Godin là chìa khóa để Uruguay hóa giải Ronaldo

30/06/2018 13:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Luis Suarez tái hiện El Clasico ở Sochi thì tất cả cũng sẽ nói vậy về derby Madrid bên bờ Biển Đen giữa trung vệ Diego Godin và người đồng đội Jose Maria Gimenez của Atletico Madrid với Ronaldo của Real Madrid.

Đây chắc chắn sẽ là màn so tài thú vị trên sân Fisht khi Ronaldo đang có World Cup tốt nhất của anh, với 4 bàn thắng ghi được, trong lúc Uruguay là đội duy nhất vượt qua vòng bảng mà chưa để lọt lưới một bàn nào.

Phải thừa nhận Godin là một chuyên gia trong phòng ngự. Có anh, Atletico Madrid sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu, với 34 trận không để thủng lưới trên tất cả các mặt trận ở mùa giải vừa qua, trong khi Uruguay giữ sạch lưới trong 6 trận của năm 2018.

Mặc dù vậy, trong 2 năm qua, Ronaldo cũng đã 2 lần lập hat-trick cho Real Madrid ở các trận gặp Atletico Madrid của Godin, còn trung vệ này buộc cầu thủ người Bồ Đào Nha im tiếng ở 13 trong 20 trận gần đây. Tổng cộng họ đã gặp nhau 27 trận, Godin thắng 8, hòa 9, trong khi Ronaldo thắng 10.

Nếu chỉ có vậy, cuộc đối đầu giữa Godin và Ronaldo sẽ không cho thấy sự quyết liệt giữa một cầu thủ tấn công và một cầu thủ phòng ngự. Thậm chí, giữa họ là sự thù ghét như truyền thống của hai đội bóng thành Madrid. Ronaldo từng đấm trung vệ người Uruguay ở một trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha và Godin cũng chẳng phải vừa khi anh đánh cùi chỏ vào đầu cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Uruguay vs Bồ Đào Nha: Mệt lắm Ronaldo này (01h00, 1/7)

Uruguay vs Bồ Đào Nha: Mệt lắm Ronaldo này (01h00, 1/7)

Cristiano Ronaldo đã tránh được một thẻ đỏ ở trận gặp Iran, nhưng Bồ Đào Nha có lẽ sẽ vui hơn nếu gặp Nga mà không có anh, thay vì gặp Uruguay.

Vì thế, nếu Uruguay có thể khóa chặt Ronaldo và tiễn Bồ Đào Nha về nước, người làm được không ai khác là Godin, người đã chơi 120 trận cho đội tuyển Uruguay kể từ khi ra mắt vào năm 2005, tham dự 3 kì World Cup và vô địch Copa America năm 2011.

Và nếu một huyền thoại như Diego Maradona từng nhận xét về anh như là “Godin là một ngôi sao. Anh ấy phòng ngự, chỉ huy, ghi bàn, giành các danh hiệu và không vắng mặt một trận nào,” Ronaldo có lẽ cũng hiểu rằng, trở ngại của anh và Bồ Đào Nha chính là trung vệ này, thay vì là cuộc so tài với Luis Suarez trên hàng công.

M.Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm