Chủ tịch Sporting Lisbon tính làm vụ 'ÁP PHE' với Ronaldo

13/09/2016 10:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Trước thềm cuộc đọ sức với Real Madrid ở Champions League, Chủ tịch Sporting Lisbon Bruno de Carvalho gây sốc với tuyên bố muốn đưa Cristiano Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha chơi bóng.

Ronaldo gia nhập lò đào tạo của Sporting Lisbon khi mới 12 tuổi. Sau 5 năm chơi cho đội trẻ, anh được đôn lên đội 1 vào mùa giải 2002-03. Tại đây, Ronaldo nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình và lọt vào tầm ngắm của Man United. Rời Sporting, Ronaldo tiếp tục xây dựng sự nghiệp trong màu áo Man United và giờ là Real Madrid. Từ một cậu bé ở Sporting ngày nào, Ronaldo giờ đã là ngôi sao hàng đầu thế giới trong màu áo Real.

Đã không ít lần Ronaldo bày tỏ nguyện vọng được kết thúc sự nghiệp ở Real. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng được cho là đang soạn thảo bản hợp đồng mới dành cho Ronaldo. Tuy nhiên, điều này không ngăn được tham vọng của ông Bruno de Carvalho.



Ronaldo trong màu áo Sporting Lisbon

"Đúng, không phải nghi ngờ gì cả, tôi muốn Ronaldo kết thúc sự nghiệp tại đây, nơi quê nhà", ông Carvalho nói. "Thật tuyệt nếu cậu ấy treo giày trong màu áo Sporting. Cậu ấy sẽ là đại sứ của chúng tôi trên toàn thế giới. Ronaldo luôn nói tốt về chúng tôi, cậu ấy yêu CLB. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa các cầu thủ ngôi sao trở lại CLB. Chúng tôi đã làm vậy với Nani (mượn từ Man United) và muốn có thêm nhiều cầu thủ khác như vậy nữa".

Nhưng đồng thời, Carvalho cũng không quên nhiệm vụ của Sporting trong màn đối đầu với Real tại Champions League. “Sắp tới sẽ là một trận đấu đáng nhớ của Ronaldo với chúng tôi. Tất nhiên, trước mắt Sporting sẽ phải nghiên cứu cách để ngăn chặn anh ấy".

Tại chiến dịch vòng bảng Champions League lần này, Real nằm cùng bảng đấu với Sporting, Borussia Dortmund và Legia Warszawa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm