Barcelona mời Messi hợp đồng có thời hạn... 10 năm

01/05/2021 08:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi đã được đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 10 năm nhưng với mức lương chỉ bằng một nửa so với hiện tại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Crystal Palace vs Man City, Chelsea vs Fulham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Crystal Palace vs Man City, Chelsea vs Fulham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vs Man City, Chelsea vs Fulham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Real Madrid vs Osasuna. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: Inter Milan vs Crotone.

Đây là nỗ lực mới nhất của Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta trong việc giữ chân Lionel Messi ở lại CLB. Ngôi sao người Argentina đã công khai ý định rời CLB vào Hè năm ngoái và anh sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Messi đã thu hút sự quan tâm từ 2 CLB lớn là Man City và PSG.

HLV của Man City, Pep Guardiola suýt nữa có cơ hội tái ngộ với Messi sau khi anh đòi rời Barcelona vào Hè năm ngoái. Tuy nhiên cuối cùng, Messi đã không thể rời Camp Nou do bị chủ tịch CLB vào thời điểm đó, Josep Maria Bartomeu cản trở.

Sau khi Bartomeu rời CLB và Joan Laporta đắc cử chức chủ tịch, cơ hội giữ chân Messi của Barcelona đã tăng lên đáng kể.

Theo Deportes Cuatro, Barcelona đã gửi lời đề nghị cho Messi. Tuy nhiên đấy không phải là một bản hợp đồng thông thường. Theo đó, Messi sẽ phải giảm một nửa mức lương nếu anh muốn ở lại CLB. Để bù đắp lại, Barcelona sẵn sàng gia hạn hợp đồng thêm 10 năm với ngôi sao người Argentina.

Chú thích ảnh
Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với Messi thêm 10 năm

Messi không nhất thiết ở lại CLB thêm 10 năm nữa. Cầu thủ người Argentina có thể rời Camp Nou sớm hơn để chơi bóng ở MLS (Mỹ) hay quay về thi đấu tại quê nhà.

Về lý thuyết, Messi có thể đồng ý gia hạn hợp đồng và gắn bó với Barcelona thêm 2 năm nữa. Khi Messi bước sang tuổi 35, anh có thể lựa chọn rời CLB hoặc giải nghệ và trở thành đại sứ của Barca.

Theo Deportes Cuatro, cha của Messi, ông Jorge Messi đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán với Barcelona. Ông Jorge cũng là người đại diện của Messi nên sẽ có những cuộc thương lượng với chủ tịch Joan Laporta.

Barcelona đang chìm trong nợ nần và Jorge rất thông cảm đối với tình hình của CLB. Barcelona dự kiến sẽ thanh lý những cầu thủ không cần thiết trong mùa Hè này để trang trải các món nợ cũng như có thêm ngân quỹ để mua sắm và giữ chân Messi.

Ngôi sao người Argentina đã tuyên bố rằng anh sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình vào cuối mùa bóng. Tuy nhiên Barcelona đã tiến một bước lớn để đảm bảo Messi sẽ tiếp tục gắn bó với CLB ở mùa giải sau.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm