La Liga: Sống chung với đại dịch

12/05/2020 14:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - 5 trường hợp dương tính Covid-19 được phát hiện sau đợt xét nghiệm đầu tiên, nhưng điều này không làm cho BTC La Liga thay đổi kế hoạch đưa giải đấu trở lại vào ngày 12/6.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 12/5: MU săn sát thủ số 1 Primeira Liga, Việt Nam ở nhóm 3 VCK U19 châu Á

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 12/5: MU săn sát thủ số 1 Primeira Liga, Việt Nam ở nhóm 3 VCK U19 châu Á

MU săn sát thủ số một ở Primeira Liga, Việt Nam nằm ở nhóm 3 VCK U19 châu Á, Newcastle quyết chiêu mộ Gareth Bale... Bóng đá hôm nay. Tin tức bóng đá hôm nay.

Giữa những ý kiến trái triều, và nhiều cảnh báo từ các chuyên gia y tế, bóng đá Tây Ban Nha chấp nhận sống chung với virus corona.

5 ca dương tính ở La Liga

Hôm Chủ nhật vừa qua (10/5), BTC La Liga công bố kết quả đợt xét nghiệm đầu tiên, trước khi các CLB ở hai giải chuyên nghiệp lớn nhất Tây Ban Nha quay lại tập luyện (thực tế, một số CLB đã tập trước khi có kết quả). Có 5 trường hợp dương tính Covid-19 thuộc La Liga và Segunda. BTC La Liga không công bố tên cụ thể của những người bị nhiễm virus corona.

Theo BTC La Liga, cả 5 trường hợp không hề có triệu chứng của một người nhiễm virus corona, đều đang trong giai đoạn cuối căn bệnh. Tờ El Pais cho biết, Renan Lodi của Atletico là trường hợp duy nhất được công khai dương tính Covid-19. Những nguồn tin thân cận với hậu vệ trái người Brazil sớm xác nhận điều này. Ngoài ra, trong một diễn biến khác, thủ môn Joel của Betis lên tiếng qua mạng xã hội về việc anh có kết quả dương tính sau xét nghiệm PCR.

5 trường hợp dương tính không làm thay đổi kế hoạch tập luyện. Trong hai ngày vừa qua, các CLB đồng loạt tập luyện trở lại, sau gần 2 tháng bị cách ly tại nhà. Riêng các cầu thủ có kết quả dương tính sẽ được cách ly tại nhà tiếp tục, và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của CLB. Trong vài ngày tới, sẽ có thêm những xét nghiệm mới, và các trường hợp này có thể tập cùng đội bóng nếu cho kết quả âm tính. Ngoài ra, La Liga cũng tiến hành xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với 5 ca nhiễm kể trên.

Theo La Liga, sự xuất hiện của các ca dương tính với Covid-19 đã được tính đến từ trước. Hội đồng Thể thao quốc gia Tây Ban Nha cũng sớm công bố các giao thức phòng ngừa và đối phó với đại dịch, được Bộ Y tế phê duyệt, khi các đội bóng đồng loạt tập luyện. La Liga được cho là cũng đang liên hệ với các đồng nghiệp ở Đức để học hỏi kinh nghiệm. Cuối tuần này, Bundesliga trở thành giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu thi đấu trở lại.

Chú thích ảnh
Atletico có 1 ca dương tính Covid-19 khi trở lại

Sống chung với đại dịch

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, cho biết giải đấu có thể trở lại sau tròn một tháng nữa, sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu. Các bên liên quan có kế hoạch đưa La Liga trở lại vào thứ Sáu 12/6. Derby thành Sevilla, giữa chủ nhà Sevilla và Betis (vòng 28), cũng được chọn đánh dấu sự trở lại của La Liga. Tất nhiên là dưới điều kiện không có khán giả.

“Đất nước này cần bóng đá, như một giải pháp để khắc phục nền kinh tế, cũng như giúp người hâm mộ tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực”, Sergio Ramos – đội trưởng Real Madrid, ủng hộ La Liga trở lại sớm nhất. “Bản thân tôi không thể chờ đợi thêm. La Liga trở lại là điều bình thường. Chúng ta có những giải pháp để loại bỏ chủng virus này. La Liga cần sớm thi đấu. Người Đức là tấm gương mà chúng ta phải noi theo”.

Không phải ai cũng ủng hộ La Liga trở lại từ 12/6. Gerard Pique của Barca nhận định, đấy là cột mốc quá sớm. Pique không chỉ lo ngại đại dịch phức tạp, mà còn sợ nguy cơ dính chấn thương. Đồng đội Samuel Umtiti vừa chấn thương nghỉ 3 tuần là cơ sở khiến anh lo ngại. “Nếu có thể đóng góp ý kiến, tôi muốn kế hoạch lùi lại ít ngày nữa. Mùa giải trở lại sớm mang theo nhiều nguy cơ”.

Ramos và Pique là đại diện cho rất nhiều ý kiến trái chiều về sự trở lại của La Liga. Ngay cả chính phủ Tây Ban Nha cũng muốn bóng đá trở lại sớm, nên La Liga đá từ 12/6 là rất cao. Người Tây Ban Nha sẵn sàng sống chung với đại dịch. Dù vậy, cần phải có kế hoạch chi tiết để tránh rủi ro. Trước mắt, ý tưởng thi đấu và tập luyện tập trung, cũng như cách ly toàn bộ cầu thủ trong khách sạn cho đến khi mùa giải kết thúc bị phản đối.

Tây Ban Nha cần bóng đá, và chấp nhận sống chung với Covid-19. Nhưng xây dựng kế hoạch hợp lý nhất cho phần còn lại của mùa giải không phải chuyện dễ.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm