Hiện tượng Borja Mayoral: Trên đường trở thành Raul mới

14/08/2015 05:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tiến bộ vượt bậc của Borja Mayoral ở các đội trẻ Real Madrid là rất khó tin, nếu như không muốn nói là không tưởng. Đó là lý do tại sao Real Madrid đã có những kế hoạch lớn cho chân sút mới 18 tuổi này.

HLV Rafa Benitez đã đưa Mayoral vào đội một Real tham dự các chuyến tập huấn trước mùa giải sau khi chân sút này hoàn thành nghĩa vụ với đội U19 TBN tại VCK EURO tại Hy Lạp, nơi La Rojita đã giành chức vô địch còn bản thân Mayoral đoạt ngôi Vua phá lưới với 3 bàn (trong đó có một bàn ở Chung kết).

Một hiện tượng ở các đội trẻ

Giải U19 châu Âu đã làm nên tên tuổi của Mayoral, nhưng thực ra tiền đạo này đã gây tiếng vang trong suốt quãng thời gian khoác áo các đội trẻ Real từ khi gia nhập sân Bernabeu từ AD Parla năm 2007.

Chỉ trong vòng 2 mùa giải với các đội trẻ Real, Mayoral đã ghi tới 102 bàn sau 76 trận, hiệu suất mà ngay cả siêu sao Cristiano Ronaldo ở đội lớn cũng phải mơ ước. Sau khi ra mắt đội Juvenil C ở mùa 2013-14, Mayoral ngay lập tức được đôn lên đội A ở mùa tiếp theo.

Chưa dừng lại ở đó, khi mà mùa giải đầu tiên với đội A còn chưa kết thúc, Mayoral đã tiếp tục được đôn lên đội Castilla (chỉ sau đội một Real Madrid) và ghi được 2 bàn sau 5 trận. Chỉ có sự xuất hiện của tài năng được mệnh danh là “Messi của Na Uy” Martin Odegaard hồi tháng 1, phong độ làm bàn khủng khiếp của Mayoral mới không được chú ý đến.

Nhưng giờ thì ai cũng nhắc tới Mayoral. Tất nhiên, Mayoral sẽ khó có cơ hội khoác áo chính thức đội một ngay trong mùa tới, nhưng anh được kỳ vọng sẽ giúp đội Castilla thăng hạng lên Segunda Division, giải đấu vốn đang là nỗi ám ảnh với Zidane sau khi họ tụt hạng vào cuối mùa 2013-14. Đó là mùa mà Castilla thiếu Jese và Alvaro Morata do bộ đôi này được đôn lên đội lớn.

Và bây giờ, Mayoral chính là niềm hy vọng lớn nhất của Zidane. Anh có đủ mọi phẩm chất để theo chân Jese và Morata, hai tài năng lớn bậc nhất của Castilla nhiều năm trở lại đây, thậm chí là Mayoral còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Sẽ trở thành một Raul mới?

Người Madrid đang hân hoan vì cuối cùng, họ đã được trông thấy một tiền đạo có tiềm năng trở thành một Raul Gonzalez mới, chân sút huyền thoại của đội bóng áo Trắng.

Giữa họ có rất nhiều điểm chung: Có lối chơi kỹ thuật giống nhau và cùng trưởng thành từ các đội trẻ của Real (cho dù Raul khởi nghiệp ở... Atletico). Raul ra mắt đội một khi mới 17 tuổi, còn Mayoral được triệu tập cho một trận đấu chính thức ít ngày sau sinh nhật thứ 18. Dù chưa được vào sân nhưng Mayoral đã có cơ hội tập chung cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới trong màu áo Trắng.

Mayoral đã được đá cho đội một trong trận gặp Tottenham ở Audi Cup cuối tuần trước, nhưng rõ ràng đây chưa phải là mục tiêu cuối cùng của anh trong năm nay. Mayoral được kỳ vọng là đã sẵn sàng cho cơ hội ở đội một khi mới 18 tuổi, giống như Morata. Tiền đạo đang khoác áo Juventus cũng ra mắt đội một khi 18 tuổi ở mùa 2010-11 và sau đó được luân phiên sử dụng giữa Castilla và đội lớn.

Với Benitez, dường như ông đã dành sẵn chỗ cho Mayoral phòng trường hợp Benzeme, Jese, Ronaldo, hoặc Gareth Bale dính chấn thương hay bị treo giò.

Nhận xét về Mayoral, HLV từng có nhiều năm làm việc ở Liga Victor Fernandez nói: “Mayoral vừa có một giải U19 châu Âu cực kỳ thành công. Cậu ấy rất giỏi ở khả năng qua người, liên kết tốt với các đồng đội và dường như tất cả đều rất tin tưởng ở Mayoral”.

Báo chí TBN cho biết Eibar đã yêu cầu được mượn Mayoral nhưng Real Madrid đã từ chối. Bởi Real không muốn để Mayoral biến khỏi tầm quan sát của họ. Rõ ràng, niềm tin mà Real đặt lên Mayoral là rất lớn.

1,27 Hiệu suất làm bàn của Mayoral ở các đội trẻ Real Madrid đang là 1,27 bàn/trận. Anh ghi tới 104 bàn sau 82 trận.

9 Mayoral đã ghi tới 9 bàn chỉ sau 11 trận khoác áo U19 TBN, trong đó có 3 bàn ở giải vô địch châu Âu vừa kết thúc cách đây không lâu.

2004 Mayoral bắt đầu chơi bóng năm 2004 cho CLB AD Parla ở quê nhà, đây cũng là đội bóng mà HLV Rafa Benitez từng đầu quân.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm