Diễn biến CHI TIẾT chiến tranh lạnh Lionel Messi-Luis Enrique

08/01/2015 14:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng trong quan hệ giữa Messi và Luis Enrique “hạ nhiệt”. Chiến tranh lạnh vẫn tồn tại giữa ngôi sao số 1 của Barca và HLV đội bóng. Không ai nói với ai lời nào dù trên truyền thông Messi không chỉ trích Enrique còn nhà cầm quân trẻ tuổi vẫn nói ông “có quan hệ bình thường” với Leo đồng thời khẳng định “Messi là cầu thủ số 1 của Barca”.

Trong lúc chờ xem sự đổ vỡ trong mối quan hệ liệu có thể được hàn gắn vào thời điểm hết sức nhạy cảm này hay cuộc khủng hoảng niềm tin ở Camp Nou tiếp tục dẫn đến những đổ vỡ mới, chúng ta cũng nhìn lại toàn bộ quá trình trước, trong và sau khi chiến tranh lạnh xảy ra giữa Leo và Enrique theo diễn biến thời gian.


Messi rõ ràng đang rất bất ổn

21/5/2014: Luis Enrique tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên với tư cách HLV Barca. Trong cuộc họp báo này ông nói: “Tôi là người đứng đầu đội bóng”. Vừa mới chân ướt chân ráo lên nắm đội 1, Enrique đã khẳng định ngay quyền lực tối thượng của mình.

Ông không đề cập gì tới công lao, tài năng, cống hiến của nhiều ngôi sao, đặc biệt là Messi, những người đã giúp Barca trở thành đội bóng số 1 thế giới trong nhiều năm. Đáp lại, Messi im lặng. Sau đó Leo đã sốc khi biết Luis Enrique đã đề nghị bạn thân của anh và là thành viên ban huấn luyện Barca Pepe Costa rời khỏi đội 1.

1/11/2014: Barca thua Celta Vigo 0-1 ở Liga, thất bại đầu tiên trên sân nhà. Messi không hài lòng với cách dùng người của Luis Enrique và sau trận đấu họ gặp nhau trong phòng thay đồ. Leo trách Enrique đã không sử dụng những cầu thủ phù hợp để giúp Barca chơi với phong cách quen thuộc.

2/1/2015: Messi (cùng với Neymar, Daniel Alves) trở lại Camp Nou sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Muộn 2 ngày so với các đồng đội khác (đã được Enrique cho phép). Leo ra sân tập nhưng có nguồn tin nói số 10 của Barca và Enrique đã lời qua tiếng lại với nhau ngay trên sân trong buổi tập mở này.

4/1/2015: Barca thua Sociedad 0-1 ở vòng 17 Liga. Messi phải đá dự bị và chỉ vào sân từ hiệp 2 thay Munir. Sau trận đấu, Messi lại gặp Luis Enrique trong phòng thay đồ và anh tỏ ra không hài lòng vì chỉ được vào sân thay người ở trận này.

5/1/2015

- Barca tiếp tục có buổi tập mở (cho các CĐV vào xem). Nhưng đến 10h30 (giờ địa phương) là giờ tập mà Messi vẫn không có mặt trên sân. Luis Enrique yêu cầu Pepe Costa (thành viên ban huấn luyện) gọi điện cho Messi nhưng không có tín hiệu trả lời từ số 10. Enrique lại chỉ đạo Costa gọi điện cho vợ Messi là Antonella nhưng cô cũng không bắt máy. Lí do vắng mặt được đưa ra là Messi khi khám bệnh viêm dạ dày nhưng Xavi nói “đó chỉ là cái cớ”.

Sau đó Enrique đã muốn phạt Messi vì tội vô kỷ luật (nhưng phía Barca luôn phủ nhận tin này) còn các cầu thủ Barca khác cũng không xác nhận điều này. Các đội trưởng Barca gồm Xavi, Iniesta, Sergio Busques dàn xếp cuộc gặp khẩn với Messi nhằm tìm hiểu “tâm tư” của số 10 và làm tan băng của cuộc chiến tranh lạnh giữa Messi và Luis Enrique.


Ông Zubizarreta bị sa thải khỏi vị trí GĐTT Barca

Barca sa thải GĐTT Andoni Zubizarreta và ngay sau đó phụ tá cho ông là cựu trung vệ Carles Puyol cũng tuyên bố từ chức. Zubizarreta bị quy trách nhiệm thực hiện nhiều vụ mua sắm cầu thủ sai lầm khiến Barca không có được những con người tốt nhất để phục vụ cho tham vọng thể thao của họ.

Một số nguồn tin nói Luis Enrique đã không còn kiểm soát được phòng thay đồ và đe dọa lãnh đạo Barca phải chọn hoặc ông hoặc Lionel Messi

Messi “follow” Chelsea, Filipe Luis, Courtois trên Instagram, làm bùng lên tin đồn anh có thể tới Chelsea

- Lãnh đạo Barca ra tối hậu thư cho Luis Enrique là phải thắng 2 trận tiếp theo gặp Elche ở vòng 1/8 cúp Nhà Vùa và Atletico Madrid ở Liga đồng thời phải cải thiện bầu không khí trong phòng thay đồ.

Một cầu thủ giấu tên của Barca nói Luis Enrique là HLV tệ nhất mà anh này từng làm việc cùng.

6/1/2015

- Messi tập tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva của Barca trong 90 phút

Có tin nói Luis Enrique được chọn làm HLV Barca trái với ý muốn của cựu GĐTT Andoni Zubizarreta

Có tin nói lãnh đạo Barca đã trấn an Messi, kêu gọi anh hãy bình tĩnh và nói Luis Enrique chỉ còn vài giờ nữa ngồi trên ghế HLV.

- Nguồn tin từ nội bộ Barca tiết lộ kết quả bầu chọn QBV FIFA 2014 trong đó Messi không chiến thắng.

7/1/2015

- Messi tham gia tập luyện bình thường. Anh thậm chí còn đến sân tập sớm 30 phút so với quy định.

- Các đội trưởng Barca (Xavi, Iniesta, Busquets) dự định thu xếp cuộc gặp với cả Messi lẫn Luis Enrique để tháo ngòi nổ chiến tranh lạnh giữa họ.

Luis Enrique tổ chức họp báo trước trận đấu với Elche ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha lúc 13h00 giờ địa phương. Trong cuộc họp báo này ông khẳng định quan hệ với tất cả các cầu thủ vẫn không thay đổi. Ông không phải chịu áp lực nào, không hề tồn tại tối hậu thư nào đối với ông và ca ngợi Messi là cầu thủ số 1 thế giới, đương nhiên cũng là số 1 của Barca. Nhưng Enrique cũng khẳng định không ngôi sao nào quan trọng bằng tập thể đồng thời lại nói ông không đối xử với tất cả mọi cầu thủ như nhau. 

Đến lượt Chủ tịch Bartomeu tổ chức họp báo lúc 16h00 giờ địa phương (bị hoãn lại 30 phút). Trong cuộc họp báo này ông Bartomeu đề cập tới các cuộc bầu cử có thể diễn ra.

- Có tin đồn ông Jordi Roura sẽ làm GĐTT mới của Barca

- Lãnh đạo Barca cũng thông báo cho các trợ lý của Andoni Zubizarreta là Narcis Julia và Albert Valentin là họ sẽ không tiếp tục làm việc ở CLB nữa

- Nguồn tin của Cope cho biết 4 đội trưởng Barca Xavi, Iniesta, Messi và Busquets đã gặp nhau trước buổi tập thường nhật để thảo luận về tình hình CLB


Liệu Messi có còn muốn ở lại Camp Nou?

- Ông Bartomeu đã gặp ông Oscar Garcia, một cựu tiền vệ và cựu HLV đội trẻ Barca. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ nhưng tờ SPORT cho rằng Chủ tịch Barca muốn đưa ông này vào ban huấn luyện đội bóng xứ Catalunya sau khi sa thải ông Zubizarreta và Carles Puyol đã (buộc) phải từ chức.

Ông Bartomeu chính thức thông báo Barca sẽ tổ chức bầu Chủ tịch CLB trong năm nay thay vì năm 2016

- Có nhiều tin nói các cuộc từ chức trong nội bộ Barca sẽ còn tiếp tục diễn ra

8/1/2015

- Những tin tức mới nhất từ Cope cho biết quan hệ giữa các cầu thủ Barca và Luis Enrique vẫn chưa được cải thiện. Các cầu thủ Barca cho rằng phương án duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại là Luis Enrique phải ra đi.

Các cầu thủ Barca ủng hộ ý tưởng đưa Oscar Garcia trở lại Camp Nou

Có tin nói Luis Enrique đã cử chuyên gia tâm lý và HLV thể lực của ông đối thoại với các cầu thủ còn ông vẫn không đối thoại trực tiếp với họ trong phòng thay đồ.

- Messi nhận được đề nghị thi đấu từ 7 CLB khác nhau trong đó Chelsea đã liên hệ với cha của số 10 Barca

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm