Luis Enrique: 'Thắng mãi cũng thật nhàm chán. Tôi chắc chắn Barca sẽ vô địch'

19/04/2016 21:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique cho rằng đội bóng của ông đủ mạnh mẽ để đương đầu với những áp lực hiện tại. Đêm ngày 21/4, HLV người Tây Ban Nha sẽ có cơ hội chứng minh câu nói của mình khi đội bóng xứ Cataunya tới làm khách trên sân của Deportivo.

Chỉ khoảng 1 tháng trước đây, Barcelona còn đang dẫn đầu BXH với chuỗi 39 trận bất bại và bỏ xa đội thứ hai 8 điểm. Nhưng một thất bại trước Real Madrid ở trận “Kinh điển” đã khởi nguồn cho một chuỗi trận nghèo nàn của Barcelona. Ở Champions League, họ đã bị Atletico Madrid đánh bại với tổng tỷ số là 3-2 và từ bỏ cú ăn 3 lịch sử giống như mùa giải năm ngoái. Ở giải quốc nội, họ chỉ giành được đúng 1 điểm sau 4 trận đấu. Barcelona đã để đội bóng của HLV Diego Simeone bắt kịp về điểm số trên BXH La Liga. Hơn thế, hiện giờ Real Madrid cũng chỉ còn kém đại kình địch của mình 1 điểm.


Barcelona đang gặp khủng hoảng

Dẫu vậy, HLV Enrique vẫn tỏ ra rất lạc quan khi trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Deportivo. Ông cho rằng Barcelona hoàn toàn đủ khả năng để quay trở lại với phong độ vốn có và biến những mặt tiêu cực hiện giờ thành tích cực.

“Sẽ thật nhàm chán khi một đội bóng với những cầu thủ xuất sắc luôn giành chiến thắng. Không ai cảm thấy muốn xem bạn thi đấu nữa. Cảm giác ấy giống như bạn đang nhảy với chính người em gái của mình vậy”, Enrique phát biểu.

“Đội bóng sở hữu những cầu thủ xuất sắc. Điều chúng tôi cần làm lúc này là biến những điều tiêu cực thành tích cực. Các cầu thủ vẫn sẽ ra sân giống như thường lệ. Cố gắng thi đấu tốt hơn để đánh bại đối thủ và giành chiến thắng. Chúng ta luôn phải sống chung với những áp lực, giành mọi danh hiệu hoặc không có gì. Những lúc như thế, chúng ta cần kiểm soát tốt tình hình. Hãy xem những gì chúng tôi có thể làm được”, HLV Enrique cho biết.

Trong cuộc họp báo sau trận Barca thua Valencia 1-2 ngay tại Camp Nou, Luis Enrique đã được hỏi có phải tình trạng thể lực của cầu thủ Barca là nguyên nhân khiến họ thất bại hay không? Thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi ấy, Luis Enrique hỏi lại người phóng viên: “Họ của anh là gì?” – “Malo”, Victor Malo đáp. Thực chất đấy là câu hỏi kiểu “đá xoáy” của HLV Barca bởi ông thừa biết điều ông hỏi có nghĩa là gì. “Malo” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “xấu”, “tệ”. Ý của HLV Enrique muốn nói rằng phóng viên Victor Malo là người xấu xa, tồi tệ.

“Tôi thấy mình chẳng phải xin lỗi vì điều gì cả. Tôi hiểu môi trường làm việc của mình. Tôi không tỏ ra rằng mình không tôn trọng ai cả. Thế nhưng giới báo chí, truyền thông thì thường xuyên làm như vậy. Tôi là vậy, dù bạn có thích hay không”, HLV Enrique cho biết.

“Tôi thích và cảm thấy thoải mái khi ở trong những thời điểm khó khăn. Tôi sẽ mở tiệc lớn để ăn mừng nếu đội bóng vô địch La Liga. Để làm điều đó, tôi biết mình cần phải giúp CLB giành chiến thắng, và đem cả niềm vui tới những  CĐV nữa. Cho dù chúng tôi không thể vô địch thì quãng thời gian này vẫn rất tuyệt vời. Nhưng tôi tin tưởng rằng tôi và các học trò sẽ vô địch”, HLV Enrique tự tin phát biểu.

Trong suốt 6 tháng và chuỗi 39 trận bất bại ở mọi đấu trường, người ta đã dành rất nhiều lời ca ngợi cho “cây đinh ba” MSN. Thế nhưng, Messi vừa trải qua hơn 450 phút tịt ngòi. Anh đã giải tỏa cơn khát của mình bằng bàn thắng ở trong trận gặp Valencia. Thế nhưng, đồng đội của anh, Neymar thì lại vẫn đang trong đợt hạn hán. Đã 5 trận rồi tuyển thủ Brazil không thể ghi bàn hay tung ra bất cứ đường kiến tạo thành bàn nào cho Barcelona. “Những gì Neymar đang hướng tới là trận đấu sắp tới. Đó là điều duy nhất khiến cầu thủ Barca để ý”, Enrique cho biết.


Messi rồi Neymar thay nhau "mất tích"

Trong buổi họp báo, HLV Enrique cũng đã được hỏi vì sao ông không thực hiện sự thay đổi người nào trong trận gặp Valencia và tại sao hiếm khi ông xoay tua những cái tên lớn như Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, có phải vì ông đã không chiêu mộ bất cứ tiền đạo nào trong tháng Một vừa rồi không. HLV người Tây Ban Nha đáp: “Tôi chẳng có gì để nói về vấn đề này cả”.

Ở trận đấu tới, Barcelona sẽ có sự trở lại của Arda Turan sau khi kết thúc án treo giò. Thế nhưng, Gerard Pique thì lại bị cấm thi đấu do đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 10 sau 26 trận đấu ở La Liga mùa này. Điều ấy càng khiến  CĐV Barcelona lo lắng hơn khi cả Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen đều chấn thương và sẽ không thể ra sân, đồng nghĩa với việc họ phải tin tưởng vào cầu thủ trẻ Marc Bartra.

Sẽ chẳng có cá nhân nào có đủ phép màu để giúp Barcelona quay trở lại đúng quỹ đạo. Hiện Barcelona không phải chỉ gặp một vấn đề mà có rất nhiều vấn đề gộp lại. Bầu không khí trong đội bóng là rất quan trọng. Ở bất cứ công việc nào, tâm trạng luôn là điều ảnh hưởng tới hiệu quả công việc”, Enrique chia sẻ.

“Để cải thiện phong độ, các cầu thủ cần luyện tập chăm chỉ hơn, tránh lặp lại những sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội. Không phải cứ thay đổi chiến thuật là sẽ thay đổi được kết quả. Điều ầy yêu cầu sự nỗ lực từ cả phía cá nhân lẫn tập thể”, Enrique nói thêm

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm