James Rodriguez khiến Real Madrid 'sôi máu' vì bỏ về Colombia

06/10/2016 06:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, James Rodriguez vẫn quyết trở lại Colombia để đá hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Hành động của James Rodriguez khiến cho Real Madrid bức xúc.

Hôm Chủ nhật (2/10), James có tên trong danh sách đá chính ở trận đấu giữa Real Madrid và Eibar thuộc vòng 7 Liga. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trong lúc khởi động đã khiến cho cầu thủ mang áo số 10 này không thể ra sân. Zinedine Zidane buộc phải dùng Mateo Kovacic đá thay James ở hàng tiền vệ 3 người của Real Madrid. Đó cũng là một phần lý do khiến Real bị cầm hòa 1-1 ở trận này.

Sau trận, các bác sĩ của Real Madrid kết luận tình trạng chấn thương của James: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra. James bị tổn thương ở vùng bắp cơ chân trái. Cậu ấy sẽ cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn”, trích thông báo từ phía BLĐ Real Madrid.

Tuy nhiên, bất chấp những lời khuyên từ phía đội ngũ y tế của Real Madrid, James đã quyết định trở lại Colombia chỉ vài giờ sau khi có kết luận về chấn thương của mình. Điều đáng nói, cầu thủ này còn tuyên bố anh sẽ ra sân ở trận đấu với Uruguay diễn ra vào ngày thứ Tư tới (12/10). Thậm chí, trên mạng xã hội, James còn khẳng định: “Tôi đã hồi phục rất nhanh. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn và đã sẵn sàng để trở lại”.

Hành động của James rõ ràng không mang tới sự hài lòng cho BLĐ Real Madrid. Họ muốn James phải nghỉ ngơi để có được thể lực sung mãn nhất sau khi các đồng đội khác trở về từ loạt trận thi đấu của các ĐTQG. Tuy nhiên, với khát khao được cống hiến cho đội tuyển của mình, cựu tiền vệ của Monaco đã đi ngược lại với quan điểm của CLB chủ quản.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên phía Real Madrid tỏ ra bức xúc với James nói riêng và Liên đoàn bóng đá Colombia nói chung. Hồi mùa Hè, cầu thủ này đã quyết định dự Copa America trong tình trạng còn đang chấn thương bả vai. Phía Real Madrid khuyên James nên nghỉ chơi bóng và tiến hành phẫu thuật để chữa dứt điểm chấn thương này. Nhưng cuối cùng, họ đã không ngăn được James dự Copa America.

Việc James một lần nữa làm trái ý Real Madrid khiến cho tương lai của cầu thủ này lại bị đặt những dấu hỏi. Hồi mùa Hè vừa qua, đã có rất nhiều tin đồn nói về việc James sẽ rời sân Bernabeu để tìm kiếm một bến đỗ khác. Nguyên nhân dẫn đến những tin đồn này chính là bởi cầu thủ người Colombia không phải là sự lựa chọn ở đội hình chính của HLV Zinedine Zidane. Man United, Man City và Chelsea được cho là đã gửi lời đề nghị đến James song cuối cùng, thương vụ đã không xảy ra.

Ở lại Madrid, James vẫn không cải thiện được niềm tin với Zidane. Hiện anh vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở hàng tiền vệ, sau Modric, Casemiro và Kroos.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm