Khi Atletico chơi sang hơn Real và Barca

12/07/2015 20:07 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barca vừa tạo tiếng vang với thương vụ Arda Turan. Real Madrid tập trung vào cầu thủ trẻ và những vụ mua lại. Ở Tây Ban Nha, Atletico mới là đội ồn ào nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Atletico đang làm mới 2/3 hàng tiền đạo so với trận đấu cuối cùng của mùa giải trước. Sau cuộc chia tay của Mario Mandzukic, lần lượt Jackson Martinez và Luciano Vietto xuất hiện. Để lấy về bộ đôi này, CLB thủ đô Madrid đã phải chi ra 55 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng với các đối tác Porto và Villarreal.

Ngay sau khi bán Arda Turan cho Barca,  Yannick Ferreira Carrasco được mang về thay thế. Tiền vệ người Bỉ vừa có mùa giải khá thành công với Monaco, nên được HLV Simeone đánh giá cao. Sự hiện diện của cầu thủ 21 tuổi này nâng tổng số tiền mà Atletico chi cho thị trường chuyển nhượng lên 75 triệu euro.

Trong nhiều năm qua, Atletico luôn khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng. Dấu ấn hiện tại thuộc về cách quản lý của CEO Gil Marin. Bỏ ra 75 triệu euro cho 3 tân binh, nhưng đổi lại Atletico cũng đã thu về 53 triệu euro từ vụ Arda Turan và Mandzukic. Một chiến lược kinh doanh hợp lý, giúp Atletico cải thiện được rất nhiều về vấn đề tài chính.

Những gì diễn ra chưa bằng mùa giải trước. Một năm trước, Atletico chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vị quán quân La Liga với tổng số tiền 115 triệu euro. Tuy nhiên, Atletico chưa dừng lại. HLV Simeone vẫn còn cần một trung vệ nữa, sau khi Miranda chuyển sang Inter. Cặp Diego Godin - Jose Gimenez là không đủ cho những cuộc chiến đường dài sắp tới.

Nhiều khả năng, một trong ba trung vệ Stefan Savic (Fiorentina), Aymen Abdennour (Monaco), Antonio Ruediger (Stuttgart) sẽ tìm đến sân Vicente Calderon. Abdennour được Simeone ưu tiên hơn, và quan hệ với Monaco có thể sẽ giúp đội bóng thủ đô Madrid thành công trong việc chiêu mộ trung vệ người Tunisia.


Vietto là một trong các tân binh của Atletico

Ngoài ra, Atletico còn đang lên kế hoạch để lấy thêm một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ cánh. Dù vậy, đây đều là những trường hợp có thể là miễn phí, Thiago Motta (đang đàm phán chấm dứt hợp đồng với PSG) và Luis Filipe (mượn từ Chelsea).

Sự thay đổi của Atletico diễn ra quá nhanh, nếu xét theo hình ảnh của chính họ trong thời điểm lên ngôi vô địch La Liga 2013-14. Theo đó, 14 trong số 22 thành viên của đội hình đăng quang ngay ở Camp Nou đã ra đi. Juanfran, Godin, Gimenez, Mario Suarez, Gabi, Tiago, Koke và Raul Garcia là những người còn ở lại.

14 nhà vô địch ra đi sau chỉ hơn một năm (chính xác là 1 năm và 7 tuần). Những người hiện còn lại cũng không phải ai cũng có cơ hội đá chính mùa trước. Trong đó, Mario Suarez nhiều khả năng sẽ chuyển đến Inter trong thời gian tới. Mùa trước, Simeone đã không còn niềm tin vào Mario Suarez, và cầu thủ này cần tìm cơ hội mới vì tương lai ở EURO 2016.

Như vậy, những thay đổi sẽ còn tiếp diễn ở Vicente Calderon, khi mùa chuyển nhượng còn rất dài.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm