Diego Simeone: ‘Tất cả đã hạ màn từ hiệp 1’

29/01/2015 08:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona ở lượt về Tứ kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, HLV của hai đội đã có những chia sẻ về diễn biến “điên rồ” diễn ra trên sân Vincente Calderon.

Barcelona đã giành chiến thắng 3-2 để giành vé vào chơi ở bán kết trong một trận đấu với nhiều tình huống gây tranh cãi. Bầu không khí căng thẳng, kịch tính bao trùm. Cầu thủ hai bên có những pha vào bóng quyết liệt.

Có tới 2 cầu thủ Atletico Madrid bị truất quyền thi đấu. Mario Suarez bị đuổi ở phút thứ 84 do pha vào bóng thô bạo với Messi. Nhưng hy hữu nhất là tình huống Gabi bị truất quyền thi đấu ngay trong đường hầm vì phàn nàn với quyết định của trọng tài. Tức giận, khi bước vào hiệp 2, Arda Turan nổi nóng ném giày về phía trọng tài biên...

Kịch tính trên sân đấu khiến HLV Luis Enrique đã quyết định rút ngôi sao Neymar khi trận cầu còn 13 phút nữa là kết thúc. HLV Enrique thừa nhận trận đấu “xấu xí” buộc ông phải đưa Neymar rời sân như một liệu pháp an toàn. Neymar chính là người hùng của Barca trong trận đấu này khi lập một cú đúp.

“Neymar đã có màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy được đưa rời sân vào thời điểm trận đấu trở nên xấu xí. Chúng tôi không muốn trận cầu căng thẳng thêm nữa. Những người chuyên nghiệp đều đủ thông minh để hiểu rằng thể thao phải theo tinh thần thượng võ”.



HLV Diego Simeone tự hào với màn trình diễn của học trò

Về tình huống Gabi bị đuổi, giúp Barcelona bước vào hiệp 2 với lợi thế hơn người, ông Enrique nói: “Tôi chỉ biết là Gabi bị đuổi, không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Trận đấu quá căng thẳng và thật khó cho đội ngũ trọng tài”.

Về phía Atletico, HLV Simeone không trách móc học trò với những gì xảy ra trên sân đấu. Ngược lại, nhà cầm quân này dành cho họ lời ngợi khen. “Chúng tôi trải qua một trận đấu đáng giá. Điều quan trọng là chúng tôi chơi hay trước Barcelona. Những gì họ đã thể hiện hôm nay là tuyệt vời dù tôi biết trận đấu đã hạ màn ngay khi hiệp 1 kết thúc. Tôi tự hào về các học trò của mình”.

Khi được hỏi về công tác trọng tài trong trận đấu, ông Simeone nói: “Tôi được báo lại rằng Gabi bảo trọng tài đó rõ ràng là một quả penalty. Cần phải hiểu đó chỉ là một lời góp ý”.

K.Đ
Theo Sport, Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm