Chủ tịch Barca: ‘Griezmann không phải người CLB cần’

08/09/2021 18:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận Antoine Griezmann “không phải là cầu thủ Barcelona cần” và không phù hợp với hệ thống của họ.

Bóng đá hôm nay 8/9: MU đón tin vui vụ Declan Rice. Tuyển Ý mất 9 ngôi sao

Bóng đá hôm nay 8/9: MU đón tin vui vụ Declan Rice. Tuyển Ý mất 9 ngôi sao

Bóng đá hôm nay: Chelsea rút khỏi vụ Declan Rice, MU không còn đối thủ cạnh tranh. Tuyển Ý thiếu một loạt ngôi sao trong trận vòng loại World Cup gặp Lithuania.

Mùa Hè năm 2019, Barcelona chi 120 triệu euro chiêu mộ “bom tấn” Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Sau 102 trận đấu cho Barca, Griezmann ghi được 35 bàn, trong đó có 20 bàn ở mọi đấu trường mùa giải trước. Tuy nhiên, Griezmann chưa bao giờ được coi là một thành viên quan trọng trong đội hình chính của Barca, kể cả khi Messi còn ở hay đã ra đi.

Hè 2021, khi tình hình tài chính câu lạc bộ gặp khó khăn nghiêm trọng, Barca buộc phải cắt giảm quỹ lương. Họ nghĩ tới Griezmann, cầu thủ nhận lương 350.000 euro/tuần, và đưa anh vào danh sách thanh lý.

Vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021 ở Tây Ban Nha chính thức đóng cửa, Barca đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid về tương lai của Griezmann. Tiền đạo người Pháp sẽ rời đội chủ sân Camp Nou để trở lại với nơi anh từng làm nên tên tuổi theo thỏa thuận cho mượn 1 mùa kèm điều khoản mua đứt vào năm sau với giá 40 triệu euro.

Mới đây, khi được hỏi về việc Griezmann rời Barca, Chủ tịch Joan Laporta cho biết dù thương vụ không đáp ứng được kỳ vọng nhưng ông vẫn coi Griezmann là “cầu thủ vĩ đại” bởi thái độ của anh.

“Tôi nghĩ rằng mọi người mong đợi nhiều hơn từ cậu ấy nhưng cậu ấy đã cống hiến mọi thứ và không có gì phải hoài nghi về thái độ. Chúng tôi biết cậu ấy đã và đang là mẫu cầu thủ nào. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy không phù hợp với hệ thống của chúng tôi, nhưng cậu ấy đã thể hiện một thái độ rất tốt. Tôi đã nhắn tin chúc cậu ấy khỏe mạnh, bởi vì cậu ấy luôn có thái độ đúng mực.

Về mặt bóng đá, cậu ấy không phải là cầu thủ mà Barca cần. Griezmann đã ghi bàn – trong số đó có bàn thắng quan trọng ở Copa del Rey năm ngoái, nhưng đúng là cậu ấy đã có thể cống hiến nhiều hơn thế. Nhưng thực tế, cậu ấy đã ở trong hoàn cảnh khó khăn”.

 

Chú thích ảnh
Laporta cho rằng Griezmann không hợp với Barca nhưng ca ngợi thái độ thi đấu của anh

  

Để thay thế Griezmann, Barca đã mượn tiền đạo người Hà Lan Luuk de Jong từ Sevilla. Thỏa thuận cho mượn này kéo dài 1 năm kèm thỏa thuận mua đứt.

Barca kết thúc chuyển nhượng Hè 2021 với 5 tân binh bao gồm Eric Garcia, Sergio Aguero, Memphis Depay (mua đứt) và De Jong, Yusuf Demir (mượn). Ở chiều ngược lại, họ đẩy đi 13 cầu thủ bao gồm: Konrad de la Fuente, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Sergio Akieme, Carles Alena, Ilaix Moriba (bán đứt), Juan Miranda, Lionel Messi, Monchu (hết hợp đồng), Rey Manaj, Francisco Trincao, Griezmann (cho mượn). Một trường hợp đặc biệt là Emerson Royal. Barca mua hậu vệ này từ Real Betis với giá 9 triệu euro tháng 7/2021, nhưng chỉ để anh chơi ba trận rồi bán sang Tottenham với phí chuyển nhượng 25 triệu euro.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm