La Liga bị hoãn vô thời hạn vì đình công

07/05/2015 10:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả các giải đấu ở Tây Ban Nha sẽ tạm ngừng cuối tháng này do hệ quả của cuộc đình công về bản quyền truyền hình gây ảnh hưởng tới Liga và cúp Nhà Vua trong những tuần cuối cùng của mùa giải 2014-2015. 

Cuộc đình công dự kiến bắt đầu từ vòng áp chót Liga tuần sau nổ ra do bất đồng về bản quyền truyền hình. LĐBĐ Tây Ban Nha không hài lòng với chính phủ trong việc phân chia doanh thu bán bản quyền truyền hình các trận đấu.

Liga hiện chỉ còn 3 vòng nữa. Barca đang dẫn đầu hơn Real thứ hai 2 điểm và sẽ đấu với Athletic Bilbao trong trận chung kết cúp Nhà Vua vào ngày 30/5 tới. Do hậu quả của cuộc đình công, tất cả các trận đấu bóng đá ở Tây Ban Nha từ ngày 16/5 sẽ bị ngưng lại trong đó có trận chung kết cúp Nhà Vua ở Camp Nou vào cuối tháng 5 nói trên.

Tuần trước, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã quyết định cho ngừng thi đấu tất cả các trận bóng đá để đình công nhằm tạo sân chơi công bằng hơn cho các CLB ở hai hạng đấu hàng đầu ở Tây Ban Nha bằng cách phân chia tiền bản quyền truyền hình công bằng hơn.

Cả RFEF đứng đầu là Chủ tịch Angel Maria Villar cũng như nghiệp đoàn cầu thủ (AFE) đều phản đối những quy định mới trong việc phân chia tiền bán bản quyền truyền hình và cả hai tổ chức này ủng hộ đình công.

RFEF tin rằng luật mới về bản quyền truyền hình sẽ tước đi của họ một số quyền lực và họ cũng không hài lòng với việc như họ nói là sử dụng nguồn tiền từ bóng đá vào các hoạt động không liên quan gì tới bóng đá. Theo RFEF, có tổng cộng 17 liên đoàn bóng đá vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định đình công, tức hơn 600.000 cầu thủ sẽ không ra sân và 30.000 trận đấu không diễn ra theo đúng lịch dự kiến. 

Chủ tịch RFEF cho biết tổ chức này muốn đối thoại với Chính phủ Tây Ban Nha để tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm