Đã đến lúc Pique cân nhắc rời đội tuyển Tây Ban Nha

08/09/2015 20:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique đang trở thành nhân vật trung tâm ở La Roja lúc này sau những rắc rối gần đây. RFEF đã phải chuyển trận giao hữu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh từ sân Bernabeu sang Rico Perez ở Alicante để đảm bảo không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với trung vệ của Barcelona.

Ở trận đấu gần nhất giữa La Roja với Slovakia tại Oviedo, Pique đã bị các CĐV nhà la ó dữ dội. Thậm chí, trước trận đấu cầu thủ 28 tuổi còn bị bắt gặp ăn chơi ở hộp đêm. Hiện tại, anh như là kẻ thù trong mắt đám đông.

Thực ra, sau World Cup 2014, Pique đã có ý định rời đội tuyển Tây Ban Nha nhưng cuộc đối thoại thẳng thắn với HLV Vicente del Bosque khiến quan điểm của anh thay đổi.

Ông Del Bosque tiếp tục triệu tập ngôi sao 28 tuổi và muốn anh gắn bó với toàn đội ít nhất cho đến vòng chung kết EURO 2016. Từ thời điểm đó cho tới trước khi mùa giải này bắt đầu thì nhiều người cho rằng đó là quyết định khôn ngoan của trung vệ 28 tuổi. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ lưỡng hơn thì không hẳn điều đó là chính xác.

Đầu tiên phải nói đến kỳ World Cup 2014, thời điểm mà Pique vẫn được coi là một trong những trung vệ hay nhất của La Roja. Giải đấu chứng kiến thất bại ê chề của của Del Bosque và các học trò, đặc biệt nhất chắc chắn là màn phơi áo 1-5 trước đội tuyển Hà Lan.

Sau trận thua đó, Pique là trung tâm của mũi rìu dư luận mặc dù những cầu thủ khác như Sergio Ramos, Xabi Alonso hay Iker Casillas cũng chơi rất tệ. Sau đó là việc các cầu thủ Barca cảm thấy mình bị phân biệt với tất cả thành viên của Real.

Nguyên nhân chính có lẽ là những cầu thủ như Pique hay Xavi vừa có một mùa giải trắng tay dưới thời HLV Tata Martino trong khi "Kền kền trắng" lại ẵm Champions League lẫn cúp nhà Vua. Nhiều người cho rằng thất bại của La Roja phần nào đó là vì phong độ tệ hại của Pique lẫn các đồng đội tại Barca.

Bên cạnh những yếu tố trên, sự tự tin của cựu cầu thủ Man United dường như cũng đã mất đi. Mặc dù Barca đã có một mùa giải 2014-15 thành công rực rỡ nhưng bản thân Pique lại chơi không quá nổi bật. Anh thường xuyên có những sai lầm rất ngớ ngẩn, sự vững chắc gần như đã mất đi. Chính vì thế, thời lượng ra sân của trung vệ này dưới thời HLV Luis Enrique đã không còn được đảm bảo như trước nữa.

Những vấn đề trong lẫn ngoài sân cỏ đang ảnh hưởng rất nhiều đến trung vệ này. Quyết định rời khỏi đội tuyển vì thế cũng nên được cân nhắc vào lúc này.

Nguyễn Nam
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm