'King Kong' Kiko Casilla ra mắt ấn tượng

01/08/2015 18:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cao 1m91, cẳng chân và sải tay dài, có thể gọi Kiko Casilla là "King Kong" Casilla. Cầu thủ 28 tuổi đã để lại dấu ấn lần đầu tiên sau khi trở lại Real Madrid bằng cách đẩy được một quả sút luân lưu của AC Milan, giúp Real giành chiến thắng và đoạt International Champions Cup ở Trung Quốc.

Ở Australia, Real từng bị Roma cầm hòa 0-0 trong trận ra quân và thua 6-7 ở loạt sút luân lưu. Trong 7 loạt sút, thủ môn Keylor Navas không đẩy được quả nào. Trong trận đấu cuối cùng ở Trung Quốc, Real cũng bị Milan cầm hòa 0-0 nhưng đã thắng 10-9 ở loạt đấu súng. Ở 10 loạt đá đầu tiên, mỗi bên đều hỏng ăn một lần (Carlos Bacca của Milan đá ra ngoài trong khi cú đá của Toni Kroos bị thủ môn Milan bắt gọn). Loạt sút 11 là cuộc đấu tay đôi của 2 thủ môn. Kiko Casilla của Real thực hiện cú đá khá gọn gàng vào giữa khung thành khiến Gianluigi Donnarumma của Milan bó tay. Khi hai người đổi vị trí, Casilla đã cản phá được cú đá của Donnarumma.

HLV Rafa Benitez từng nói rằng Keylor Navas sẽ là thủ môn số 1 của ông. Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014 mang áo số 1 trong mùa bóng mới và bắt chính ở cả 4 trận giao hữu đầu mùa, chỉ để thủng lưới một lần từ cú đá penalty của Yaya Toure. Kiko Casilla xuất phát từ ghế dự bị ở đầu hiệp 2 trận này và đã có một loạt các pha cứu thua trước khi giành chiến thắng cho Real trong loạt luân lưu.

Sau khi bổ sung thêm Casilla, cựu học viên lò La Masia, Benitez đã có thể tạm yên tâm với vị trí trong khung gỗ kể cả trong trường hợp David de Gea không đến. Benitez có 3 lựa chọn, thủ môn trẻ Fernando Pacheco mặc định là lựa chọn số 3, trong khi Keylor Navas và Kiko Casilla sẽ cùng cạnh tranh suất bắt chính.

Keylor Navas không phải hạng xoàng. Anh là thủ môn hay nhất La Liga mùa giải 2013-14 trước khi chơi ngoạn mục ở World Cup 2014, giúp Costa Rica đi tới tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Kiko Casilla được mua về từ Espanyol với giá 6 triệu euro cũng thể hiện không tồi trong trận đấu ra mắt của mình.

Real Madrid vẫn muốn có David de Gea do chưa thực hiện được thương vụ lớn nào trong mùa Hè này. Bản hợp đồng lớn nhất với hậu vệ Danilo (31,5 triệu euro) chưa đến tầm "galactico" trong khi tiền vệ 19 tuổi Marco Asensio mới ở dạng tiềm năng. Tuy nhiên thể hiện của Keylor Navas và Kiko Casilla giúp Real có quyền không vội vã trong việc đàm phán với đội bóng Anh. Man United mới là những người sốt ruột và bởi thế, Real có thể hoàn tất thương vụ chuyển nhượng De Gea với mức chi phí thấp hơn so với yêu cầu 40 triệu euro từ nước Anh.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm