Barcelona: Những đồng tiền hư ảo

20/06/2022 07:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nợ nần và túng thiếu, bạn không có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng nếu bất ngờ giàu có thì bạn cần phải sử dụng những đồng tiền một cách thật sự thông minh.

Frenkie de Jong đã dọn tủ đồ ở Barca để gia nhập MU?

Frenkie de Jong đã dọn tủ đồ ở Barca để gia nhập MU?

Ngôi sao của Barcelona, Frenkie de Jong, được cho đã dọn tủ đồ của mình ở phòng thay đồ Camp Nou- một động thái cho thấy chắc chắn anh sẽ rời câu lạc bộ vào mùa Hè này.

Nếu những thông tin về dòng tiền lên tới hơn 500 triệu euro mà Chủ tịch Joan Laporta vừa thuyết phục được các đối tác thông qua là sự thật thì đội bóng xứ Catalunya sẽ có một mùa Hè chuyển nhượng rất khác biệt, nhưng nếu không bạn vẫn cần sự khôn ngoan như thế để không trở nên tồi tệ hơn cả quá khứ.

Những dòng tiền "hơi"

49,9% cổ phần công ty con chuyên về bán lẻ BLM được bán đi sẽ giúp Barcelona thu về từ 200 đến 300 triệu euro, và một phần khác từ hợp đồng bản quyền truyền hình theo gói dài hạn lên tới 25% cũng được kí kết để giúp thu về khoảng 560 triệu euro hoặc nhiều hơn để đội bóng xứ Catalunya có thể giải quyết những rắc rối về tài chính, tăng cường lực lượng và đăng kí cầu thủ.

Luôn có cách nào đó để tồn tại và kể cả phải bán tất cả những gì thuộc về nguyên tắc, Chủ tịch Joan Laporta cũng sẵn sàng làm như vậy, ông cần phải thắng trong cuộc chiến với những sai lầm của Josep Bartomeu và với cả những kẻ thất bại trong phòng thay đồ. Có vẻ như ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya đang muốn cả thế giới nghe thấy những điều mà họ muốn được lan truyền một cách tích cực nhất, về hàng trăm triệu euro đang chảy ào ạt vào ngân quĩ của câu lạc bộ và về những tín hiệu lạc quan từ các đối tác sẽ chắp cánh cho sự bay bổng của câu lạc bộ.

Và thực tế đang nói điều ngược lại. Chúng ta có một gợi ý từ khía cạnh thể thao, Christensen và Kessie chưa được đăng ký thi đấu chính thức vì quy định về công bằng tài chính và mặt khác là sự theo dõi quá mức của Javier Tebas, Chủ tịch ban tổ chức La Liga, người bị Floretino Perez bình luận là gây áp lực với Barca.

Đội bóng xứ Catalunya không thể tiếp cận được đòi hỏi của Bayern Munich về trường hợp của Lewandowski, trong khi tiền đạo đang chơi cho Leeds là Raphinha cũng chưa thể xác quyết được tương lai của mình. Tất cả đều liên quan đến việc đội bóng xứ Catalunya có thể trả được bao nhiều tiền để sở hữu hai ngôi sao này.

Bán Frenkie de Jong, cho đến lúc này, vẫn là một lựa chọn hàng đầu để khơi thông dòng vốn với chủ tịch Laporta và các cộng sự. Tiền vệ người Hà Lan là viên ngọc trên thị trường chuyển nhượng, họ cần khoảng 100 triệu euro từ anh để có thêm tiền cho những vụ mua sắm và quan trọng nhất là giảm được quỹ lương để có thể đăng ký những cầu thủ khác cho mùa giải mới.

Chú thích ảnh
Barcelona của Chủ tịch Laporta đang đối mặt với một mùa Hè nóng bỏng và bất trắc

Trong khi đó, Barca vẫn chưa tìm được bất kì lối thoát nào với những người cần bán như Umtiti, Braithwaite, Neto, những người chiếm một phần không nhỏ quỹ lương hiện tại của Barcelona và hạn chế đội bóng tiếp cận những cầu thủ khác cũng như tạo ra một cuộc thay máu thật sự trong mùa giải mới. Thậm chí, ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ phải thực hiện đến cách cuối cùng là buộc những người này phải ra đi theo dạng tự do để giải phóng quỹ lương của Barca, dù cho việc đó sẽ gặp rất nhiều trở ngại.

Và thực tế khắc nghiệt

Cuộc cách mạng về nhân sự của Xavi không đạt được bất cứ sự tiến triển nào kể từ khi mùa giải kết thúc và điều đó thật sự gây đau khổ cho tất cả những người muốn nhìn thấy một Barcelona cạnh tranh hơn ở mùa giải mới.

Dani Alves không được gia hạn hợp đồng là hiển nhiên. Ở độ tuổi của mình, anh là một cản trở cho sự phát triển của đội bóng. Adama Traore cũng đã phải quay trở lại xứ sở sương mù vì thực tế là không thể tạo ra sự nâng cấp về chất lượng cho Barcelona. Việc gia hạn hợp đồng với Sergi Roberto cũng chỉ thêm một năm vì không chắc rằng có thể mua được một hậu vệ cánh phải chất lượng cao với tình thế hiện tại.

Xavi đã có cuộc nói chuyện như hai người đàn ông chuyên nghiệp nhất về kế hoạch của mình trong mùa giải mới mà Pique không còn được ưu tiên đá chính, rằng Barcelona sẽ mua một trung vệ tin cậy hơn như Kounde hay Koulibaly để tăng tính cạnh tranh và chất lượng cho hàng phòng ngự Barca.

Nhưng nếu Christensen chưa được đăng ký thi đấu chính thức thì Xavi có thể hi vọng gì vào một trung vệ cứng cựa nữa ở thời điểm này và kể cả khi có thuyết phục được Azpilicueta tới đây thay thế cho Alves thì họ làm thế nào để có thể giúp hậu vệ người Tây Ban Nha được thi đấu với điều kiện tương tự Christensen.

Điều đáng báo động nhất với Xavi hiện tại là một bản hợp đồng mới với Gavi chưa được hoàn thành, vì sự khác biệt về tiền bạc giữa người đại diện de la Pena và Chủ tịch Laporta, và nếu không có tiền để thuyết phục tài năng trẻ này ở lại thì có lẽ những dòng tiền được nói ở phía trên kia nhiều khả năng là hư ảo.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm