Giao hữu Man City - Real Madrid (17h00, 24/7): Cuộc chiến giữa Kiko và Keylor

24/07/2015 11:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Man City tiếp tục tìm kiếm những nét mới, và Real Madrid cũng thế. Dù vậy, tâm điểm trận đấu giữa hai đội trên sân Cricket Ground (Melbourne, Australia) vẫn là Kiko và Keylor Navas của Real.

Keylor Navas đã được kế thừa chiếc áo số 1 mà Iker Casillas để lại. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Keylor Navas sẽ là sự lựa chọn chính thức trong khung thành Real Madrid mùa giải mới. Việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mua Kiko Casilla và nỗ lực đưa David De Gea trở lại Madrid đã nói lên điều này.

De Gea vẫn là một bí ẩn lớn, khi Man United nhất quyết không hạ mức giá đòi hỏi 40 triệu euro. Không loại trừ khả năng, phải một năm sau De Gea mới gia nhập sân Bernabeu, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thế nên, trước mắt vị trí chính thức trong khung thành Real sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Navas và Casilla. Cả hai sẽ phải chứng minh về thể lực, tinh thần và năng lực để chinh phục Xavi Valero – người trợ lý thân tín của Rafa Benitez. Xavi Valero - người có bằng HLV thủ môn do LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha cấp, bên cạnh bằng Thạc sĩ tâm lý học Thể thao – từng làm việc với Benitez từ Liverpool, Napoli và giờ đến Real.

Xét về mặt cảm giác, Casilla rõ ràng hơn hẳn Navas – người vừa được bắt trận Roma. Bởi vì, Casilla đứng trong khung thành Espanyol 37 vòng đấu La Liga mùa trước, và là một trong những thủ môn cản phá tốt nhất của giải đấu. Tổng cộng, Casilla có 3.280 phút chính thức ở La Liga 2014-15.

Ngược lại, Navas chỉ được bắt những trận Cúp Nhà Vua – mà Real dừng bước ở bán kết – cũng như một vài trận khác của La Liga và Champions League. Một năm vừa qua của Navas là những lần ngồi ghế dự bị, trong khi mỗi lần anh thi đấu đều xen kẽ với khoảng thời gian rất dài. Nhưng với bản lĩnh của thủ môn xuất sắc nhất La Liga 2013-14, và là một trong những ngôi sao World Cup 2014, Navas vẫn còn những tố chất đặc biệt.

Trận đấu với Roma diễn ra trong bối cảnh Casilla chưa hoàn tất hợp đồng với Real. Vì vậy, không thể cho rằng Navas đã có lợi thế hơn ở cuộc cạnh tranh này. Trước mắt, trận đấu với Man City là khởi đầu cho cuộc cạnh tranh của hai người gác đền.

Casilla mới chỉ vừa đến Australia, nên có thể anh sẽ ngồi dự bị trong trận Man City. Theo đó, Navas tiếp tục bắt trận thứ hai trên đất Australia, và Casilla ra mắt khi Real sang Trung Quốc, nơi họ còn hai trận với Inter và Milan.

Ai trong hai người này sẽ chiến thắng. Navas và Casilla không có sự khác biệt lớn về đẳng cấp. Một kịch bản không nhỏ là Rafa Benitez lặp lại những gì Carlo Ancelotti làm trong hai mùa qua, khi xoay vòng các thủ môn theo từng giải đấu khác nhau. Bản thân Benitez cũng từng làm điều này. Với Valencia, Benitez luân phiên Santiago Canizares và Andres Palop. Ở Liverpool là Jerzy Dudek và Pepe Reina.

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Joe Hart - Sagna, Denayer, Mangala, Kolarov - Fernando, Garcia, Yaya Toure - Sterling, Silva, Iheanacho.

Real Madrid (4-2-3-1): Keylor Navas - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Toni Kroos, Modric - Gareth Bale, Odegaard, Isco - Cristiano Ronaldo.

DỰ ĐOÁN: 2-2


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm