Leo Messi bất ngờ nói điều khiến Ronaldo 'mủi lòng' sau khi rời Tây Ban Nha

28/12/2018 12:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Leo Messi cảm thấy vui vì cuộc cạnh tranh với Cristiano Ronaldo kéo dài suốt 10 năm qua tại Tây Ban Nha, đồng thời chia sẻ về sự nghiệp, tương lai, gia đình và những vấn đề của Barcelona.

Ernesto Valverde: Chơi trò boomerang với Barcelona

Ernesto Valverde: Chơi trò boomerang với Barcelona

Jeison Murillo, người mới chuyển đến từ Valencia theo dạng cho mượn đến cuối mùa, khi giấc mơ được chơi bóng ở Camp Nou còn chưa thật sự bắt đầu, đã trở thành lý do để HLV Ernesto Valverde bị chỉ trích.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ MARCA mới đây, Leo Messi thừa nhận không bất ngờ khi Real Madrid đang thực sự nhớ Cristiano Ronaldo.

"Đầu mùa giải, tôi đã nói Real Madrid là một trong những CLB mạnh nhất thế giới với những cầu thủ tuyệt vời" – siêu sao người Argentina chia sẻ. "Nhưng vấn đề là tất cả đều sẽ nhớ Cristiano Ronaldo. Anh ấy không chỉ ghi rất nhiều bàn thắng mà còn mang tới sự tự tin cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nên điều ấy thực sự không làm tôi bất ngờ. Sự cạnh tranh giữa tôi với anh ấy rất lành mạnh và là điều tốt cho người hâm mộ".

Chú thích ảnh

Leo Messi nhấn mạnh thêm: "Tôi không cần thay đổi điều gì cả. Tôi đang ở CLB mạnh nhất thế giới. Mục tiêu của tôi là làm mới mình từ năm này qua năm khác. Tôi không cần chuyển CLB hay giải đấu để đặt ra những mục tiêu mới. Tôi đang ở nhà và không cần thay đổi điều gì cả".

Tiếp theo, Leo Messi cũng nhận định về kết quả cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2018 rằng: "Khi công bố danh sách ứng viên, tôi đã biết mình không thể chiến thắng".

Bên cạnh đó, tiền đạo 31 tuổi cũng đưa ra nhận xét về những vấn đề của Barcelona, cụ thể ở đây là nỗi nhớ Andres Iniesta và tương lai của Ousmane Dembele.

Chú thích ảnh

"Tôi thực sự nhớ Andres, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi đã thi đấu với nhau rất lâu rồi, cùng chia sẻ trong cả chiến thắng lẫn thất bại. Không có anh ấy ở đây là điều quá lạ lẫm với tôi" – Leo Messi nói tiếp.

"Bất cứ nơi nào Ousmane Dembele muốn đi, cậu ấy đều có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy vẫn còn trẻ và đang thích nghi. Các bạn nói càng ít về những vấn đề bên ngoài sân cỏ của cậu ấy thì càng tốt. Cậu ấy đã nhận ra sai lầm của bản thân, đã thay đổi và chúng tôi sẽ giúp đỡ".

Chú thích ảnh

Song song với sự nghiệp bóng đá thành công, Leo Messi còn có một gia đình hạnh phúc với cô vợ Antonella Roccuzzo và 3 đứa con trai. Khi đưa ra những quyết định trong tương lai, siêu sao Argentina sẽ tính đến ảnh hưởng đối với gia đình.

Leo Messi cho biết: "Ngay sau khi tôi có con, ưu tiên hàng đầu luôn là gia đình. Đúng là tôi yêu và sống nhờ bóng đá, nhưng gia đình là số một".

"Đúng là ngày xưa tôi không muốn đề cập tới thất bại của Barcelona mỗi khi trở về nhà. Nhưng giờ thì Thiago giờ bắt tôi phải giải thích vì sao Barcelona lại thất bại và bàn luận về chúng. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều hơn nhiều so với năm ngoái".

"Tôi không biết sau này con trai tôi sẽ làm gì, có thi đấu bóng đá hay không. Thiago vẫn còn rất nhỏ, và điều tôi muốn là thằng nhóc sẽ thích việc nó đang làm. Tôi không quan tâm Thiago có thể làm cầu thủ bóng đá hay không, tôi chỉ muốn thấy con mình hạnh phúc" – siêu sao người Argentina khẳng định.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm