Benzema: ‘Nếu không đá Panenka, bạn sẽ chẳng bao giờ sút hỏng 11m’

27/04/2022 09:10 GMT+7 | Real Madrid

Tiền đạo Karim Benzema đã giải thích lý do anh thực hiện đá penalty theo kiểu Panenka trong trận đấu với Man City ở bán kết lượt đi Champions League 2021-22.

 Điểm nhấn Man City 4-3 Real Madrid: Benzema xứng bóng vàng, Man City phải tự trách mình

Điểm nhấn Man City 4-3 Real Madrid: Benzema xứng bóng vàng, Man City phải tự trách mình

Man City 4-3 Real Madrid. Lâu rồi người ta mới có dịp chứng kiến một trận bán kết cúp C1 hấp dẫn thế này và Benzema một lần nữa lại tỏa sáng rực rỡ.

Man City và Real Madrid đã tạo nên một trận đấu kịch tính, nghẹt thở, đầy ắp những cơ hội và khoảnh khắc tỏa sáng của từng cá nhân. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là khi Aymeric Laporte của Man City bị thổi phạt do để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền cho Real Madrid.

Benzema là người được chọn thực hiện cú đá phạt. Đó là một lựa chọn gây chú ý, thậm chí là căng thẳng với cổ động viên của Real Madrid, bởi Benzema đã sút hỏng 2 quả phạt đền trong trận đấu với Osasuna. Táo tợn hơn, trên chấm sút phạt, Benzema chọn đá theo kiểu Panenka đầy mạo hiểm. Và anh đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Real Madrid khi trận đấu còn 8 phút nữa là khép lại.

Được hỏi lý do tại sao lại thực hiện đá Panenka trong trận cầu kịch tính, trong khoảnh khắc đầy áp lực như vậy, Benzema đáp: “Tôi luôn nghĩ trong đầu rằng nếu bạn không thực hiện một cú đá phạt đền kiểu Panenka thì bạn sẽ chẳng bao giờ đá hỏng một cú penalty. Đó là sự tự tin về mặt tinh thần. Tôi rất tự tin vào bản thân mình ... vì vậy tôi làm điều đó và nó hóa ra tốt”.

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã ca ngợi Benzema: “Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi vì hai quả phạt đền gần đây thực hiện không tốt. Cậu ấy đã cố gắng trong tập luyện, tôi không biết cậu ấy sẽ sút như thế nào. Cậu ấy đã chọn Panenka và đã làm rất tốt, thể hiện cá tính mạnh mẽ. Không dễ để sút một quả phạt đền như thế này ở trận bán kết Champions League”.

 

Chú thích ảnh
Benzema thực hiện cú sút penalty kiểu Panenka đầy táo bạo

  

Nói về trận đấu, HLV Ancelotti chia sẻ: “Với tư cách là một người hâm mộ bóng đá, đây là một trận đấu tuyệt vời. Với tư cách là huấn luyện viên của Real Madrid, tôi nghĩ rằng tôi phải cân nhắc khi chúng tôi ghi ba bàn nhưng chúng tôi đã phòng ngự không tốt”. Dù vậy, ông Ancelotti tự tin rằng Real Madrid sẽ cải thiện được những thiếu sót, chiến đấu đến cùng ở trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.

Với chiến thắng 4-3, Man City đang nắm chút lợi thế. Họ chỉ cần tránh thất bại trước Real Madrid ở trận lượt về là đủ điều kiện vào tới trận chung kết. Nhưng HLV Pep Guardiola cho biết ông sẽ không vì thế mà thay đổi lối chơi tấn công của Man City.

“Đây là một trận đấu tuyệt vời cho cả hai đội. Chúng tôi đã chơi rất tốt. Thật không may là chúng tôi đã để thủng lưới và chúng tôi không thể ghi thêm bàn thắng. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước một đội bóng đáng kinh ngạc. Những khoảnh khắc mà họ vượt lên và trở lại trận đấu trong hiệp một. Nhưng quan trọng là mục tiêu vào đến trận chung kết. Chúng tôi sẽ đến Madrid để cố gắng giành chiến thắng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thể hiện như những gì chúng tôi đang trình diễn. Cả hai đội đều muốn tấn công và chơi một trận đấu chất lượng. Bóng đá thật tuyệt vời. Xin chúc mừng Carlo và đội của anh ấy vì họ quá giỏi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm