Enrique đã quá bất công với Barcelona

10/04/2017 12:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có những sai lầm đã diễn ra từ trước khi thất bại đến với Barcelona ở La Rosaleda, đó là sự vắng mặt của Ivan Rakitic và Pique, những người đã được chỉ đạo tẩy thẻ trong trận gặp Valencia ở vòng trước.

"Chúng tôi luôn gặp rắc rối khi gặp Malaga, họ có những tài năng và thường biết cách để gây khó khăn cho chúng tôi, cả trong phòng ngự lẫn tấn công", Luis Enrique, đã đối mặt với Javi Gracia, Juande Ramos và giờ là Michel, (những người đã dẫn dắt Malaga kể từ khi ông đặt chân tới Camp Nou), nói trước trận đấu. Và ông biết rằng, không dễ để đánh bại đối thủ đã thắng Barcelona một trận và hòa hai trận khác, trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, nhưng vẫn quyết định giữ cho Rakitic và Pique "sạch sẽ" trước khi bước vào trận Kinh điển với Real Madrid vào cuối tháng 4.

Neymar ném Barcelona vào bụi hồng đầy gai

Neymar ném Barcelona vào bụi hồng đầy gai

Ai đó phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Barcelona tại La Rosaleda cuối tuần vừa rồi. Nếu đó không phải là HLV Luis Enrique, thì người đó phải là Neymar.

Hãy xem lựa chọn của HLV người Asturias cho trận đấu với đối thủ cứng đầu này thế nào. Andre Gomes, một trong những thảm họa với đội bóng xứ Catalunya được ghép đôi với Neymar bên cánh trái. Nếu bỏ qua con số gây ám ảnh này, Barcelona để mất điểm trong 14 trận mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đá chính ngay từ đầu, thì anh không phải là giải pháp lý tưởng để hỗ trợ tiền đạo người Brazil khoan thủng hệ thống phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà.

Andre Gomes, dĩ nhiên đã có một trong những trận tồi tệ nhất cho Barcelona, bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trong vòng cấm sau đường chuyền của Messi. Không thể phòng ngự, cũng không thể khiến thế trận tấn công của Barcelona tốt hơn. Và là một trong số những người đáng trách nhất sau thất bại này.


Geremy Mathieu, khi được mang tới Camp Nou đã 30 tuổi, và chưa bao giờ được coi là trung vệ thuộc nhóm đầu, đã đi hết giới hạn đẹp nhất của mình trong mùa bóng Barcelona giành cú ăn ba, được lựa chọn thay thế cho Pique, và trở thành tội đồ chính cho bàn thua đầu tiên, khi không di chuyển để bắt việt vị Sandro. Giờ thì Luis Enrique cho rằng, thất bại là không công bằng với Barcelona, nhưng có lúc nào ông tự hỏi, vì sao ông lại có những quyết định bất công đến vậy với đội bóng của mình?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm