Camp Nou vắng kỷ lục trong ngày Barcelona đại thắng

09/01/2015 07:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã có một ngày không mấy sôi động trên các khán đài bất chấp những diễn biến tích cực dưới sân cỏ.

Theo thống kê chính thức của ban quản lý sân vận động Camp Nou, chỉ có 27.099 người có mặt để theo dõi trận đấu giữa Barcelona và Elche trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp Nhà Vua 2014-15. Đây là con số thấp nhất kể từ nhiều năm trở lại nay, ít hơn cả trận Barca gặp Huesca vào ngày 16/12/2014, khi chỉ có 40.000 người có mặt trên các khán đài.

Theo một cuộc khảo sát nóng của phóng viên tờ Sport (Tây Ban Nha), hầu hết các khán giả có mặt để chứng kiến trận thắng Elche 5-0 đều cho biết nhiều người không muốn đến sân do những sự kiện diễn ra xung quanh nội bộ đội bóng trong những ngày qua. Hầu hết đều bày tỏ sự bất bình về cách quản lý kém cỏi của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Một khảo sát ý kiến khác cũng được tờ Sport thực hiện nóng là góc nhìn của khán giả về những đồn đại rằng Lionel Messi và HLV trưởng Luis Enrique đang bằng mặt nhưng không bằng lòng. Kết quả rất rõ ràng: tất cả các CĐV được hỏi đều cho rằng Messi quan trọng hơn người đang dẫn dắt đội bóng. Điều này càng được khẳng định bằng những pha cổ vũ với thời lượng dài hơn thường lệ khi Messi lập công trong trận đấu.

Phóng viên của tờ Marca (Tây Ban Nha) phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý khác: HLV Enrique không hề ăn mừng khi Messi ghi bàn từ chấm 11 mét.

Tiêu Hoa (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm