Cuộc đua vô địch La Liga: Chạy thi cùng Xavi

10/11/2021 06:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona sẽ thế nào sau sự trở lại của Xavi là điều gì đó không thể đoán biết, về mặt cảm nhận, người ta tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tiến bộ, nhưng về mặt thực tế, nó chưa phải là sự bảo đảm cho bất cứ điều gì.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, Úc vs Ả rập Xê Út.

Cũng như vậy, với cuộc đua vô địch La Liga, mọi thứ cũng bất định không kém so với mùa giải trước khi mọi thứ đều không suôn sẻ như những gì đã diễn ra, Real Madrid, đội đang thứ 2 với 25 điểm đang chơi thứ bóng đá không thoải mái, dù họ vẫn giành chiến thắng tới 5 trong 6 trận gần nhất sau khoảng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia từ tháng 10 tới tháng 11.

 

 

Nhưng thực tế là họ cũng đánh rơi 9 điểm sau 12 vòng đấu, nếu so sánh, Napoli đã bỏ túi 32 điểm để đứng đầu bảng xếp hạng Serie A với số trận tương đương, trong khi đội xếp thứ 2 AC Milan cũng như vậy, và số điểm Dải thiên hà sở hữu bằng với Inter Milan, đội xếp thứ 3 ở nước Ý.

Nhưng Real Madrid ít nghiêm trọng hơn Atletico Madrid, đội đã hòa tới 3 trong 4 vòng đấu gần nhất ở La Liga, nhà đương kim vô địch cũng mất 13 điểm kể từ đầu mùa, trong khi lẽ ra, với lực lượng tốt hơn mùa trước, cùng với sự trở lại của phiên bản tốt nhất Antoine Griezmann, Rojiblancos phải chơi ở mức hảo hạng.

Chú thích ảnh
Atletico Madrid đang thiếu đi sự ổn định cần thiết để có thể bảo vệ danh hiệu vô địch

Và họ càng phải là đội bóng ổn định hơn so với Real Madrid hay Barcelona khi Diego Simeone vẫn ở đây và có bước chạy vững vàng từ mùa trước, nhưng mọi thứ đang đi theo chiều ngược lại một cách đầy bí ẩn.

Ở vị trí thứ 9, người ta chưa biết Xavi sẽ làm thế nào để đưa đội bóng xứ Catalunya trở lại với nhóm đầu, nếu như hàng phòng ngự vẫn chơi như những kẻ nghiệp dư, các tiền đạo như Memphis Depay giống như đồ cổ trong bảo tàng, và các tiền vệ giống như những tàn tích hoang phế, thì rõ ràng cuộc đua vô địch sẽ khép lại với họ sớm hơn cả dự tính.

Và sau khi các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 của tháng 11 khép lại, cả ba đội bóng này sẽ cùng phải tăng tốc nếu không muốn trở thành kẻ bại trận đáng thương.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm