Chuyển nhượng Barcelona: Chủ tịch Laporta sẽ làm mọi thứ để giữ De Jong

04/07/2022 07:28 GMT+7 | Barcelona

Chủ tịch Joan Laporta khẳng định Barca không định bán Frenkie de Jong Hè này.

Chuyển nhượng 3/7: MU nhận tin sốc vụ De Jong. Barcelona sắp có Azpilicueta

Chuyển nhượng 3/7: MU nhận tin sốc vụ De Jong. Barcelona sắp có Azpilicueta

Chuyển nhượng bóng đá 3/7: MU nhận tin sốc vụ Frenkie De Jong. Barcelona chuẩn bị đàm phán với Chelsea mua Azpilicueta. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay.

Đầu tuần này có tin MU đã đạt thỏa thuận ban đầu với Barca về phí chuyển nhượng De Jong là 65 triệu euro nhưng họ vẫn cần giải quyết một số vấn đề lớn mới có thể chính thức “chốt đơn”.

De Jong là mục tiêu mua sắm hàng đầu của ông Ten Hag cho MU Hè này nhưng anh cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội khác.

“Frenkie de Jong là cầu thủ Barca và cậu ta là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi biết nhiều CLB muốn có Frenkie chứ không chỉ MU nhưng chúng tôi không định bán cậu ta”.

Chú thích ảnh
De Jong sẽ ở lại Barca?

“Tôi có cảm giác De Jong muốn ở lại Barca. Cậu ấy hạnh phúc ở đây và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để Frenkie ở lại Barca”, ông Laporta nói.

De Jong còn hợp đồng với Barca tới tháng 6/2026 và anh từng công khai khẳng định mong muốn ở lại với đội chủ sân Camp Nou.

De Jong rời Ajax gia nhập Barca năm 2019 với phí chuyển nhượng 75 triệu euro, chưa kể 11 triệu biến phí.

MU đang rất cần củng cố tuyến giữa sau khi chia tay Matic, Pogba, Lingard, Juan Mata. Ông Ten Hag coi De Jong là cầu thủ cần mua bằng được, thậm chí cần mua sớm vì ông coi học trò cũ ở Ajax là nhân tố bản lề trong lối chơi của đội MU ông đang bắt tay vào xây dựng.

Barca đã bán 10% bản quyền truyền hình các trận đấu nội địa của họ cho kênh Sixth Street và bỏ túi 207,5 triệu euro. Họ hi vọng bán được 15% bản quyền nữa để có thể giảm bớt khó khăn tài chính và có được khoản ngân sách 200 triệu euro dành cho mua sắm cầu thủ Hè này.

Tổng nợ của Barca vẫn ở mức 1 tỷ euro và họ đang hoạt động với giới hạn tiền lương của La Liga âm144 triệu euro và Barca là đội duy nhất có âm tiền kiểu này.

Ngoài việc giữ chân De Jong, Barca đang tìm cách mua Raphinha từ Leeds nhưng họ phải cạnh tranh với Chelsea trong vụ này. “Chúng tôi đã nói chuyện với Leeds về Raphinha. Cậu ấy muốn gia nhập Barca nhưng không chỉ Barca muốn có cậu ấy”, vẫn lời Chủ tịch Laporta.

Vẫn theo Chủ tịch Barca, kế hoạch mua Raphinha của CLB này không ảnh hưởng gì tới chuyện họ tìm cách giữ chân Ousmane Dembele. “Việc chúng tôi muốn có Raphinha không ảnh hưởng tới chuyện chúng tôi muốn Dembele ở lại vì Xavi đánh giá họ tương thích với nhau”.

Xavi ưa thích lối chơi của Dembele, người ghi 2 bàn thắng và có 13 kiến tạo sau 32 trận ra sân cho Barca ở các giải mùa qua.

Ông Laporta không loại trừ khả năng Barca gia hạn hợp đồng với Dembele dù tiền đạo người Pháp tới nay vẫn từ chối các đề nghị gia hạn hợp đồng.

“Dembele là cầu thủ chúng tôi đánh giá cao. Anh ta chơi ở đẳng cấp rất cao trong nửa sau mùa giải trước và Xavi rất hài lòng với Dembele. Vấn đề là tiền. Dembele chưa đồng ý cũng chưa từ chối gia hạn hợp đồng với chúng tôi”.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với anh ấy và có kết nối với các đại diện của Dembele. Nếu anh ta chấp nhận các điều kiện Barrca đưa ra, anh ta sẽ ở lại Camp Nou và người lại”.

Barca cũng đang tìm cách chiêu mộ trung phong của Bayern Munich Robert Lewandowski và đã đưa ra đề nghị thứ 3 cho chân sút người Ba Lan với tổng số tiền lên tới hơn 40 triệu euro.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm