Barcelona: Vì sao Pique chấp nhận giảm 50% lương?

17/08/2021 20:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique dù là công thần của Barcelona nhưng thực tế mức lương của anh không cao như Lionel Messi hay Sergio Busquets. Dẫu vậy, Pique vẫn sẵn sàng giảm 50% lương của mình.

Barcelona không Messi: Tiếng chuông ngân vang ở Camp Nou

Barcelona không Messi: Tiếng chuông ngân vang ở Camp Nou

Cuộc sống mới của Barcelona khởi đầu đầy hứa hẹn với những cảm xúc mạnh mẽ từ Gerard Pique, người ghi bàn đầu tiên cho đội bóng ở mùa giải mới thời hậu Messi và hôn lên chiếc logo trên ngực áo như thể hiện lòng trung thành và sự bất diệt của một đội bóng.

"Chủ tịch" Pique

Theo trang Salary Sport, mức lương của Gerard Pique ở mùa giải 2020/21 chỉ là 129 nghìn euro/tuần. Con số này kém xa so với người hưởng mức lương cao thứ 2 của đội bóng là Antonie Griezmann (700 nghìn euro/tuần) dù anh là công thần của đội bóng.

Mặc dù nhận số lương khiêm tốn như vậy nhưng Pique vẫn quyết định hoãn nhận một phần lương và đồng thời giảm 50% mức lương của mình. Theo một số tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ, anh thậm chí còn loại bỏ cả các khoản tiền thưởng trong hợp đồng 3 năm tới với Barcelona của mình. Quyết định này được đánh giá là Pique sẽ chơi miễn phí cho Barcelona trong thời gian tới.

Hành động của Gerard Pique đã nhận được nhiều sự tán dương từ phía CĐV Barcelona. Anh đã được nhận những tràng vỗ tay khen ngợi từ số 30 nghìn khán giả ít ỏi có mặt trên sân Camp Nou ở vòng 1 La Liga. Không những thế, sau khi Pique ghi bàn mở tỷ số, các CĐV còn liên tục gọi Pique là "Chủ tịch". Bóng đá đã quen thuộc với khái niệm "Cầu thủ-HLV", "Cầu thủ-Giám đốc", nhưng Pique có lẽ là trường hợp đầu tiên của khái niệm "Cầu thủ-Chủ tịch".

Chú thích ảnh
Pique chấp nhận giảm lương tại Barcelona

Có một số quan điểm cho rằng việc Pique giảm lương là điều không cần phải bàn tán nhiều, bởi nhẽ cầu thủ người Tây Ban Nha đã rất giàu. Hơn nữa, vợ của anh, ca sỹ Shakira, cũng có khối tài sản kếch xù.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng tiền nhiều không bao giờ là đủ. Nếu giữ quan điểm trên thực những cầu thủ hưởng lương nhiều hơn Pique đều là những người không giàu có? Và hành động của Pique không đáng được trân trọng và ca ngợi?

Sau trận đấu với Real Sociedad, Pique đã nán lại và trả lời phỏng vấn. Anh cố gắng không nhắc tới quyết định của mình và thay vào đó khẳng định "các đội trưởng khác của Barcelona cũng sẽ giảm lương". Pique đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng chỉ khi các thành viên trong CLB đồng lòng thì Barcelona mới vượt qua khó khăn hiện tại.

Theo Jordi Alba, người trả lời phỏng vấn sau Pique, cho biết ý định giảm lương là do Pique đề suất với CLB. Trong 3 tuần qua, trung vệ người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch, thu thập ý kiến từ những người mà anh ấy tôn trọng nhất, xử lý các con số và tính toán các rủi ro/phần thưởng/hệ quả.

Chú thích ảnh
Pique kêu gọi sự đồng lòng từ các thành viên Barcelona

Gerard Pique từng thử sức mình tại Man United trong khoảng thời gian 2004-2008. Khi quay trở lại Barcelona, Pique nhận ra Barcelona giống như gia đình của mình. Quyết định giảm lương đã thể hiện gạt bỏ đi lợi ích cá nhân để cùng CLB của mình vượt qua thử thách.

Tối muộn hôm Chủ Nhật (15/8), Pique đăng tải một đoạn băng hình quay cảnh 1 cậu bé 4 tuổi hào hứng xin chữ ký của Ronald Koeman. Người đó không ai khác chính là Gerard Pique. Đối với anh, dòng máu Barcelona đã chảy trong huyết quản từ lâu. Vì thế, Pique không ngại thi đấu cho CLB tới năm 37 tuổi "miễn phí".

 

Bản lĩnh của Pique

Ai cũng biết, ngoài đá bóng, Pique còn là một doanh nhân đầu tư. Anh đầu tư vào FC Andorra, vào giải quần vợt Davis Cup. Việc từ bỏ hàng chục triệu euro trong 3 năm tới của Pique cũng chẳng khác nào một quyết định đầu tư vào CLB.

Thế nhưng, khi Pique chia sẻ quyết định của mình với bố mẹ, vợ và người bạn thân hơn 20 năm Arturo Canales, đa phần đều phản đối ý định của anh. Tất cả đều lo ngại về khả năng của Barcelona trong việc sử dụng số tiền lương của Pique. Quá khứ đã cho thấy họ dường như là một đội bóng rất kém về mặt tài chính.

Barcelona từng hứa với Eric Albidal sẽ gia hạn hợp đồng khi chữa trị xong ung thư và quay trở lại thi đấu ở đội 1. Và rồi, cầu thủ người Pháp vẫn chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Vì thế, "đầu tư" vào Barcelona lúc này là một sự mạo hiểm. Hơn nữa, cũng không ai đảm bảo rằng những người đã gọi Pique là "Chủ tịch" hôm 15/8 kia sẽ không la ó, chỉ trích khi anh có một trận đấu tồi tệ.

Chú thích ảnh
Pique chấp nhận mọi rủi ro từ quyết định giảm lương của mình

Tất cả rủi ro đều đã được Pique tính toán và chấp nhận. Pique là một kẻ khôn ngoan nhưng không phải là người không thích mạo hiểm. Nên nhớ rằng, khi mới 17 tuổi, Pique đã quả quyết rời Barcelona để tới Man United thi đấu. Rõ ràng, Pique luôn là người xác định được rủi ro và sẵn sàng đương đầu với nó.

Trong các bài phỏng vấn của báo chí xứ Catalunya thời gian qua, Pique luôn khẳng định anh không có ý định làm Chủ tịch Barcelona sau này. Tuy nhiên, hành động giảm lương của Pique có thể là tín hiệu cho thấy cầu thủ này đã bắt đầu suy nghĩ lại.

Cũng cần phải nhớ rằng, hợp đồng tài trợ trị giá hơn 250 triệu euro của hãng Rakuten với Barcelona là do Pique mang lại. Chính anh là người đã tham gia vào quá trình liên kết và đàm phán hợp đồng. Vì thế, viễn cảnh Pique nắm quyền tại Barcelona thực tế rất đáng kỳ vọng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm