Barcelona: Ứng cử viên chủ tịch Barca dọa CLB sẽ phá sản!

13/04/2020 20:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Font, ứng cử viên cho chức chủ tịch Barca, dọa CLB sẽ đứng trước nguy cơ ‘phá sản và suy đồi đạo đức’ vì cuộc nội chiến giành quyền lực tại sân Camp Nou.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 13/4: MU mua sao Real Madrid. Tottenham lên tiếng vụ Harry Kane

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 13/4: MU mua sao Real Madrid. Tottenham lên tiếng vụ Harry Kane

Bóng đá hôm nay: Đại diện của James Rodriguez, Jorge Mendes, được cho là đang đàm phán với MU về vụ chuyển nhượng của tiền vệ này tới Old Trafford. Tottenham tuyên bố không để Harry Kane ra đi Hè 2020.

 

Victor Font là người đứng đầu nhóm Si al Futur. Ông đang là ứng cử viên cho chức chủ tịch của Barca trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2021.

Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Vào thứ Năm tuần trước, 6 thành viên trong Ban lãnh đạo của CLB gồm 2 Phó Chủ tịch Emili Rousaud và Enrique Tombas cùng các Giám đốc Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont đã đồng loạt đệ đơn từ chức.

Chưa hết, Barca còn bị cáo buộc thuê các công ty truyền thông để gieo rắc những câu chuyện tiêu cực liên quan tới các cầu thủ. Tuy nhiên, ban quản trị đã phủ nhận thông tin này.

Trước tình hình hiện tại, ông Font đã gửi thử ngỏ tới các thành viên Barca và giới truyền thông để bày tỏ suy nghĩ của mình về CLB.

“Lâu nay, chúng tôi đã cảnh báo các thành viên của Barcelona sẽ phải đối diện với ‘cơn bão của sự hoàn hảo’. Chúng ta sẽ dần phải thay thế thế hệ tài năng của CLB cùng với việc xây dựng và tái phát triển dự án tài chính của CLB”, trích bức thư của ông Font.

“Và tất cả những điều này lẽ ra phải được thực hiện cùng lúc với việc bảo vệ quyền sở hữu CLB của các thành viên, cùng với việc cạnh tranh cả trong và ngoài sân cỏ. Nếu như rủi ro trước đây khá lớn thì giờ đây, nó đã trở thành vấn đề khổng lồ. Chúng ta đang ở giữa một cuộc đại dịch và sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành thể thao mà trước nay chúng ta chưa hề thấy”.

“Tương tự như vậy, Barca còn chứng kiến sự leo thang đáng xấu hổ trong cách quản trị, điều hành đội bóng trong nhiều tháng qua. Đỉnh điểm là gần đây, 6 thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng đã từ chức đồng thời lên tiếng buộc tội, trách móc ban quản trị”.

"Barca đã bất ổn trong thể thao, trong bộ máy lãnh đạo và giờ đây còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch. Kết quả, Barca có nguy cơ phá sản kinh tế và suy đồi đạo đức”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, Barca, chuyển nhượng Barcelona, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Messi, Lautaro Martinez, Inter Milan, bóng đá TBN
Victor Font cảnh báo Barca sẽ phá sản

Barca đang có một cuộc nội chiến trong những tháng gần đây. Đầu tiên là việc Lionel Messi bất mãn với giám đốc Eric Abidal khi ông này cáo buộc các cầu thủ Barca là nguyên nhân khiến HLV Valverde bị sa thải.

Và trong tuần trước, đội trưởng của Barca đã viết lên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng về cách ban quản trị CLB nói về vấn đề giảm lương của cầu thủ.

“Trước hết, chúng tôi muốn làm rõ vấn đề rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giảm lương. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một tình huống đặc biệt và chúng tôi luôn là người đầu tiên giúp đỡ CLB khi được yêu cầu”, Messi viết, “Thật vậy, chúng tôi thường làm theo sáng kiến ​​của chính mình trong những thời điểm quan trọng hoặc cần thiết. Vì lý do đó, chúng tôi không thể không ngạc nhiên khi trong CLB có những người cố gắng soi mói hoặc gây áp lực với những thứ chúng tôi luôn sẵn sàng làm”.

“Trên thực tế, nếu việc đạt thỏa thuận diễn ra chậm trễ thì đơn giản là vì chúng tôi đang tìm kiếm một công thức để giúp CLB và các nhân viên trong giai đoạn khó khăn này”.

Đáng chú ý là dù các cầu thủ Barca đã chấp nhận giảm 70% lương nhưng CLB vẫn không chịu trả đầy đủ lương cho nhân viên mà thay vào đó sẽ đưa họ vào gói hỗ trợ của chính phủ Tây Ban Nha. Mặc dù trước đó, chính chủ tịch Bartomeu đã tuyên bố rằng CLB sẽ kiếm được gần 900 triệu euro tiền lãi tài chính trong mùa Hè tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm