Không phải Messi hay Ronaldo, Neymar mới là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh

27/01/2017 13:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar chính là cầu thủ đắt giá nhất thế giới chứ không phải Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Đó là kết quả phân tích của Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory).

Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory, gọi tăt là CIES) mới đây đã công bố danh sách 100 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. CIES cho biết họ đã ước tính dựa trên cơ sở khoa học về giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ chuyên nghiệp. Việc thống kê giá trị của các cầu thủ có tính tới cả màn trình diễn của họ (bàn thắng, số phút thi đấu) và các yếu tố khác như độ tuổi, hợp đồng… cũng như dữ liệu về các CLB đang sử dụng cầu thủ và các đội bóng có khả năng chiêu mộ họ.


Theo CIES, Neymar là cầu thủ đắt giá nhất thế giới chứ không phải Ronaldo hay Messi

Theo kết quả phân tích, cầu thủ đắt giá nhất thế giới không phải là Paul Pogba, người đang có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới khi trở về Man United vào Hè năm ngoái với giá 89 triệu bảng (gần 101 triệu euro). CIES cho rằng Neymar (Barca) chính là cầu thủ đắt giá nhất thế giới với giá trị chuyển nhượng ước tính là 247 triệu euro.



Top 100 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh theo nghiên cứu của CIES (đơn vị: triệu euro)

Xếp thứ 2 là người đồng đội của Neymar ở Barca, Lionel Messi với giá trị ước tính là 170,5 triệu euro. Paul Pogba chỉ đứng thứ 3 với giá trị là 155,3 triệu euro. Đứng thứ 4 là tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid (150,4 triệu euro). 

Cristiano Ronaldo, cầu thủ đoạt QBV 2016, chỉ đứng thứ 7 với giá trị là 126,5 triệu euro, đứng sau cả Luis Suarez (145,5 triệu euro) và Harry Kane (139,2 triệu euro). 

Trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới mà CIES công bố còn có Paulo Dybala của Juventus (113,8 triệu euro), Dele Alli của Tottenham (110,5 triệu euro) và Eden Hazard của Chelsea (101,5 triệu euro). 

Theo CIES, Jan Oblak (Atletico Madrid) là thủ môn đắt giá nhất thế giới với giá trị là 59,8 triệu euro, còn Raphael Varane (Real Madrid) là trung vệ đắt giá nhất thế giới với giá trị là 64 triệu euro. Hector Bellerin (Arsenal) là hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới (70,3 triệu euro), trong khi Paul Pogba là tiền vệ trung tâm đắt giá nhất (155,3 triệu euro). Dele Alli là tiền vệ tấn công đắt giá nhất, trong khi đó, Neymar là tiền đạo đắt giá nhất hành tinh.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm