Cristiano Ronaldo trị thương bằng liệu pháp SIÊU ĐẶC BIỆT

16/07/2016 06:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tận dụng những ngày nghỉ hè ở Ibiza, Ronaldo đã tranh thủ đến một phòng khám tại đây để thử liệu pháp Oxy cao áp (hyperbaric oxygen) nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi chấn thương đầu gối.

Đây là chấn thương mà Ronaldo gặp phải sau pha vào bóng quyết liệt của Dimitri Payet trong trận chung kết EURO 2016 hôm 10/07. Đội trưởng Bồ Đào Nha gắng gượng thi đấu, nhưng sau đó đành phải rời sân với những giọt nước mắt. Chính hình ảnh đó đã trở thành động lực giúp những đồng đội anh quyết tâm và sau đó đánh bại đội chủ nhà nhờ bàn thắng quyết định của Eder.

Được biết, chấn thương dãn cơ dây chằng ở đầu gối trái này có thể khiến Ronaldo vắng mặt ở các trận du đấu hè của Real Madrid cũng như cả trận siêu cúp châu Âu gặp Sevilla tại Trondheim vào ngày 09/08 tới.

Hiện tại đang nghỉ hè tại Ibiza, trong chiếc du thuyền sang trọng (cạnh du thuyền mà Messi cũng đang nghỉ), song Ronaldo vẫn khá chăm chút đến chấn thương của mình với hy vọng càng sớm trở lại càng tốt. Theo tiết lộ của AS, Ronaldo đã hai lần tới thăm Clinica Evidental – một phòng khám… răng, nhưng lại cung cấp dịch vụ oxy cao áp (hyperbaric oxygen) cho các bệnh nhân.

Liệu pháp oxy cao áp là gì? Trong buồng oxy cao áp bịt kín, bệnh nhân sẽ được thở bằng oxy tinh khiết ở áp suất cao, và nó giúp họ tăng mức độ oxy trong máu, và điều đó giúp chấn thương mau lành hơn. Mặc dù vậy, đó mới là lý thuyết, chứ chưa có bằng chứng lâm sàng nào chứng mình rằng oxy cao áp là một liệu pháp hữu ích.


Oxy cao áp đang được xem là một liệu pháp hiệu quả để chóng bình phục chấn thương

“Thông qua hiệu ứng oxy cao áp, các mô tế bào sẽ được tái sinh, và quá trình phục hồi sau chấn thương sẽ được kích thích, giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương và suy giảm thể chất trong tương lai”, một bác sĩ giấu tên của bệnh xá này tiết lộ với Marca, “Liệu pháp này giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian hồi phục, và đây là một trong những liệu pháp hiệu quả nhất trong việc phục hồi chấn thương”,

Trong quá khứ, Ronaldo từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, khi bị đau gân ở mùa giải 2013-14 và World Cup 2014. Mùa giải vừa rồi, anh bị đau bắp đùi trước trận chung kết Champions League, và sau đó không đạt 100% thể lực tại VCK EURO 2016. Tháng trước, anh từng đề nghị chủ tịch Real Florentino Perez cho mang chuyên gia thể lực riêng của mình đến Madrid vì không tin tưởng vào hệ thống y tế của Real.

T.C
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm