Dani Alves: 'Barca không quan tâm tới cầu thủ làm nên lịch sử'

14/07/2022 14:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ cánh người Brazil, Dani Alves, mới đây đã bước sang tuổi 39 và hiện không thuộc biên chế CLB nào, nhưng vẫn quyết tâm có mặt tại World Cup 2022 sắp tới.

TRỰC TIẾP bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7)

TRỰC TIẾP bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7)

TRỰC TIẾP bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7). Xem bóng đá trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. FPT PLAY trực tiếp bóng đá hôm nay.

Dani Alves đã trải qua nhiều khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp. Khi chuẩn bị chơi ở World Cup thứ 3 của mình, hậu vệ cánh này thất vọng với các sự kiện diễn ra trên thế giới gần đây cũng như các vấn đề xã hội.

Alves nói: “Mọi người đã không còn sợ hãi về cái chết và đánh mất cả sự tôn trọng nữa. Thật không may, không có gì thay đổi. Tôi ước đại dịch sẽ thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không. Chúng ta đang thoát ra khỏi đại dịch và mọi người đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng những gì đã xảy ra là một cuộc chiến”.

“Mọi người không thay đổi, họ tiếp tục tranh giành quyền lực và sự thiếu tôn trọng ngày càng gia tăng. Nhưng những kẻ làm điều ngu ngốc trong cuộc sống và trên internet thì xuất hiện ngày một nhiều vì nó thu hút khán giả”.

Alves cũng nhận thấy sự gia tăng nạn phân biệt chủng tộc. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã từng là nạn nhân. Ví dụ nổi tiếng nhất xảy ra vào năm 2014, khi Alves còn ở Barcelona. Trong một trận đấu với Villarreal, một quả chuối đã được ném xuống sân. Một cách ngẫu nhiên, Alves đã nhặt lên và ăn nó.

Barca giờ đã khác trước

Quay trở lại những vấn đề trên sân cỏ, Alves đã trở thành cầu thủ tự do sau thời gian ngắn ngủi ở Barcelona. Mong muốn của Alves bây giờ là tìm một câu lạc bộ mới và có thể đá cho đất nước của mình ở Qatar.

“Tôi không buồn”, Alves nói về sáu tháng ở Camp Nou, sau quãng thời gian đầy biến động ở Sao Paulo. “Tôi đã rất vui vì được trở lại Barcelona. Tôi đã chờ 5 năm cho giây phút này. Điều duy nhất tôi không thích là cách họ xử lý sự ra đi của tôi”.

Chú thích ảnh
Dani Alves không cho rằng tuổi tác là vấn đề với anh

“Kể từ khi tôi đến, tôi đã nói rất rõ rằng tôi không còn là một chàng trai 20 tuổi nữa và tôi muốn mọi thứ được giải quyết một cách thẳng thắn, không cần giấu giếm. Nhưng câu lạc bộ này đã sa sút trong những năm gần đây. Barcelona không quan tâm đến những người đã làm nên lịch sử cho CLB. Với tư cách là một người ủng hộ Barcelona, tôi muốn Barcelona làm những điều khác biệt. Tôi vĩnh viễn biết ơn Xavi và chủ tịch đã đưa tôi trở lại”.

“Tôi đã tìm thấy một câu lạc bộ đầy những người trẻ với những ý tưởng đáng kinh ngạc trên sân cỏ”, Alves, người đã chơi 17 lần cho Barcelona trong lần thứ hai khoác áo đội bóng, nói. “Tôi đã có 247 lần ra sân trong 8 năm đầu tiên đầy danh hiệu. Nhưng CLB cần phải cải thiện công việc bên ngoài sân cỏ. Tư duy của họ bây giờ hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi đã xây dựng cách đây vài năm. Mọi thứ diễn ra trên sân là sự phản ánh của những gì diễn ra bên ngoài”.

Kể từ khi Alves rời Barcelona vào tháng trước, anh đã được liên hệ với một số CLB, bao gồm cả Real Valladolid, đội bóng do huyền thoại người Brazil Ronaldo sở hữu. Thời hạn cho việc tìm kiếm một CLB mới vẫn chưa được đặt ra, nhưng các tiêu chí rất rõ ràng. “Tôi thích thử thách và tôi thích ứng với mọi tình huống”, Alves nói. “Hôm nay tôi thất nghiệp, nhưng những điều thú vị đang đến. Tôi đang nghiên cứu về những nơi có thể đến, nơi có sự cạnh tranh cao. Đó là bóng đá. Bạn phải tập hợp với những người có cùng mục tiêu, những người muốn cạnh tranh, giành chiến thắng. Tôi thích chiến thắng. Tôi muốn đến một nơi nào đó mà tôi có thể giành chiến thắng”.

Một câu lạc bộ khác quan tâm đến việc ký hợp đồng với Alves là Athletico Paranaense, được huấn luyện bởi Luiz Felipe Scolari, người mà hậu vệ này đã chơi dưới quyền tại World Cup 2014. Nếu Alves quyết định đến đó, anh sẽ trở lại nơi bạo lực chống lại các cầu thủ đang gia tăng. Kể từ đầu năm, các cầu thủ của Bahia, Fortaleza, Grêmio rồi Paraná đã bị người hâm mộ đánh gục. Trong một trận đấu hồi tháng Giêng, một người đàn ông đã cầm dao vào sân trong một trận đấu ở lứa tuổi U20 của Brazil.

“Chúng tôi cần cải thiện bóng đá Brazil, chúng tôi cần chống lại bạo lực ở các sân vận động. Thật đáng xấu hổ vì những gì đã xảy ra trong các trận đấu”, Alves nói.

Tuổi tác không là vấn đề

Đã bước sang tuổi 39 vào tháng 5, có lẽ tuổi tác của Alves là một vấn đề, nhưng anh tin rằng mình vẫn có khả năng thể hiện ở cấp độ cao nhất. “Tôi biết rằng mọi người đang nói về tuổi của tôi, rằng tôi đã già, rằng 20 năm trước mọi người đều muốn tôi và ngày nay thì không. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý vì tôi có một trải nghiệm ngày hôm nay mà 20 năm trước tôi không có. Khi có một trận đấu lớn, những người 20 tuổi rất hồi hộp và lo lắng, nhưng tôi thì không”.

“Tuổi tác có ưu và khuyết điểm. Có nhiều điều bạn làm khi 20 tuổi nhưng lại không làm khi lớn hơn. Sự trưởng thành chỉ đến từ việc từng trải. Tôi cũng có kinh nghiệm khi đã sống với gần như tất cả mọi thứ trong môn thể thao này”.

Chú thích ảnh
Dani Alves đang khát khao có mặt ở World Cup 2022 này, ở tuổi gần 40

Alves là một trong những thủ lĩnh của đội tuyển Brazil và đã có mặt trong suốt vòng loại World Cup của họ. Dù vậy, anh biết rằng mình cần phải thể hiện ở phong độ cao để đảm bảo được Tite triệu tập vào đội hình dự World Cup 2022. Mối quan hệ lâu dài và tin cậy giữa họ không phải là một sự đảm bảo.

“Không ai được ra sân vì anh ta là bạn của HLV cả. Cuối cùng, đó là công việc của HLV và rủi ro cũng là của ông ấy”, Alves nói. “HLV sẽ không để lộ bản thân. Ông ấy không ngu ngốc. Ông ấy cần những cầu thủ sẽ phù hợp với những gì ông ấy cần. Tite và tôi đã có nhiều năm làm việc cùng nhau. Đó là một mối quan hệ mà một bên tin tưởng và một bên yêu cầu hiệu quả cao. Ông ấy rất kén chọn”.

“Làm thế nào để một người nào đó đi ra từ nông trang để trở thành người chiến thắng lớn nhất trong lịch sử bóng đá? Đó là công việc. Tôi không có năng khiếu bẩm sinh của Messi, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Romario. Tôi biết mình phải làm việc rất nhiều để đạt được điều mình muốn. Tôi có tài năng của mình, nhưng tôi cũng làm việc chăm chỉ và tôi có kỷ luật”.

Đã ra sân cho Brazil 125 lần, bao gồm cả World Cup 2010 và 2014, Alves có đủ uy tín để đánh giá triển vọng của họ ở Qatar. Anh khẳng định rằng Brazil có cơ hội lớn để giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên sau 20 năm khi nói rằng Seleção “chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhưng tôn trọng đối thủ vì chúng tôi đã trải nhiều khoảnh khắc khác nhau ở giải đấu này”.

“Chúng tôi đã được thử nghiệm rất nhiều. Chúng tôi đã có những bài học kinh nghiệm đáng giá. Bây giờ là lúc để gặt hái những quả tốt. Chúng tôi đang đi trên con đường đúng đắn và chúng tôi phải khẳng định được tư cách của một ứng viên”.

Nếu Alves góp mặt tại World Cup 2022, liệu đó có phải là thời điểm anh quyết định giải nghệ? “Bước nhảy cuối cùng là khi bạn sắp giải nghệ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục nhảy. Tốt hơn hết bạn nên tạo một chương mới, một bộ truyện mới trong cuộc đời mình. Đó sẽ là một chương khác của cuộc đời tôi”.

Sự trái ngược của Alves và Marcelo

Hai hậu vệ cánh huyền thoại người Brazil, Dani Alves và Marcelo đã có những phản ứng khác nhau sau khi họ rời Barcelona và Real Madrid trong mùa Hè này theo dạng chuyển nhượng tự do.

Alves mới đây đã cáo buộc Barca "không quan tâm" đến những người đã làm nên lịch sử cho câu lạc bộ bởi cách anh bị đẩy ra khỏi Camp Nou. Trong khi đó, Marcelo lại tỏ ra nhẹ nhàng hơn với cách rời Bernabeu, dù Real Madrid không tổ chức một lễ chia tay chính thức.

Marcelo nói về việc rời Madrid của mình: "Tôi không cảm thấy mình là một huyền thoại. Tôi là một người thích tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi đã có may mắn được trở thành đội trưởng và nâng cúp trước khi tạm biệt. Tôi không thể nói lời tạm biệt tốt hơn với chức vô địch Champions League thứ 5 của mình. Nó đã khép lại một chu kỳ đẹp của tôi với CLB".

Vũ Mạnh (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm