Luis Enrique đang phí phạm Jordi Alba khi cho Barca đá 3 hậu vệ

23/03/2017 06:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thay đổi từ hệ thống 4-3-3 quen thuộc sang lối đá 3 hậu vệ mang đến những kết quả tích cực cho Barca. Ngược lại, sự thay đổi ấy đang hạn chế khả năng của Jordi Alba.

Luis Enrique đang phí phạm năng lực của Jordi Alba, một cầu thủ tưởng như không thể đụng đến trong 5 năm qua.

GÓC MARCOTTI: Man United thổi lửa vào top 4. Wenger 'cố đấm ăn xôi'. Barca hay...một nửa

GÓC MARCOTTI: Man United thổi lửa vào top 4. Wenger 'cố đấm ăn xôi'. Barca hay...một nửa

Một cuối tuần sôi động và đầy kịch tính nữa của bóng đá Châu Âu lại trôi qua. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những diễn biến nổi bật tuần qua.


Sự lãng phí của Luis Enrique

“Quyết định của HLV luôn là điều quan trọng nhất, và tôi hoàn toàn tôn trọng. Dù vậy, tôi cảm thấy mình đang không có sự tin tưởng từ phía HLV ở Barca”, Jordi Alba công khai nói về Luis Enrique khi anh lên tập trung với ĐTQG Tây Ban Nha, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Dễ hiểu được tâm trạng của Jordi Alba, khi anh từng chỗ đang là một cầu thủ đá chính bỗng nhiên bị bỏ rơi. Ít nhất là thời gian thi đấu của Alba đang giảm đi rất nhiều.

Từ khi Luis Enrique chọn lối đá 3-4-3 từng gắn với kỷ nguyên “Dream Team” của Johan Cruyff, Barca trải qua 6 trận đấu trên các mặt trận. Alba chỉ được sử dụng một nửa số trận này. Anh đá chính trong 3 cuộc chiến với PSG, Celta Vigo và Deportivo. Trong 3 trận còn lại, Alba ngồi dự bị và không được vào sân phút nào. Không riêng gì Alba, mà bất kỳ cầu thủ nào cũng cảm thấy hụt hẫng với những gì đang trải qua. Ivan Rakitic cũng từng gặp điều tương tự một vài tháng trước, khi anh chủ yếu làm dự bị cho Andre Gomes.

Trong hệ thống 3 hậu vệ của Luis Enrique, Pique và Umtiti là những vị trí không thể đụng đến. Alba đang phải cạnh tranh suất còn lại với Mascherano và Mathieu. Việc Enrique sử dụng Alba cũng không thực sự phù hợp với năng lực của anh. Từ hậu vệ cánh, Alba đang phải đá gần giống như một trung vệ, khiến anh không thoải mái.

Liệu Luis Enrique không có niềm tin nơi Alba, như anh tâm sự? Không! Ngoại trừ chấn thương, Alba vẫn là lựa chọn tối ưu nhất của Enrique trong phần lớn chặng đường mà Barca đã đi qua mùa này. Dù Barca bỏ ra khoản tiền 16,5 triệu euro để mua Lucas Digne, Alba vẫn luôn được đá chính bên cánh trái. Digne chỉ được nhà cầm quân người xứ Asturias sử dụng khi cần xoay vòng, để đối phó với lịch thi đấu dày đặc. Trong 2 mùa giải trước, Alba cũng là không thể thiếu của Barca với Enrique trên ghế kỹ thuật.

Vấn đề ở đây là Enrique không tìm được chỗ cho Alba trong hệ thống 3-4-3. Mascherano mắc khá nhiều sai lầm, nhưng vẫn là giải pháp tích cực hơn cho hàng thủ 3 người. Mathieu cũng phòng ngự tốt hơn hẳn so với Alba. Từ một hậu vệ trái, Mathieu tiến hóa thành trung vệ. Nhưng Alba chưa được như thế. Đó là lý do Enrique hạn chế sử dụng anh.

Barca và giới hạn của 3-4-3

Barca và giới hạn của 3-4-3

Hệ thống 3-4-3 giúp Barca khởi sắc, đặc biệt là trận thắng PSG 6-1, để nuôi tham vọng về cú “ăn ba”. Nhưng mọi thứ luôn có giới hạn, và giải pháp 3-4-3 không phải ngoại lệ.


Đã đến lúc thay đổi

Barca đang bắt đầu để lộ ra những vấn đề của 3-4-3, đặc biệt là khả năng duy trì sự cân bằng và hỗ trợ phòng ngự. Hai trận đấu gần nhất là thể hiện rõ một Barca mất cân bằng. Dù 3 trong 4 bàn thua gần đây xuất phát từ các pha cố định (phạt góc), nhưng đó là hệ quả từ việc Barca đang bị đối thủ khoét từ hai cánh. Vì sao Chelsea rất cân bằng với 3-4-3 ở Premier League, với ít bàn thua nhất (21), và ghi nhều bàn thắng chỉ sau Liverpool (59)? Trong tay HLV Conte có những cầu thủ đá cánh thuần túy. Họ là Moses và Marcos Alonso.

Enrique đang không có những cầu thủ chạy cánh như vậy. Chính xác là ông đang không sử dụng cầu thủ đá cánh trong hệ thống 3-4-3. Đa phần các trận vừa qua, đội trưởng Iniesta đá tiền vệ trái. Iniesta không đá, thì có Denis Suarez hoặc Andre Gomes. Trận thua Deportivo một phần xuất phát từ cách bố trí người của Enrique. Trận ấy, Andre Gomes chơi rất tệ, và bị chính các CĐV Barca la ó.

Thay vì Andre Gomes hay Denis Suarez, Enrique hoàn toàn có thể để Alba đá tiền vệ trái. Cầu thủ 28 tuổi này không đơn thuần là hậu vệ trái. Anh có thể đá tiền vệ, hoặc cao hơn nữa. Chưa kể, Alba có sự hiểu ý tuyệt vời với Neymar. Trong những mùa giải qua, họ tạo nên sức mạnh đáng sợ cho cánh trái của Barca. Enrique cần thay đổi đưa Alba trở lại đá chính. Thậm chí, ông có thể hạn chế số trận đá chính của Iniesta để lấy chỗ cho Alba. Barca cần những cú bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn cuối mùa giải, và bước chân của Alba là rất quan trọng.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm