Barcelona mua Salah như Real từng chiêu mộ Hazard?

26/03/2022 06:49 GMT+7 | Barcelona

Barcelona vẫn đặt mục tiêu theo đuổi Erling Haaland và đi kèm với đó là một danh sách mục tiêu tiềm năng để thay thế. Cái tên đứng đầu là Mohamed Salah.

Barcelona đại thắng trận Kinh điển: Lịch sử sang trang ở Bernabeu

Barcelona đại thắng trận Kinh điển: Lịch sử sang trang ở Bernabeu

Chiến thắng lịch sử 4-0 trước Real Madrid ngay tại Bernabeu đã làm dấy lên một cơn sóng thần của sự hưng phấn trong lòng Barcelona. Họ đã chuẩn bị cho điều này với tất cả những khát khao và sự rung cảm của bóng đá.

Theo báo chí của Tây Ban Nha đưa tin, Erling Haaland vẫn là mục tiêu chính của Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Tuy nhiên, họ sẽ không để mình ở trong thế bị động hay phải chọn bừa 1 tiền đạo vào cuối kỳ chuyển nhượng. Đội bóng xứ Catalunya đã lên một danh sách rút gọn gồm các lựa chọn thay thế Haaland, nếu cần.

Đứng đầu trong danh sách này là ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập sẽ đáo hạn hợp đồng với The Kop vào mùa Hè 2023. Hai bên đã tiến hành đàm phán hợp đồng nhưng vướng mắc về mức lương khiến Salah và Liverpool chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều thông tin cho biết, Salah yêu cầu mức lương mới lên tới 400 nghìn bảng/tuần.

Chú thích ảnh
Salah chưa thể gia hạn hợp đồng với Liverpool

Vị trí sở trường của Salah là tiền đạo cánh phải. Hiện tại Barcelona đang có Dembele và Traore ở vị trí này. Tuy nhiên, HLV Xavi không muốn xếp Salah đá ở hành lang cánh nữa. Ông được cho là sẽ biến Salah thành tiền đạo ảo nếu anh gia nhập Barcelona.

Mức phí chuyển nhượng của Salah hiện tại được đánh giá là 100 triệu euro. Con số này có thể thấp hơn vào mùa Hè tới nếu Liverpool không thể gia hạn hợp đồng. Dẫu vậy, Chelsea từng bán Eden Hazard với mức phí tương tự cho Real Madrid dù chỉ còn 1 năm hợp đồng. Do đó, khả năng Liverpool ép giá được Barcelona là vẫn có.

Chú thích ảnh
Chelsea từng ép giá Real Madrid trong thương vụ Eden Hazard

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ, những cái tên xếp sau Salah lần lượt là Robert Lewandowski của Bayern Munich và Romelu Lukaku của Chelsea. Hợp đồng của Lewandowski cũng đáo hạn vào năm 2023 như Salah và vấn đề gia hạn hợp đồng cũng chưa được dàn xếp ổn thỏa. Trong khi đó, Lukaku mới trở lại Chelsea. Có thể tiền đạo người Bỉ chưa có ý định rời Chelsea nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi khi CLB có ông chủ mới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm