Gerard Pique khẳng định giải nghệ năm 2020, quyết tranh cử chủ tịch Barca năm 2021

28/12/2018 21:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique, người sẽ mừng sinh nhật thứ 32 vào tháng 2 năm 2019, đã có quyết định cuối cùng cho sự nghiệp của mình. Anh sẽ giải nghệ vào năm 33 tuổi, và chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử chức chủ tịch câu lạc bộ như đã hứa trước đó một năm sau.

Barcelona đang tìm người thay Valverde?

Barcelona đang tìm người thay Valverde?

Barcelona đang làm mọi cách để kí hợp đồng với Adrien Rabiot, gia hạn hợp đồng với Jordi Alba, cố gắng trói chân những tài năng trẻ, nhưng không một lần nào nhắc đến HLV Ernesto Valverde, dù ông chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc hợp đồng.

Theo Mundo Deportivo, Gerard Pique đã lên kế hoạch chi tiết cho tương lai, anh sẽ chơi bóng hết mùa này, sau đó sẽ xem xét cụ thể ở mùa 2019/2020, hoặc tiếp tục hoặc treo giày, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch mới diễn ra vào năm 2021, với đối thủ chính là chủ tịch đương nhiệm, Josep Bartomeu. Để theo đuổi dự án này, Gerard Pique đã theo học các lớp đào tạo về quản lý kinh tế và nghiên cứu thị trường, truyền thông, thể thao và giải trí tại Đại học Harva, Boston, Massachusetts (Mỹ).

Dự án thể thao của trung vệ này rất tham vọng, theo đó, anh sẽ có bộ đôi Xavi – Iniesta trên ghế HLV, còn Carles Puyol sẽ là Giám đốc kĩ thuật của đội bóng. Đây đều là những người đồng đội lớn của anh ở Camp Nou, những người cùng Pique đạt được rất nhiều thành công trong quãng thời gian từ 2008 đến 2015. 

Xavi Hernandez hiện đang theo học khóa đào tạo HLV, và thậm chí còn giành được giải thưởng do Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha tổ chức dành cho các cựu cầu thủ. Andres Iniesta hiện vẫn còn thi đấu cho câu lạc bộ Vissel Kobe của Nhật Bản, nhưng tương lai của số 8 sẽ trở thành một HLV. Ở vị trí Giám đốc kĩ thuật, Gerard Pique đặt rất nhiều hi vọng vào người đá cặp với anh một thời Carlses Puyol, người đã có thời gian ngắn đảm nhận vai trò trợ lý cho Andoni Zubizarreta, sau đó từ chức và chuyển qua làm đại diện cầu thủ cùng với Ivan de la Pena. 

Sự hiểu biết về các tài năng trẻ xứ đấu bò của Puyol sẽ giúp Pique giải quyết những vấn đề chuyển nhượng hiện tại của nhà vô địch Tây Ban Nha. Trên hết, với những cái tên này, Gerard Pique, người luôn đề cao giá trị của xứ Catalunya, muốn đưa câu lạc bộ trở lại với những giá trị cốt lõi, đó là La Masia. 

Những vấn đề mà Gerard Pique phải đối mặt nếu muốn trở thành Chủ tịch của Barcelona, theo Mundo Deportivo là giải quyết ổn thỏa những kế hoạch phát triển lớn của câu lạc bộ như việc tái kiến trúc sân Camp Nou. Đây là một thách thức lớn, khi có khá nhiều tranh cãi với việc ông Josep Bartomeu đang có ý định đổi bán tên Camp Nou cho các đối tác kinh doanh để có tiền xây mới sân đấu huyền thoại này. Cùng với đó, theo ý tưởng của chủ tịch đương nhiệm, nhà đương kim vô địch La Liga còn xây cả nhà thi đấu Palau Blaugrana chuyên tổ chức các trận đấu bóng ném, bóng rổ, futsal và hockey. Trong khi Gerard Pique vẫn quyết định bảo lưu tên sân cũ và không muốn thêm một tên thương mại nào bên cạnh Camp Nou. Thông qua nhà tài trợ chính Rakuten, Gerard Pique hi vọng, Camp Nou sẽ vẫn là Camp Nou.

Không chỉ vậy, anh được cho là cũng đang nghiên cứu để thành lập một giải đấu tennis hàng đầu châu Âu dành cho các cầu thủ, những người có khả năng chơi môn thể thao này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm